Chính phủ đề xuất gia hạn chính sách giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026
Theo Tờ trình, đề xuất giảm thuế không áp dụng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình của Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội) |
Dự kiến, việc giảm thuế VAT theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 121.740 tỉ đồng trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ, chính sách này sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế còn đối mặt nhiều thách thức.
Đối với người dân và doanh nghiệp, việc giảm 2% mức thuế VAT sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh.
Thẩm tra nội dung Tờ trình, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Cơ quan thẩm tra cho rằng việc áp dụng chính sách giảm thuế lần này trong thời gian dài hơn (18 tháng) và với phạm vi mở rộng là cần thiết, và việc ban hành một nghị quyết riêng của Quốc hội là phù hợp.
Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại việc liên tục gia hạn chính sách giảm thuế từ năm 2022 đến nay có thể tạo tiền lệ không tốt, làm giảm tính ổn định và nhất quán trong hệ thống thuế. Việc kéo dài chính sách cũng ảnh hưởng đến dư địa tài khóa, hạn chế khả năng điều hành ngân sách trong trường hợp kinh tế gặp biến động lớn.
Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính rà soát lại các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện vẫn chưa được áp dụng giảm thuế. Nếu chênh lệch thu từ thuế VAT không đáng kể, có thể xem xét áp dụng giảm đồng loạt để đảm bảo công bằng giữa các ngành, lĩnh vực.
Trước đó, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025, ngoại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ nhất định. Theo Chính phủ, chính sách này đã tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều áp lực, đặc biệt sau khi Mỹ công bố các biện pháp thuế đối ứng với một số nước, trong đó có Việt Nam. Do đó, để tiếp tục tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế, Chính phủ kiến nghị tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế VAT.
Theo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 9, ngày 17/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.
| Ngày 18/4, tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Sở Công thương Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đức Cơ và Sở Thương mại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức phiên chợ biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2025. |
| Khi chuẩn bị hành lý đi du lịch Úc, bạn cần biết nhóm hàng hóa tuyệt đối không mang đến nước Úc để tránh ảnh hưởng đến hành trình nhập cảnh của bạn. Nắm rõ danh sách này, bạn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026
Quốc hội chốt rút ngắn nhiệm kỳ khóa XV, bầu cử khóa mới vào 15/3/2026
Sửa luật để sắp xếp tổ chức bộ máy, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các tin bài khác
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






