Chặng đường 5 năm gìn giữ hòa bình mang tên Việt Nam
![]() |
| Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc BVDC 2.1 trong giờ làm việc. Ảnh: NVCC |
Hành trình GGHB LHQ của Việt Nam bắt đầu vào năm 2014, khi Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam, và cử hai sĩ quan đầu tiên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan với vai trò sĩ quan liên lạc.
Sau 5 năm, lực lượng sĩ quan Việt Nam trong hàng ngũ này đã tăng cả về số lượng và đa dạng về lĩnh vực, đảm nhiệm nhiều vị trí như quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu, sĩ quan hậu cần…
Bệnh viện dã chiến hiện đại, toàn diện
![]() |
| Thiếu tá Hồ Ngọc Phát trong một ca cấp cứu tại BVDC 2.1. Ảnh: NVCC |
Đầu tháng 10/2018 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) tham gia hoạt động GGHB LHQ.
Thành viên của BVDC 2.1 là các cán bộ, y bác sĩ vững vàng chuyên môn, có khả năng tiếp nhận khám và điều trị tối đa một ngày 40 bệnh nhân ngoại trú, hồi sức cấp cứu, thực hiện 3-4 ca phẫu thuật gây mê, xét nghiệm chuẩn đoán cơ bản 20 ca,...
BVDC 2.1 còn được trang bị những máy móc chuyên khoa không thuộc yêu cầu bắt buộc của LHQ như sản, vật lý trị liệu, tai mũi họng, nhằm bảo đảm đáp ứng toàn diện các nhu cầu khám, chữa bệnh tại địa bàn. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đảm bảo 2 đội y tế cấp cứu cơ động ngoại viện và đầy đủ nhân vật lực vận chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên.
Chỉ sau chưa đầy 2 tháng hoạt động, BVDC 2.1 đã tiếp nhận hơn 150 bệnh nhân, trong đó có 12 bệnh nhân nội trú, tiến hành phẫu thuật thành công cho 6 ca bệnh phức tạp, điều trị thành công cho nhiều ca bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh sốt rét.
BVDC 2.1 cũng là đầu mối thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân được chuyển lên từ các BVDC cấp 1 thuộc các đơn vị đóng tại địa bàn. Kể từ khi có mặt tại Nam Sudan, Đội cấp cứu đường không của BVDC 2.1 đã chuyển thành công 4 ca bệnh lên các bệnh viện tuyến trên ở thủ đô Juba Nam Sudan.
Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, BVDC 2.1 tại Nam Sudan đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp đối với LHQ. Phó tổng Thư ký LHQ và Cố vấn quân sự LHQ đã hai lần gửi thư cho Chính phủ Việt Nam để cảm ơn những đóng góp của BVDC 2.1 cho sứ mệnh GGHB LHQ. Các BVDC cấp 1 thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Mông Cổ, Ghana cùng địa bàn đều đánh giá cao khả năng chuyên môn và thái độ phục vụ của BVDC 2.1 Việt Nam.
Nói về sự đóng góp của lực lượng GGHB Việt Nam trong thời gian qua, ông Kalman Malhora, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam từng phát biểu: “LHQ rất cần những đơn vị như bệnh viện dã chiến và đại đội công binh của Việt Nam cho các hoạt động của LHQ trong 5-10 năm tới”.
Hiện nay, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho BVDC cấp 2 số 2 nhằm sẵn sàng triển khai tới Bentiu, sau khi BVDC 2.1 kết thúc nhiệm kỳ hoạt động một năm vào tháng 10 tới. Các thành viên trong đội đã được chuẩn bị kỹ về chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở một lĩnh vực tương đối mới và đặc biệt.
Điển hình về bình đẳng giới

Các sĩ quan nữ lực lượng GGHB VN trước giờ xuất phát. Ảnh: Soha
Một trong những điểm sáng của Việt Nam trong tham gia hoạt động GGHB LHQ là việc đáp ứng ngoài sự mong đợi của LHQ về tỷ lệ nữ tham gia hoạt động này. Trong số 63 cán bộ, y, bác sĩ BVDC2.1 của Việt Nam, có 10 nữ quân nhân, phần lớn đều ở độ tuổi còn rất trẻ. Họ, với lòng can đảm, sự nhiệt huyết, đã và đang chung tay xoa dịu hậu quả chiến tranh tại Nam Sudan.
Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, năm 2017, Việt Nam cử nữ sĩ quan đầu tiên làm sĩ quan tham mưu tại Phái bộ GGHB LHQ ở Nam Sudan. Hiện tại, BVDC 2.1 của Việt Nam có tỉ lệ nữ là 16% (vượt qua mức đề xuất của LHQ là 10 - 15%).
Ngoài ra, Thiếu tướng cũng cho biết Việt Nam khẳng định nếu được lựa chọn thay thế Đội Công binh của Vương quốc Anh tại Nam Sudan, sẽ đảm bảo ít nhất 10% quân nhân trong Đội Công binh là nữ.
Những triển vọng tích cực
Mới đây, Cục GGHB Việt Nam đã được LHQ lựa chọn là một trong 4 cơ sở huấn luyện của khu vực để huấn luyện cho lực lượng GGHB theo Dự án hợp tác ba bên (TPP) của LHQ, tạo nền tảng để đưa Cục GGHB Việt Nam trở thành cơ sở huấn luyện GGHB mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã tiếp nhận cương vị Chủ tịch Hiệp hội các trung tâm GGHB châu Á-Thái Bình Dương (AAPTC) năm 2020 từ Thái Lan và sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị này vào năm 2020. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế, đóng góp thiết thực vào hoạt động GGHB LHQ.
Việt Nam cũng đang xem xét mở rộng lĩnh vực tham gia trong hoạt động GGHB LHQ thời gian tới, phù hợp với nguồn lực quốc gia và nhu cầu của LHQ, như: Cảnh sát, quân cảnh, dân sự, vận tải đường không.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt ... |
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiễn đoàn lên đường làm nhiệm vụ và dặn dò những người lính của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, ... |
Đoàn Tư lệnh Binh chủng Công binh Nga do Trung tướng Yu. M. Stavitskiy, Tư lệnh Binh chủng Công binh Nga làm Trưởng đoàn đã ... |
Tin bài liên quan
Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào công nghệ cao
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Thêm nhân tố thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ
Các tin bài khác
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Ủy ban Hòa bình Việt Nam rà soát chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






