Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng thế hệ trẻ Việt - Lào
![]() |
| Nhóm học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du vẽ bức họa về Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào |
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Lào, các thày cô giáo cùng các em học sinh tại trường đều bày tỏ tình cảm yêu mến vị lãnh tụ đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam và Lào, trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thường tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá. Theo thầy giáo Teng Xaileexiong, giáo viên trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, các hoạt động như vậy nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam cũng như là để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ này ngày càng bền chặt.
Đặc biệt, mỗi khi tới dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài các bài giảng trên lớp, các em học sinh được xuống thư viện đọc sách, tìm hiểu về Bác Hồ và tham gia các hoạt động ngoại khóa khác để các em biết thêm về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hướng cho các em học tập những đức tính tốt đẹp, tấm gương đạo đức giản dị và sáng ngời của Bác. Trong mỗi dịp đó, các em học sinh sẽ được cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu thêm về Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Em Phạm Trương Thiên Ân, học sinh lớp 12 Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du chia sẻ cảm nhận về Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào |
Là một học sinh nhiều năm tham gia các hoạt động vẽ tranh về Bác Hồ, em Phạm Trương Thiên Ân, học sinh lớp 12 cho biết Bác Hồ là biểu tượng của vẻ đẹp thanh cao và lòng bao dung vô tận. Sang Lào sinh sống cùng với bố mẹ từ khi còn nhỏ, em Thiên Ân chia sẻ, ở nhà bố mẹ vẫn hay kể cho em nghe về lịch sử văn hóa Việt Nam và các phong tục tập quán của Việt Nam, đặc biệt là vào các dịp lễ quan trọng trong năm như ngày Quốc khánh 2/9, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.
Qua lời kể của bố mẹ, Thiên Ân được biết Bác Hồ là người có lòng bao dung và nhân ái vô tận, luôn một lòng tìm đường cứu nước, giành độc lập về cho dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, mỗi khi nhà trường có các hoạt động liên quan về Bác Hồ và về đất nước Việt Nam, Thiên Ân luôn háo hức và tham gia rất nhiệt tình.
Trong cuộc thi "vẽ tranh Bác Hồ" mới đây, em và các bạn đại diện lớp đã vẽ một bức chân dung của Bác Hồ kèm theo đó là hoa sen, quốc hoa của Việt Nam và vẽ lá cờ Việt Nam. Mỗi bạn một góc nhìn và các nét bút cũng khác nhau, nhưng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh của các em đều có chung nét giản dị, gần gũi, thân thương và đáng kính. Thiên Ân chia sẻ, khi vẽ bức tranh Bác Hồ, em muốn mọi người có thể cảm nhận được gương mặt hiền hậu, đầy lòng nhân ái của Bác và có thể hiểu biết thêm về đất nước Việt Nam.
![]() |
| Em Monthaphone Inthalangsy, học sinh người Lào học tại Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du chia sẻ cảm nhận về Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào |
Em Pakonengern Chanthavong, học sinh người Lào học ở trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, cũng chia sẻ rất vui khi được tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức, trong đó em thích nhất lĩnh vực nghệ thuật, vẽ tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em muốn lan tỏa những đức tính tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đông đảo bạn bè. Một học sinh người Lào khác tại trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, em Monthaphone Inthalangsy thì chia sẻ hằng ngày em được đọc 5 điều Bác Hồ dạy, được các thầy cô dạy dỗ về đức tính tốt của Bác Hồ, vì vậy em rất yêu quý Bác Hồ.
Qua cuộc thi vẽ tranh về Bác Hồ, em được hiểu thêm về con người và đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó thêm kính yêu người; đồng thời tự hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ và Bác Kaysone (Chủ tịch Kaysone Phomvihane). Em Monthaphone Inthalangsy có mong muốn được đi học tiếp ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp để sau này có thể lan tỏa những kiến thức về nét văn hóa tốt đẹp của Việt Nam với mọi người xung quanh. Với em, đây cũng là cách để góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào |
Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, thông qua giao tiếp trong các giờ học và các giờ ngoại khóa, các em học sinh người Việt và người Lào sẽ có sự hiểu biết nhiều hơn về văn hóa của nhau, hiểu nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam và từ đó lan tỏa được tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt, việc dạy cho các em biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về công ơn vĩ đại của Người đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, sẽ giúp các em ý thức được việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ giữa hai nước, vì các em chính là thế hệ tương lai.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, bà Nguyễn Thị Thuận, Tham tán, Thường trực Ban công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cho biết thế hệ trẻ kiều bào ở Lào luôn được ông bà, cha mẹ kể cho nghe về quê hương đất nước, về Bác Hồ, với công ơn to lớn và đức tính giản dị, yêu thương đồng bào, qua đó giúp các em luôn tự hào về nguồn cội.
![]() |
| Bức tranh Bác Hồ với các em thiếu nhi do học sinh trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du vẽ. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào |
Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà con kiều bào tại Lào cũng dành tình cảm đặc biệt và vô cùng kính trọng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi xây dựng tủ sách tiếng Việt tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đóng góp nhiều đầu sách về các nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, trong đó có sách về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để bà con kiều bào hiểu rõ hơn về một con người trung kiên, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn hết lòng vì nước, vì dân, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời dạy và tấm gương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là nguồn động lực to lớn để bà con kiều bào, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.
![]() |
| Thầy giáo Teng Xaileexiong, giáo viên trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du chia sẻ về các hoạt động ngoại khóa, giúp các em học sinh hiểu thêm nhiều điều về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như về mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào |
Theo Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)
https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-ho-chi-minh-trong-long-the-he-tre-viet-lao-20240908215307912.htm
| Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2/9, có 30.575 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 231 người nước ngoài, vượt cao kỷ lục so với mọi năm. Trước đó, trong hai ngày 31/8 và 1/9, có trên 38.600 lượt người vào Lăng viếng Bác. |
| Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại số nhà 248 và 250 ở đường Văn Minh, quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có hai ngôi nhà kết cấu gạch và gỗ ba tầng. Đây là di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Quảng Châu. |
Tin bài liên quan
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới
Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva
Các tin bài khác
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80
Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất












