Cần ngăn ngừa hành vi bạo lực và hỗ trợ sinh kế đối với phụ nữ sống chung với HIV/AIDS
Phát khai mạc chương trình, bà Caroline T. Nyamayemombe, Quyền trưởng đại diện của UN Women tại Việt Nam cho biết, đây là sự kiện quan trọng trong bối cảnh thế giới hướng tới bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sống chung với HIV. Họ cần được bảo vệ, chăm sóc về y tế và được tạo nguồn lực, sinh kế để tự nuôi sống bản thân cũng như đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
![]() |
| Bà Caroline T. Nyamayemombe, Quyền trưởng đại diện của UN Women tại Việt Nam (trái) cùng những sản phẩm đan thủ công được làm bởi những phụ nữ sống chung với HIV/AIDS. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo bà Phạm Thị Thanh Dung, Chuyên viên Chính Ban Gia đình và Xã hội, Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hiện nay vấn đề bạo lực giới và chuẩn mực giới làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị cưỡng ép tình dục cao hơn nam giới bởi bất bình đẳng quyền lực khiến phụ nữ gặp khó khăn trong thương lượng tình dục an toàn. Những chuẩn mực giới cũng khiến phụ nữ ít cởi mở, ngại chủ động tìm kiếm trợ giúp, chăm sóc sức khỏe từ bên ngoài.
Bà Phạm Thị Thanh Dung khuyến nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Đồng thời tăng cường giáo dục về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ, đặc biệt là quyền của phụ nữ sống chung với HIV, giúp họ tránh khỏi các hành vi bạo lực. Cuối cùng, cần có hoạt động tập huấn kiến thức cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý… cho những phụ nữ sống chung với HIV.
![]() |
| Bà Phạm Thị Thanh Dung (giữa), Chuyên viên Chính Ban Gia đình và Xã hội, Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ngoài ra, theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ sống chung với HIV thường bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại môi trường làm việc. Điều kiện về sức khỏe do phải uống thuốc hàng ngày khiến họ cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Điều đó khiến phụ nữ sống chung với HIV có nguy cơ thất nghiệp cao hơn.
Để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ sống chung với HIV, ông Lê Khắc Hệ, Đại diện Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM) cho biết, TYM được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội. Hiện nay, TYM đang thực hiện dự án cung cấp dịch vụ tài chính vi mô nhằm tạo việc làm và cơ hội phát triển kinh tế cho những phụ nữ sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Chị Tòng Thị Thu Hà là thành viên Nhóm “Hoa hướng dương” – câu lạc bộ gồm những phụ nữ sống chung với HIV tại Điện Biên. Tham gia chương trình, chị Hà chia sẻ, bên cạnh hỗ trợ về vốn, chị mong muốn có thêm nhiều mô hình sinh kế hỗ trợ đào tạo nghề nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; hỗ trợ tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, giải quyết các khó khăn trong quá trình khởi nghiệp…
![]() |
| Chị Tòng Thị Thu Hà (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu sản phẩm do những phụ nữ sống chung với HIV/AIDS sản xuất. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Chương trình “Sự kiện hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2023 với Mạng lưới Quốc gia Phụ nữ sống với HIV” do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phối hợp với Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam và Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức. Chủ đề của Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 nhấn mạnh mục tiêu nâng cao vai trò sáng tạo và những đóng góp của người sống với HIV, người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV đối với cộng đồng. |
| Sáng 11/11, gần 100 học sinh đến từ Hà Giang và Hà Nội đã có cơ hội đá bóng, giao lưu cùng các tuyển thủ nữ bóng đá quốc gia Việt Nam và được trực tiếp Huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng dẫn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao trong việc ủng hộ sự đa dạng, bình đẳng giới, vì một tương lai an toàn cho phụ nữ và trẻ em. |
| “Sẽ không có bình đẳng giới nếu không có sự tham gia của nam giới trong công việc gia đình và chấm dứt bạo hành với phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, phụ nữ cần nâng cao tính tự chủ, sự quyết đoán để tham gia tích cực hơn nữa vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời chủ động chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết bạo lực hơn là lựa chọn im lặng”. |
Tin bài liên quan
Việt Nam khẳng định phụ nữ cần được thúc đẩy vai trò trong kinh tế số và trí tuệ nhân tạo tại LHQ
Việt Nam trao tặng nhà ở và hệ thống nước sạch cho người dân vùng động đất Myanmar
WVIV: hỗ trợ sinh kế, cải thiện dinh dưỡng cho người dân nghèo tại Thanh Hóa
Các tin bài khác
WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
Hướng tới mục tiêu: ngày 15/01 không còn người dân nào không có nhà
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Zhi Shan Foundation mở rộng chuỗi hỗ trợ y tế và chăm sóc cho trẻ em, bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









