Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:22 | 10/10/2020 GMT+7

Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021

aa
Sáng 10/10, Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary (3/2/1950 - 3/2/2020) đã được tổ chức tại Hà Nội.
Ông Phạm Công Tạc giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Ông Phạm Công Tạc giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm ...

Triển lãm 83 tác phẩm của 30 họa sĩ nổi tiếng của Hungary tại Việt Nam Triển lãm 83 tác phẩm của 30 họa sĩ nổi tiếng của Hungary tại Việt Nam

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ chương trình các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ...

Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ hai nước tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary; ông Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng 200 đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary trên cả nước.

Về phía Hungary có ngài Ory Csaba - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam và đông đảo các thành viên của Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam.

Việt Nam và Hungary chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/2/1950. Qua gần 70 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hungary có những bước phát triển mạnh mẽ.

Hungary đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sau khi Hungary thay đổi chế độ chính trị, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước dần được phục hồi. Về chính tri, Hungary phối hợp và ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương đặc biệt là tại Liên Hợp quốc và trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Á - Âu.

Quan hệ hai nước đã được nâng lên thành quan hệ đối tác toàn diện kể từ sau chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2018. Hai nước có cơ chế hợp tác song phương là Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary. Cùng với EU, Hungary ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và ủng hộ việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư.

Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định, văn bản, thỏa thuận, tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Một số chuyến thăm cấp cao gần đây: về phía Việt Nam có chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 4/2017), Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 9/2018); về phía Hungary có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Thủ tướng Hungary Orban Viktor (tháng 9/2017).

Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa song phương năm 2018 đạt 645 triệu USD. Về đầu tư, tính đến hết tháng 4/2018, Hungary có 17 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 63,56 triệu USD, đứng thứ 57/126 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Trong số 17 dự án của Hungary, có 3 dự án thuộc lĩnh vực chế biến chế tạo với tổng vốn đầu tư 54,7 triệu USD. Tiếp đến là lĩnh vực truyền thông với 6 dự án, tổng vốn đầu tư 5,89 triệu USD. Hungary viện trợ ODA cho Việt Nam 440 triệu USD.

Quan hệ song phương được tích cực thúc đẩy trên các lĩnh vực lập pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, y tế, giáo dục-đào tạo, hợp tác giữa các địa phương. Giáo dục là lĩnh vực hợp tác truyền thống và cũng là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trước đây, Hungary đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư. Những năm qua, Hungary là nước duy nhất tại Đông Âu liên tục tăng số lượng học bổng dành cho Việt Nam. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Viktor Orban tháng 9 năm 2017, Hungary đã nâng số học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập lên đến 200 suất từ năm học 2018-2019.

Về hợp tác địa phương, hai nước luôn duy trì và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị kết nghĩa của hai nước như quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội) kết nghĩa với Quận 16 của thành phố Budapest, thị xã Sơn Tây kết nghĩa với Quận 3 Tp.Budapest, thành phố Hội An kết nghĩa với thành phố Szentendre và thành phố Cần Thơ kết nghĩa với thành phố Kaposvar của Hungary và quận 1 Tp.Hồ Chí Minh kết nghĩa với quận 11 Budapest, Hungary.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Phạm Công Tạc.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Phạm Công Tạc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Phạm Công Tạc đã ôn lại quá trình 70 năm xây dựng và phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary.

Nhấn mạnh Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary và Hội Hungary-Việt Nam đã góp phần trong quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai quốc gia, ông Phạm Công Tạc cho rằng trong tình hình mới, quan hệ của hai quốc gia sẽ có những bước phát triển mới và hai hội hữu nghị sẽ tiếp tục đóng góp vai trò để thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Ông Phạm Công Tạc cũng bày tỏ hy vọng hai bên có thể phối hợp tìm địa điểm phù hợp đặt bức tượng Ferenc Puskás - huyền thoại bóng đá Hungary, góp phần tạo nên điểm hội tụ cho những người yêu quý văn hoá, thể thao và nhân dân Hungary.

Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Đại sứ Hungary tại Việt Nam Csaba Ory phát biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Csaba Ory cho biết: Đại sứ quán đã lên kế hoạch rất lớn cho cột mốc năm 2020 và muốn tổ chức 70 sự kiện nhân kỉ niệm 70 năm quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Tuy nhiên, dịch COVID-19 nên các kế hoạch đã bị ảnh hưởng và các hoạt động kỉ niệm sẽ được kéo dài đến năm 2021.

"Hungary sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại Hà Nội và sớm mở một trung tâm văn hóa và cộng đồng Hungary nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, du lịch và ẩm thực", Đại sứ Csaba Ory cho biết.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ cũng trích dẫn một câu ngạn ngữ của Hungary “Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn đích thực” và gửi lời cảm ơn đến Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary, Bộ KH&CN và các cơ hữu quan đã dành sự hỗ trợ về khẩu trang, trang thiết bị y tế… cho người dân Hungary.

Bày tỏ hy vọng Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Đại sứ Csaba Ory khẳng định sẵn sàng trở thành đối tác, cùng nhau phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai đất nước.

Một số hình ảnh về chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm:

Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Các hoạt động kỉ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary sẽ kéo dài đến năm 2021
Bộ Quốc phòng Việt Nam trao vật tư y tế phòng COVID-19 cho quân đội Pháp, Hàn Quốc và Hungary Bộ Quốc phòng Việt Nam trao vật tư y tế phòng COVID-19 cho quân đội Pháp, Hàn Quốc và Hungary

Trước làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 trên toàn cầu, việc trao tặng một số loại vật tư y tế thông thường cho cán ...

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày càng được thắt chặt trên tất cả các mặt Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày càng được thắt chặt trên tất cả các mặt

Ông Gyula Nagy, đại diện Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày ...

Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington là sự cụ thể hóa một cách nhất quán, quyết liệt các quyết sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Theo InterNations - nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là điểm đến có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa đóng vai trò then chốt trong chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động