Cần duy trì "sức nóng" giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam – Trung Quốc
- Thưa ông, ông đã nhiều lần tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân như: Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, thăm các “địa chỉ đỏ” - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng cách mạng tại Trung Quốc... Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của những hoạt động này? Trong số đó, hoạt động nào để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất?
Trung Quốc và Việt Nam "núi liền núi, sông liền sông", có nền văn hóa gần gũi và điều kiện tự nhiên thuận lợi để thúc đẩy giao lưu nhân văn. Những năm qua, nhiều hoạt động với hình thức đa dạng như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, giao lưu truyền thông, phóng viên trao đổi tác nghiệp, giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan nghiên cứu cũng như chuyên gia học giả, quan hệ hữu nghị khu vực biên giới... đã làm phong thú thêm kênh giao lưu giữa hai nước, không ngừng thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đúng như Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nhấn mạnh: “Nền móng của tình hữu nghị Trung - Việt là ở nhân dân, tương lai là ở thanh niên”. Năm nay Trung Quốc và Việt Nam kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 – 18/1/2025), đồng thời cũng là Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc – Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ tiếp tục mở ra những bước phát triển mới, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân văn giữa hai nước.
![]() |
| Nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban tiếng Việt, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG). (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Đối với tôi, năm 2024 là một năm đáng nhớ với nhiều hoạt động giao lưu nhân văn ý nghĩa. Trong đó, hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất là chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Trung - Việt do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc và các cơ quan Việt Nam như Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, báo Thanh niên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức vào tháng 10/2024.
Chương trình đã lựa chọn 10 đại biểu thanh niên Việt Nam, 10 đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia giao lưu hữu nghị, ghi hình tại thành phố Quảng Châu và Đông Quản (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) nhân dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Quảng Châu. Đặc biệt, lễ khởi động chương trình được tổ chức trang trọng tại Di tích lưu niệm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tạo nên không khí xúc động, thiêng liêng.
Trong thời gian giao lưu ở Quảng Châu, đoàn giao lưu đã đến dâng hương tại mộ chí sĩ cách mạng Việt Nam Phạm Hồng Thái, thăm di tích Trụ sở nghiên cứu và học tập phong trào nông dân Quảng Châu, Trường Quân sự Hoàng Phố... Qua đó, các đại biểu đi sâu tìm hiểu tình hữu nghị cách mạng sâu đậm giữa hai nước Trung - Việt. Đoàn cũng có dịp cảm nhận chiều sâu lịch sử và văn hóa Trung Hoa tại Bảo tàng Nam Việt Vương; chứng kiện sự phát triển đô thị hóa của Trung Quốc tại Tháp truyền hình Quảng Châu, sông Chu Giang...
Trong dịp này, đoàn giao lưu còn tham quan Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 135, tìm hiểu những thành quả hợp tác kinh tế - thương mại nổi bật của doanh nghiệp hai nước. Tại thành phố Đông Quản, đoàn tiếp tục đến thăm các doanh nghiệp công nghệ cao và những doanh nghiệp tiêu biểu trong hợp tác Trung - Việt.
Chương trình với nội dung phong phú, thiết thực đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm sâu sắc, được tận mắt chứng kiến sức trẻ và sự gắn kết hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt – Trung.
-Theo ông, truyền thông hai nước nên làm gì, cụ thể là hoạt động nào để thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025?
Trước hết, truyền thông cần phải phát huy vai trò cầu nối và đầu mối quan trọng trong các hoạt động giao lưu nhân văn giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Truyền thông có thể thông qua các hình thức như đưa tin, phim tài liệu, chương trình giải trí... truyền tải những câu chuyện và giá trị quan dưới bối cảnh văn hóa khác nhau giữa hai nước, giúp công chúng giảm bớt những khác biệt về văn hóa.
Từ những bộ phim truyền hình kinh điển như “Tây du ký”, “Tam quốc diễn nghĩa” trước đây cho đến các chương trình phim tài liệu hiện nay đã giúp khán giả Việt Nam đã có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa và đời sống Trung Quốc đương đại. Ngược lại, tại Trung Quốc, một số hiện tượng giải trí tại Việt Nam cũng đã được giới trẻ Trung Quốc quan tâm, đón nhận. Người Trung Quốc cũng đang cố gắng tìm hiểu về sự phát triển và thay đổi trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Tiếp đó, truyền thông cần tiếp tục chủ động phát huy vai trò cầu nối bằng cách tổ chức nhiều hoạt động phỏng vấn, đưa tin và hợp tác sản xuất nội dung, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Trong nhiều năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã nhiều lần cùng các cơ quan truyền thông Việt Nam như VTV, VOV, Thông Tấn xã, Tạp chí Thời đại... thực hiện các chương trình phỏng vấn chung giữa phóng viên hai nước tại các nhiều địa phương của Trung Quốc như: Bắc Kinh, Quảng Đông, Trùng Khánh, Tân Cương, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Quảng Tây, Hải Nam... giới thiệu với khán giả Việt Nam về một Trung Quốc hiện đại. Đồng thời, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành của Việt Nam như Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ủy ban Olympic Việt Nam... triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác báo chí, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân văn giữa hai nước dưới nhiều hình thức.
Trong giao lưu nhân văn, truyền thông không chỉ đóng vai trò là người truyền tải thông điệp văn hóa mà còn là chủ thể sáng tạo văn hóa. Vì vậy, truyền thông cần phải gánh vác trách nhiệm xã hội trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy hội nhập, đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cũng sẽ chung tay cùng các giới ở Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân văn phong phú đặc sắc, nhằm thúc đẩy xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc" có ý nghĩa chiến lược.
- Theo ông, cần có giải pháp gì để giao lưu nhân dân Việt - Trung tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả?
Tôi cho rằng, để các hoạt động giao lưu nhân văn giữa hai nước Trung - Việt thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, trước hết cần phải tăng cường triển khai nhận thức chung về hợp tác ở cấp cao.
Hai là, cần phải duy trì “sức nóng” của các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân, xoay quanh nhiều lĩnh vực. Vừa phát huy các hoạt động tổ chức tại khu vực biên giới hai nước, vừa phải xây dựng chiến lược hợp tác toàn diện ở cấp Trung ương.
Ba là, cần phát huy các hoạt động giao lưu nhân văn để khai thác và lan tỏa nhiều câu chuyện về tình hữu nghị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm sâu sắc và làm mới tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Tin cùng chủ đề: Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
CMG công bố video quảng bá “Chương trình Gala mừng Xuân năm 2026”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







