Cảnh giác trước các loại tội phạm thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán
Cụ thể, ngày 13/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo đến người dân về các loại tội phạm thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm liên quan tín dụng đen… Các loại tội phạm này có khả năng gia tăng hoạt động cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tội phạm trộm cắp tài sản thường nhắm đến những gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi hoặc ở khu dân cư thưa thớt; các cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục mà lực lượng bảo vệ mỏng, camera giám sát báo động không có hoặc không hoạt động. Tội phạm trộm cắp cũng lợi dụng việc chủ tài sản là xe máy sơ hở, quên rút chìa khóa xe, hoặc xe không có hệ thống báo chống trộm, hệ thống khóa chống trộm để trộm cắp. Nhiều đối tượng lợi dụng các khu vực công cộng, tập trung đông người như chợ, công viên, các điểm vui chơi giải trí…để trộm điện thoại, ví tiền của người dân.
![]() |
| Cảnh giác trước các loại tội phạm thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa) |
Do đó, người dân cần cảnh giác, quản lý tài sản của mình cẩn thận và đề phòng với tội phạm trộm cắp hoạt động theo nhóm. Vào dịp tết, người dân cần nhờ người trông coi nhà cửa khi vắng nhà lâu ngày để phòng tránh trộm cắp, gia cố cửa, không quên khóa cửa nhà khi ra ngoài, lắp đặt hệ thống chống trộm có thiết bị báo động, trang bị camera giám sát, chuông báo từ xa; tạo quan hệ tốt với hàng xóm để được hỗ trợ…
Với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nên tuyển các bảo vệ có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt; trong dịp Tết tăng cường bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra, canh gác, lắp đặt hệ thống camera an ninh… Ở các khu trọ, chủ trọ cũng cần cảnh giác với tội phạm đóng giả người thuê. Khi phát hiện hoặc nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan chức năng sở tại để có biện pháp đấu tranh.
Công an Thành phố cũng đặc biệt lưu ý người dân khi lưu thông hoặc đến giao dịch tại cửa hàng vàng bạc, ngân hàng, trụ ATM chú ý khi mang theo trang sức, túi xách, điện thoại... Thủ đoạn tội phạm cướp giật thường dùng xe máy tốc độ cao, ăn mặc lịch sự hoặc mặc trang phục của xe ôm công nghệ. Đối với các nhóm tội phạm dàn cảnh va chạm, chặn đầu xe gây lộn xộn rồi lợi dụng móc túi, Công an Thành phố khuyến cáo người dân hạn chế mang theo tài sản giá trị, nếu có cần bảo quản cẩn thận; chú ý quan sát khi di chuyển; không nên dừng đỗ ở nơi vắng vẻ, đêm khuya; không dùng điện thoại khi đang di chuyển…
Tại nơi công cộng, người dân khi bị mất tài sản cần la lớn, nắm ngay tay đối tượng nghi vấn; đề nghị người đứng gần nhất thấy sự việc để làm chứng và nhờ người xung quanh, lực lượng bảo vệ can thiệp, hỗ trợ.
Công an cũng cảnh báo người dân về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: đóng giả lực lượng công an, viện kiểm sát, thuế, điện lực… để gọi điện lừa đảo; tội phạm tín dụng đen. Người dân cần cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa.
Ngoài ra, Công an Thành phố cũng lưu ý người dân tránh các trường hợp vi phạm giao thông, cẩn trọng cháy nổ diễn biến phức tạp dịp trước, trong và sau Tết…
| Trong không khí chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán năm 2025, ngày 7 và 8/1 Chi đội Kiểm ngư số 4 đã có 15 tàu xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ dài ngày xuyên Tết. |
| "Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cao nhất là 1,908 tỷ đồng, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.Hồ Chí Minh", Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết. |
Tin bài liên quan
Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế
Dành nguồn lực lớn chăm lo Tết cho người dân dịp Xuân Bính Ngọ 2026
Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






