Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:43 | 25/03/2022 GMT+7

Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội

aa
Dàn khinh khí cầu khổng lồ là sản phẩm du lịch mới của Thủ đô, nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Get on Ha Noi 2022” kích cầu du lịch Hà Nội.
Hà Nội nghiên cứu phát triển bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch Hà Nội nghiên cứu phát triển bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch
Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội với chủ đề Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội với chủ đề "Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội"
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Sáng 25/3 tại khu vườn nhãn quận Long Biên, dàn khinh khí cầu khổng lồ đầy màu sắc đã 'cất cánh' chào đón sự kiện du lịch của Hà Nội.
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Get on Ha Noi 2022” và chào mừng sự kiện này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Chiến Thắng (VMG) tổ chức trình diễn bay cùng lúc 22 khinh khí cầu chào năm 2022 tại không gian xanh ven sông Hồng, trung tâm thủ đô từ ngày 25-27/3/2022.
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội

Từ 8h đến 21h các ngày 25-27/3, tại khu vườn nhãn có 22 quả khinh khí cầu các loại, (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m), đa sắc màu, bay lơ lửng trên bầu trời. Vào 20h ngày 25/3 tại khu vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm cũng sẽ có dàn khinh khí cầu bay cao 10m và 22m để du khách chụp ảnh, trải nghiệm.

Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Theo ông Hoàng Ngọc Nam (Chủ tịch Công ty Chiến Thắng): "Bên cạnh màn trình diễn khinh khí cầu số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, chúng tôi cũng giới thiệu 3 sản phẩm du lịch mới, trong đó sản phẩm đinh sẽ là “Bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao”. Qua đó, du khách được ngắm nhìn dòng sông Hồng thơ mộng chảy hiền hòa với các tòa nhà cao tầng, nhà mới, đường phố mới đẹp đẽ cây cối xanh tươi đầy sức sống… từ góc nhìn khinh khí cầu".
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội chụp ảnh lưu niệm, tham quan bên trong lòng khinh khí cầu khi các khinh khí cầu đặt nằm trên mặt sân được được thổi phồng lên như một ngôi nhà bằng vải khổng lồ, đây cũng là sản phẩm du lịch thứ hai.
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Sản phẩm du lịch cuối cùng bằng khinh khí cầu đó là “Đêm hoa đăng khinh khí cầu GET ON HANOI - Night Dreams” với 22 khinh khí cầu toả sắc lung linh huyền ảo trên nền nhạc Music world đầy sôi động.
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội

Do điều kiện không gian của nơi biểu diễn trong nội thành, khinh khí cầu sẽ bay treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50m theo tiêu chuẩn quốc tế và cố định tại chỗ, không di chuyển.

Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Trình diễn bay trong sự kiện “GET ON HANOI 2022” và dùng ra mắt các sản phẩm du lịch mới của Hà Nội, gồm có 03 (ba) khinh khí cầu cấp 7 (AX-7, FAI ) theo tiêu chuẩn quốc tế . Thân khí cầu cao 22-25m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 17-18m. Sức nâng bay của khí cầu hơn 500kg nên có thể chở được 3 người lớn hoặc 4-5 trẻ em, không kể phi công.
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội

Loại khinh khí cầu khác cũng được dùng trong sự kiện là 20 (hai mươi) khinh khí cầu cấp 1 (AX-1), chiều cao 10-12m thường phục vụ cho các lễ hội hoặc sự kiện thêm tưng bừng hoành tráng hơn. Các khí cầu cấp 1 sẽ rất ấn tượng và nổi bật khi tham gia các lễ hội có nhảy múa tập thể.

Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Từ sáng sớm, các bạn trẻ Hà Nội đã có mặt tại khu vực vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để cùng chiêm ngưỡng, trải nghiệm sản phẩm du lịch bằng khinh khí cầu mới của Thủ đô.
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Anh Nguyễn Trung Kiên cho biết: "Tôi nhận thông tin có lễ hội khinh khí cầu từ hôm qua nên hôm nay đưa gia đình tới để ngắm. Trước đây, gia đình có đi Siem Reap và trải nghiệm sản phẩm du lịch khinh khí cầu tại đó. Nay ở Hà Nội cũng có nên tôi rất ấn tượng, tôi nghĩ sản phẩm này sẽ thành công, thu hút du khách và đặc biệt là giới trẻ".
Cận cảnh dàn khinh khí cầu khổng lồ trên bầu trời Hà Nội
Từ ngày 26/3, Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội sẽ bán vé, vé vào cửa là 60.000 đồng/người, trẻ em dưới 1,1 m miễn phí, vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng, vé bay 150.000 đồng/trẻ em và 300.000/người lớn.
Hà Nội tổ chức lễ hội khinh khí cầu Hà Nội tổ chức lễ hội khinh khí cầu
Du khách tới Hà Nội cần cảnh giác khi đặt tour Du khách tới Hà Nội cần cảnh giác khi đặt tour
Hải Triều
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cục An toàn thông tin cảnh báo các chiêu trò lừa đảo du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5

Cục An toàn thông tin cảnh báo các chiêu trò lừa đảo du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin & Truyền thông vừa phát đi cảnh báo về một số hình thức lừa đảo trực tuyến đáng chú ý tại Việt Nam, đặc biệt là các trò lừa đảo du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động