Các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 và thời điểm 31/12/2023
Tăng thu BHXH
Thống kê của BHXH Hà Nội cho thấy, đến tháng 5/2024, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,31% dân số. Số người tham gia BHYT là 8.021.067 người, tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2023. Ước hết tháng 6/2024, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,33% dân số. Số người tham gia BHYT là 8.051.149 người, tăng 296.914 người, tăng 3,83% so với cùng kỳ năm 2023.
Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH bắt buộc cũng tăng nhanh. Tính tới hết tháng 5/2024, số người tham gia BHXH bắt buộc 2.091.599 người, tăng 113.334 người; tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 33.901 người, tăng 1,65% so với 31/12/2023; chiếm 44,33% lực lượng lao động trong độ tuổi.
![]() |
| BHXH Hà Nội triển khai nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau để thu hút người tham gia (Ảnh: T.L). |
Ước hết tháng 6/2024, số người tham gia BHXH bắt buộc 2.078.698 người, tăng 96.824 người; tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 21.000 người, tăng 1,02% so với 31/12/2023; chiếm 44,37% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Trong khi đó, đến tháng 5/2024, số người tham gia BHXH tự nguyện 114.291 người, tăng 39.765 người, tăng 53,36% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 7.952 người, tăng 7,48% so với 31/12/2023; chiếm 2,42% lực lượng lao động trong độ tuổi. Ước hết tháng 6/2024, số người tham gia BHXH tự nguyện 111.039 người, tăng 45,49% so với cùng kỳ năm 2023.
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
Lũy kế đến tháng 5/2024, BHXH Hà Nội đã triển khai số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 26.800,5 tỷ đồng, tăng 3.412,9 tỷ đồng, tăng 14,59% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính đến 24/5/2024, toàn Thành phố phát sinh 4.978.789 lượt khám chữa bệnh (KCB, ngoại trú 4.210.428 lượt, nội trú 768.361 lượt). Chi phí KCB BHYT là 9.039,4 tỷ đồng (ngoại trú 2.599,6 tỷ đồng, nội trú 6.439,8 tỷ đồng). Trong đó, đa tuyến ngoại tỉnh đến: phát sinh 738.504 lượt KCB, chi phí là 4.367 tỷ đồng (khoảng 48,3% tổng chi bảo hiểm thanh toán).
Ước hết tháng 6/2024, chi phí KCB BHYT là 11.162,9 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2023.
![]() |
| Ước luỹ kế hết 6 tháng đầu năm 2024, BHXH Hà Nội đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đạt 21,3 ngàn tỷ đồng (Ảnh: T.L) |
Cũng trong tháng 5/2024, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 234.215 người/lượt người, cụ thể: Chế độ BHXH hằng tháng 3.240 người; chế độ BHXH một lần 16.146 người (tăng 1.319 người so với cùng kỳ năm 2023); chế độ tuất, TNLĐ một lần 4.616 người, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 186.543 lượt người; chế độ BHTN 23.533 người và hỗ trợ học nghề: 137 người. Ước lũy kế hết tháng 6/2024, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 352.581 người/lượt người.
BHXH Hà Nội đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 5 tháng đầu năm 2024 của 593.450 người, số tiền 17,7 ngàn tỷ đồng. Ước lũy kế hết tháng 6/2024, chi trả 21,3 ngàn tỷ đồng.
Nhiều nhiệm vụ từ nay tới cuối năm
Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Thành phố tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Một là, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, chủ động phối hợp hiệu quả với các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, triển khai thực hiện linh hoạt, cụ thể hóa thành các mục tiêu, giải pháp; rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện với cách thức phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân, từng đơn vị; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Hai là, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng, không để phát sinh chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Ba là, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; theo dõi tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT tại từng cơ sở KCB; phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường về tần suất KCB, tỷ lệ chỉ định bệnh nhân vào nội trú, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, chỉ định thuốc, vật tư y tế, KCB nhiều lần, chi phí cao...; từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định; tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ BHYT.
Bốn là, giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ; đẩy mạnh việc thanh toán các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân.
Tiếp tục phối hợp với Bưu điện Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, các chế độ BHXH hằng tháng, đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời đến tay người người hưởng.
Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa bàn dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet.
Cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT. Kịp thời giải quyết các kiến nghị phản ánh trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ…
| Chú trọng công tác truyền thông Trong 6 tháng đầu năm, BHXH Thành phố phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 119 cuộc hội nghị với 8.282 người tham dự, tổ chức 2.619 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ với 7.569 người được truyền thông. Phát hành trên 195 ngàn tờ gấp tuyên truyền cho các nhân viên thu BHXH, BHYT, các hội đoàn thể, các xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở với 53.482 lượt phát thanh; treo 4.337 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… |
| Tới tháng 2/2024, khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Đây là một trong những kết quả triển khai Đề án 06 được BHXH Việt Nam chia sẻ chiều 21/2. |
| “Trong 6 tháng đầu năm 2024, ước tính toàn ngành đã xây dựng và phát hành khoảng 44 thông cáo báo chí và bản tin. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, có khoảng 16.000 tin, bài, phóng sự phản ánh về BHXH, BHYT, BHTN được đăng tải, phát sóng, bình quân mỗi ngày có từ 80-100 tin, bài...". |
Tin bài liên quan
Doanh nghiệp tại TP HCM được hướng dẫn chi trả BHXH cho người lao động
Từ 1/6: Chỉ cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy nếu không thể cài đặt VssID, VneID
Bảo hiểm xã hội 2025: Bảo hiểm y tế của người hưởng trợ cấp thất nghiệp do ai chi trả?
Các tin bài khác
Đẩy nhanh việc hoàn thiện kho dữ liệu đất đai dùng chung trước ngày 15/8
Hà Nội tăng cường kết nối, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Mozambique
Giao hưởng ngân vang giữa không gian hồ Gươm
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP của Thủ đô đạt 11%
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






