"Bóc" đường dây làm giả giấy tờ sau vụ 2 xe Mercedes cùng biển số
| Mỗi vụ "đẻ thuê” thường có giá dao động từ 830 - 850 triệu đồng. Trong đó, người "đẻ thuê” được Hiền trả công 250 triệu đồng. |
| Chiếc Porsche Macan của nữ chủ nhân có màu nâu, phiên bản thường. Còn chiếc được cho là “fake” có màu ghi đậm, sử dụng la-zăng của bản Macan Turbo. |
Chiều 20/4, trao đổi với PV Thời Đại, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an Quận Hà Đông cho biết: "Đơn vị đã có kết luận và chuyển Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên".
Theo đó, từ trình báo của người dân về việc phát hiện 1 xe ô tô trùng thương hiệu, biển số, CQĐT Công an quận Hà Đông đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn xác minh, bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất giấy tờ giả để mua bán xe ô tô đắt tiền.
Cụ thể, khoảng 18h ngày 28-2-2021, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn A.D. (trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc trong quá trình điều khiển xe ô tô Mercedes Benz BKS 30E-488.16 lưu thông trên đường Vạn Phúc, Hà Đông, ông phát hiện một chiếc xe ô tô cùng chủng loại và biển kiểm soát với phương tiện của mình.
![]() |
| Hai chiếc xe trùng biển số "chạm mặt" trên phố. |
Nhận được trình báo, tổ công tác Công an quận Hà Đông đã đến hiện trường và mời ông A.D. cùng anh Nguyễn Đ.B (nhà ở Chương Mỹ, Hà Nội) là người điều khiển chiếc xe ô tô có cùng biển kiểm soát với xe của ông Dũng về trụ sở để làm việc.
Quá trình xác minh, anh B. khai nhận mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, quê quán Đông Sơn, Thanh Hóa, tạm trú tại đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) từ tháng 1-2020 với giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Bảo mới trả trước 260 triệu đồng và chưa được Lãm giao giấy tờ xe.
CQĐT lập tức triệu tập Nguyễn Đình Minh Lãm đến làm việc. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này buộc phải khai nhận từ đầu năm 2020, anh ta tìm mua xe ô tô không có giấy tờ qua mạng Internet, rồi đặt mua các giấy tờ xe giả để bán kiếm lời.
Khi khách mua xe có nhu cầu về giấy tờ giả, Lãm nhờ Trần Huỳnh Đức (sinh năm 1995, ở Nam Đàn, Nghệ An) đặt làm. Đến khi bị bắt, Đức đã bán khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả.
Lần theo dấu vết, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) rộng điều tra, phát hiện ổ nhóm kinh doanh giấy tờ ô tô giả gồm Nguyễn Hữu Chiến (sinh năm 1983, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (sinh năm 1984, ở TP Vinh, Nghệ An).
Khám xét tại nhà Hiên, cơ quan chức năng thu giữ hàng loạt máy móc, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 ôtô không có giấy tờ, gồm các loại: BMW X5, Mercedes Benz CLA45, Mercedes Benz C200, Toyota Camry và Mercedes Benz E300.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
| Mỗi vụ "đẻ thuê” thường có giá dao động từ 830 - 850 triệu đồng. Trong đó, người "đẻ thuê” được Hiền trả công 250 triệu đồng. |
| Sau khi thuê xe, nhóm đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép, lam giả CMND, hộ khẩu của người chủ sở hữu xe ô tô rồi thuê người làm giả, chiếm dụng tài sản. |
| Một phụ nữ đứng ra nhận làm giả toàn bộ các hồ sơ theo đúng thủ tục mở thẻ hay vay vốn tại các ngân hàng hoặc Cty tài chính. Khi thực hiện thành công, đối tượng này ăn chia hoa hồng tiền vay với những người này mức 15-20%. |
Tin bài liên quan
Vụ hai xe Mercedes trùng biển số: Thêm nhiều xe sang không giấy tờ
Các tin bài khác
VinFast VF 6: Lời giải “trọn gói” cho bài toán mua xe đầu đời của gia đình trẻ
Hyundai Thành Công giảm giá bán tới 220 triệu đồng
Chính sách “3 không”: 0 đồng trả trước, 0 đồng trước bạ, 0 đồng nhiên liệu giúp tài xế dịch vụ yên tâm vận doanh với VinFast VF 6
“Cân” bài toán chi phí sử dụng VinFast VF 9: 0 đồng tiền sạc trong 3 năm, bảo dưỡng chưa tới 1 triệu đồng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





