Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:56 | 17/11/2015 GMT+7

Chất vấn các bộ trưởng: Nhiều câu trả lời chưa thỏa đáng

aa
“Cấp hàm” hay biên chế, đánh giá cán bộ công chức, viên chức... là vấn đề cần được Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình làm rõ. Còn với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng là vấn đề cân đối ngân sách, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, thuế...

chat van cac bo truong nhieu cau tra loi chua thoa dang

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

VOV đưa tin theo nội dung câu hỏi được các đại biểu đặt ra, hôm nay nhiều thành viên Chính phủ khác cũng sẽ đăng đàn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Những vấn đề chung sẽ được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trả lời.

Trong ngày đầu tiên diễn ra phiên chất vấn, nhiều nội dung sau khi Tư lệnh ngành trả lời, đại biểu đã ấn nút trao đổi lại hoặc yêu cầu làm rõ hơn. Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho biết nhiều nội dung trả lời chưa thật sự thoả đáng, chưa khiến cử tri thật sự yên tâm. Nhiều câu hỏi và câu trả lời còn chưa đi thẳng vào vấn đề, tốn nhiều thời gian cũng là điểm nhận thấy trong ngày đầu tiến hành chất vấn, bài viết trên VOV nhận định.

Những Tư lệnh ngành nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận. Tiếp đó là Bộ trưởng các Bộ: Y tế, LĐ-TB-XH và Nội vụ.

Nội dung chất vấn được các đại biểu đặt ra đối với những người đứng đầu các ngành vẫn xoay quanh những đòi hỏi từ thực tế lâu nay, thậm chí có vấn đề bức xúc và nhiều vấn đề được đề cập trong rất nhiều phiên chất vấn ở các kỳ họp.

Về nông nghiệp, câu chuyện người nông dân gặp khó, được mùa mất giá, phân bón giả, thuốc từ sâu kém chất lượng, đầu ra của mặt hàng nông sản... vẫn tiếp tục được đề cập. Bởi, ngành nông nghiệp Việt Nam vốn đã khó khăn lại đang đứng trước những thách thức mới nhưng chưa có những giải pháp mang tính đột phá.

Nhiều ý kiến đại biểu mong rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương có các giải pháp sắp tới, làm thế nào để ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục sản xuất, đừng để ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, khó đầu tư, hàng hóa xuất thô, xuất bán thành phẩm, mùa nào loại ấy mà chưa có công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản.

Đặc biệt phân bón vật tư nông nghiệp làm giả tràn lan, sử dụng chất cấm thì vô tội vạ, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, phương tiện kiểm định thì thiếu thốn, thô sơ, các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì chưa nghiêm, chưa đến nơi đến chốn...

Vấn đề trồng rừng thay thế tại các dự án thuỷ điện cũng là vấn đề cử tri bức xúc được các đại biểu phản ánh tới nghị trường.

Với ngành Giáo dục, nhiều câu hỏi được gửi đến Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, nổi lên là vấn đề kỳ thi THPT quốc gia vừa qua khiến dư luận chưa an tâm. Tuy Bộ trưởng nói giảm áp lực cho thí sinh và gia đình, giảm chi phí, giảm tốn kém, nhưng theo đại biểu Quốc hội, từ những gì báo chí phản ánh vừa qua, “ưu điểm” nói trên chưa có cơ sở khẳng định.

Trong vấn đề đổi mới giáo dục, có đại biểu cũng đặt vấn đề một cách mạnh mẽ liên quan đến đề án tích hợp môn Lịch sử, đưa vào bản dịch “Nam quốc sơn hà” mới. Thậm chí có đại biểu hỏi thẳng: Bộ trưởng có dám chịu trách nhiệm về những hậu quả sau này khi tích hợp môn Lịch sử?.

Pháp luật chưa có văn bản quy định về chức danh “hàm Vụ trưởng", "hàm Vụ phó"

Đặt câu hỏi chất vấn tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình về chức danh “hàm” như “hàm Vụ trưởng, hàm vụ phó”, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) khẳng định, trong quy định của Nhà nước không có quy định nhưng một số cơ quan vẫn triển khai thực hiện.

“Bộ trưởng đã hứa sẽ tổ chức các hội thảo khoa học để tìm giải pháp nhưng sau một năm không thấy hồi âm. Ngày 2/10/2015, tôi đã gửi văn bản chất vấn đến Bộ trưởng và Bộ trưởng đã trả lời là đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ vì có hai luồng tư tưởng khác nhau”, ông Hùng cho biết và đề nghị cho biết việc này liệu còn kéo dài đến bao giờ?

Liên quan vấn đề này, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) nói: “Hàm Vụ trưởng, Hàm Vụ phó không có quy định trong luật nhưng chúng ta vẫn làm từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Quốc hội cũng nói rất nhiều thế nhưng chưa thấy giải quyết thì lần này tôi đề nghị Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ cần nói làm cái đó có đúng luật hay không?”

Đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp trong thời gian tới để giải quyết. Bởi ở địa phương nói nếu Chính phủ làm được thì địa phương cũng làm được, cũng quy định Hàm trưởng phòng, Hàm phó phòng để giải quyết chế độ chính sách cho anh em.

“Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời cho tôi vấn đề này. Tôi cảm ơn Bộ trưởng trả lời tôi đến 4 trang thế nhưng tôi tìm chỗ nào sai thì không thấy, nếu mà đúng thì các địa phương có thể làm được không?”, ông Thuyền nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định, trong quá trình nghiên cứu, cả Trung ương và địa phương không được bổ nhiệm chức danh "hàm"

Trả lời câu hỏi của các đại biểu tại phiên chất vấn sáng nay (17/11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết có văn bản trả lời chất vấn của các đại biểu về chức danh hàm khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng khẳng định đến nay các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản quy định về “hàm” đối với một số tổ chức, cơ quan, đơn vị với một số đối tượng là công chức, viên chức.

Từ 6/2014, Bộ đã lập tổ nghiên cứu chức danh này, đề nghị các cơ quan tổ chức, đơn vị có quy định báo cáo, tổng hợp báo trước phiên chất vấn ở Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Sau khi Quốc hội có Nghị quyết 87, Thủ tướng có chỉ đạo và Bộ Nội vụ lập ban nghiên cứu, trong đó có mời nhiều đại diện cơ quan như: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Toa án tối cao, Viện Kiểm sát tối cao, các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài Chính, Đầu tư tiến hành đánh giá, hội thảo, nghiên cứu lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý.

Qua nghiên cứu thấy không có văn bản nào cho phép phong chức danh “hàm” nhưng có hai luồng ý kiến là đề nghị chức danh này, nêu rõ ưu điểm, hạn chế và nhóm hai đề nghị không có quy định.

“Ngày 8/10, Bộ xin ý kiến Thủ tướng và Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì cùng các đồng chí nghiên cứu hoàn thiện Đề án. Trong khi đang nghiên cứu thì ở cả Trung ương và địa phương không được tiếp tục làm”, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

PV tổng hợp

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trao số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trao số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 22/11, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Lâm Đồng, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng nhằm nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, động viên người dân vùng lũ Ka Đô

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, động viên người dân vùng lũ Ka Đô

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sáng 22/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ka Đô.
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc  trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, trong đó nhấn mạnh: đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bước vào kỷ nguyên mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố, làm mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các không gian và hình thức mới. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm củng cố, lan tỏa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa

Trong hai ngày 22 - 23/11, tại Hà Nội, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025. Sự kiện là cầu nối văn hóa – ngoại giao, nơi các nền ẩm thực gặp gỡ, hòa quyện, qua đó khẳng định vai trò của ẩm thực trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè năm châu.
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Với hơn 191 km bờ biển và trên 8.000 tàu cá, Quảng Trị là một trong những địa phương có hoạt động khai thác hải sản mạnh của miền Trung. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh đang tăng cường nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần quan trọng vào lộ trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động