Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:26 | 17/10/2022 GMT+7

Cảnh báo những thủ đoạn mạo danh thanh tra sở y tế, nhân viên y tế lừa đảo người dân

aa
Thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và hăm dọa họ mua bán thuốc điều trị COVID-19. Đặc biệt, những người này nói đúng số chứng minh nhân dân, địa chỉ của người dân để gây áp lực.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo giả danh công an ngày càng tinh vi Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo giả danh công an ngày càng tinh vi
Qua theo dõi trên hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (qua đầu số 5656), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Trung tâm VNCERT/CC) đã tiếp tục ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được tin nhắn, cuộc gọi giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng lưu ý cuộc gọi giả danh ngày càng tinh vi và sẵn sàng sử dụng video call để tạo lòng tin với khách hàng.
Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế cơ sở công lập Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế cơ sở công lập
Chiều 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.

Trưa ngày 12/10, chị N.H.Y, ngụ tại quận 3 (TP Hồ Chí Minh) nhận được một cuộc gọi thông báo chị có quảng cáo trái phép về thuốc trị hậu COVID-19 và xác minh đó có phải số điện thoại, CMND chị đang sử dụng hay không. Cuộc gọi đến từ số điện thoại di động cá nhân có số 0795504145, tự xưng là Trần Công Hậu, đến từ thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù chị N.H.Y xác nhận đây đúng là thông tin nhưng cho biết không có buôn bán hay quảng cáo trái phép gì về thuốc trị hậu COVID-19, có khả năng ai đó lấy số điện thoại của chị mạo danh. Ngay lập tức, người tên Hậu hỏi chị sử dụng số này lâu chưa, có nhập vào đường link lạ quảng cáo trên mạng hay không, có sử dụng mạng xã hội để bán hàng không, có người nhà bán thuốc hay không... nhằm giúp chị điều tra có phải bị người khác lợi dụng số điện thoại để quảng cáo trái phép thuốc trị hậu COVID-19.

"Tuy nhiên, đọc nhiều thông tin cho hay các cuộc gọi thông báo từ các cơ quan chức năng dùng bằng số điện thoại di động thường là lừa đảo nên tôi đã cảnh giác và yêu cầu người này gửi thông báo bằng văn bản cho tôi để tôi lên đơn vị làm việc trực tiếp, không làm việc qua điện thoại vì sóng lúc nghe được lúc không. Theo đó, người này bảo chiều sẽ gửi giấy mời tôi đến đơn vị làm việc và hẹn gặp lại chiều nay", chị N.H.Y chia sẻ thêm.

Ngay sau đó, chị N.H.Y đã nhờ người quen bên Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại thông tin bên Thanh tra Sở có ai tên là Trần Công Hậu hay không. Thế nhưng, phía bên Sở khẳng định không có ai tên này và chị N.H.Y không phải là người duy nhất nhận được cuộc gọi thông báo như vậy mà trước đó, đã có nhiều người gọi điện phải ánh với Sở với nhiều cuộc gọi tương tự.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, các cuộc gọi có nói nội dung như trên đều mạo danh Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và đã chuyển thông tin trên đến Công an TP Hồ Chí Minh để xác minh các đối tượng mạo danh Thanh tra Sở Y tế.

Chú thích ảnh
Các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số không xác định (Ảnh:XL Báo Tin tức).

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân không thực hiện bất kỳ yêu cầu của các đối tượng gọi đến và thông báo ngay cho Thanh tra Sở Y tế qua số điện thoại 028 3930 9672 – 028 3930 7916.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, vào tháng 7/2022, đơn vị cũng phát đi cảnh báo cho người dân về tình trạng mạo danh Thanh tra sở Y tế. Cụ thể, đơn vị nhận được thông tin phản ánh một số cá nhân dùng số điện thoại 0979320851 (xưng tên Nguyễn Minh Đức), 0938281520 (xưng tên Nguyễn Gia Linh) gọi điện cho người dân, tự nhận đang công tác tại Thanh tra Sở Y tế, cần xác minh đơn khiếu nại liên quan đến việc người dân mua, bán, quảng cáo thuốc điều trị COVID-19, bán thuốc giả hậu COVID-19.

Tình trạng này lại tiếp tục lại diễn ra trong thời gian gần đây và đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh về việc có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Thanh tra Sở Y tế, hăm dọa người dân, nói họ mua bán thuốc điều trị COVID-19 không có giấy phép. Đối tượng cung cấp thông tin về số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà của người dân để gây áp lực.

Trước đó vào tháng 4/2022, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông tin cảnh báo tới người dân về thủ đoạn giả danh nhân viên y tế lợi dụng dịch COVID-19 gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Tổng đài Sở Y tế Thành phố cũng ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về thủ đoạn này trong thời gian gần đây.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số không xác định (như +18444 1265410, +18445 3440501...). Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch COVID-19 gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với SARS-CoV-2 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Đây là thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi gặp trường hợp này thì cần báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Tình trạng mạo danh nhân viên y tế, Thanh tra Sở Y tế gọi điện thoại đến hăm dọa người dân với những nội dung như trên không chỉ xảy ra ở TP Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như Đồng Nai, Phú Thọ, Đắc Lắc... khiến cho các đơn vị này phải liên tục phát đi những thông tin cảnh báo.

Cụ thể, Sở Y tế Đồng Nai liên tục nhận được thông tin về việc một số cá nhân có số điện thoại: 0911.126.xxx, 0933.574.xxx, 0947.968.xxx tự xưng là lãnh đạo, công chức Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai liên hệ với các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để hù dọa, yêu cầu trả nợ cho người thân và những nội dung đe dọa khác.

Sở Y tế Đồng Nai khẳng định lãnh đạo, công nhân viên chức của đơn vị không sử dụng các số điện thoại trên liên hệ với các cá nhân, tổ chức để làm việc. Trường hợp Sở Y tế hoặc Thanh tra sở muốn liên hệ làm việc sẽ gửi thư mời trực tiếp đến cá nhân hoặc tổ chức.

Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu các phòng y tế trực thuộc nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời, thông tin đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý được biết. Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện có hành vi gọi điện thoại đến hù dọa, trục lợi hoặc lừa đảo thì kịp thời phản ánh đến cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận thông tin và xử lý theo quy định.

Theo quy định, khi tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, các Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo thời gian, địa điểm cụ thể cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và thực hiện đúng trình tự các bước theo quy định. Trường hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất, đoàn sẽ xuất trình quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc xuất trình thẻ Thanh tra viên. Sau quá trình thanh tra, kiểm tra tại cơ sở, nếu còn tiếp tục làm việc, đơn vị sẽ có giấy mời cụ thể đến cơ sở, tuyệt đối không gọi điện thoại trao đổi thông báo.

BHXH Việt Nam yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ người dân BHXH Việt Nam yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ người dân
Ngày 15/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có Văn bản gửi BHXH các tỉnh về việc phối hợp đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).
Những lưu ý khi mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài ở Việt Nam Những lưu ý khi mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài ở Việt Nam
Với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cũng như đảm bảo quyền lợi cá nhân.
Theo Đan Phương/ Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại

Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại

Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza trước chiến dịch trên bộ; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/9.
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thời gian qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần

Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/11, thời tiết cả nước duy trì xu thế mưa rào rải rác, miền Bắc trời lạnh dần về đêm, đặc trưng giai đoạn chuyển mùa sang đông.
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông

Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 11/11 bão số 14 Fung-Wong duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục "quần thảo" Biển Đông khiến biển động dữ dội.
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Ngày 10/11, tại Trường Tiểu học Trần Hoàng Na (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và tuyên truyền pháp luật về ATGT.
Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng

Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng

Năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ trong ngành chăm sóc tóc tại Việt Nam: người tiêu dùng dần rời xa sản phẩm hóa học mạnh, hướng đến các giải pháp dược liệu tự nhiên, an toàn và phù hợp khí hậu bản địa. Trong đó, dầu gội dược liệu Antisol (iCare Pharma) đang nổi lên như một đại diện tiêu biểu cho xu hướng “sạch và lành” này.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động