Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam và Malaysia điện đàm vụ Đoàn Thị Hương
![]() |
| Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - Ảnh: VGP. |
Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc điện đàm, đề cập đến vụ việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại một công dân người Triều Tiên hồi tháng 2/2017 tại Malaysia.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định lãnh đạo cấp cao và dư luận Việt Nam hết sức quan tâm đến quá trình xét xử cũng như kết quả vụ việc này và đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương.
Hai bộ trưởng khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước cả trên bình diện song phương và đa phương trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương nhằm không ngừng củng cố và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Malaysia đi vào chiều sâu.
Trước đó ngày 11/3, tại phiên toà xét xử hai bị cáo Siti Aisyah (người Indonesia) và Đoàn Thị Hương trong vụ án công dân Triều Tiên có tên Kim Jong Nam bị sát hại tại Malaysia năm 2017 đã có diễn biến vô cùng bất ngờ, khi Siti được toà án Malaysia rút lại cáo buộc và trả tự do ngay trong phiên tòa.
Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas, khẳng định Siti bị lừa và đề nghị thả cô, đồng thời đề cập tới quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Cơ quan truy tố Malaysia sau đó rút lại cáo buộc với Siti.
Chính phủ Indonesia cũng công bố bản sao bức thư do Bộ trưởng Luật và nhân quyền của họ gửi tới người đồng cấp Malaysia.
Trong thư, ông Yasonna Laoly nêu 3 lý do để đề nghị Malaysia thả tự do cho Siti Aisyah: "Cô Aisyah nghĩ rằng hành động của mình là đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Cô đã bị lừa và không hề biết gì về việc cô đang bị lợi dụng như một công cụ tình báo của Triều Tiên. Cô Aisyah không có bất cứ lợi ích hay lợi nhuận gì từ hành động đó".
![]() |
| Bức thư của Bộ trưởng Luật và nhân quyền Indonesia, ông Yasonna H. Laoly, gửi người đồng cấp Malaysia yêu cầu thả cô Siti Aisyah. Ảnh: AP |
![]() |
| Bức thư của Bộ trưởng Tư pháp Malaysia gửi người đồng cấp Indonesia đề ngày gửi 8-3, với nội dung đồng ý thả tự do cho cô Siti Aisyah. Ảnh: AP |
Trong khi đó, bức thư đồng ý thả cô Siti đã được đích thân Bộ trưởng Tư pháp Malaysia ký ngày thứ sáu tuần trước, 8/3. Theo nội dung bức thư, quyết định xóa bỏ những cáo buộc tội trạng với cô Siti đã được đưa ra sau khi cân nhắc tới "những quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".
Chính phủ Indonesia cũng cho biết việc cô Siti được thả tự do là kết quả của nỗ lực vận động liên tục ở cấp cao.
Đoàn Thị Hương bày tỏ bất ngờ khi Siti được thả. Các luật sư của nghi phạm Việt Nam cũng đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Malaysia xem xét việc phóng thích cô.
Sau quyết định thả bị cáo Siti Aisyah của toà án Malaysia, luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Thị Hương đã yêu cầu hoãn lại phiên xử đến ngày 14/3 để nộp lên yêu cầu cũng xóa tội với công dân Việt Nam. Tòa Malaysia đã chấp nhận lùi thời gian xét xử trong khi chờ quyết định của Bộ trưởng Tư pháp về yêu cầu này.
Tin bài liên quan
Đoàn Thị Hương về Hà Nội tối nay
Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào ngày 3/5
Đoàn Thị Hương bị tuyên án 3 năm 4 tháng, sẽ được trả tự do vào tháng 5
Các tin bài khác
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







