Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:45 | 25/04/2025 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

aa
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 25/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào
Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội thảo: "50 năm thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại"
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Lào, thể hiện tình cảm hữu nghị thắm tình đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào đã chuyển lời thăm hỏi thân tình nhất tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào những tình cảm chân thành và sự hỗ trợ quý báu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu chính trị, kinh tế, ngoại giao mà Việt Nam đã đạt được, vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Lào anh em nhân dịp Tết năm mới Boun Pi Mai của Lào; Chủ tịch nước đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Chủ tịch nước bày tỏ phấn khởi thấy đất nước Lào ngày càng đạt nhiều thành tựu phát triển quan trọng, góp phần ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, cải thiện đời sống người dân, nâng cao vị thế quốc tế của Lào, trong đó có thành công của Năm Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2024 và Hội đồng Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA) 2024; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động trước những tình cảm hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam và ngày càng thắm thiết, mặn nồng hơn; đánh giá cao hợp tác hiệu quả, chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua góp phần tích cực vào thúc đẩy quan hệ vĩ đại Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước chia sẻ kinh nghiệm việc Việt Nam đang quyết liệt triển khai cải cách bộ máy, sửa đổi Hiến pháp và pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho giai đoạn phát triển sắp tới, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Lào chia sẻ nhiều điểm tương đồng, cùng chung chí hướng và sự phát triển của nước này luôn gắn với sự phát triển của nước kia.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cảm ơn những chia sẻ thân tình, gần gũi của Chủ tịch nước Lương Cường về quan hệ hợp tác đặc biệt Lào – Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia cho đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Lào đã có sự tham gia, hỗ trợ của Việt Nam, trong đó có công trình nhà Quốc hội Lào nay đã trở thành tòa nhà biểu tượng mới tại thủ đô Viêng Chăn.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ sự ủng hộ cao nhất đối với đường lối, định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa hai Quốc hội và giữa các Ủy ban Quốc hội hai nước, để chia sẻ kinh nghiệm cải cách, tinh gọn bộ máy, cùng quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị hiện đại, linh hoạt, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane khẳng định tiếp tục chỉ đạo sát sao, thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung, cùng Quốc hội Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm cao, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và các Hiệp định hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên; tích cực triển khai các Thỏa thuận cấp cao, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế/cơ chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước triển khai hợp tác theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hai bên đang tích cực nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào”; tin rằng cuốn sách sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ gắn bó Việt – Lào.

Hai bên nhất trí tăng cường đoàn kết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tham vấn, phối hợp ủng hộ lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực phù hợp lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hòa với lập trường chung của ASEAN, nhất là tại AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).

Theo Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-luong-cuong-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-lao-20250425130734699.htm

Bài viết của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam Bài viết của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài viết chia sẻ về những bài học về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 24-25/4/2025.
Theo Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet

Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet

Ngày 19/11 tại thành phố Cayson Phomvihan (tỉnh Savannakhet, Lào), đoàn công tác Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thăm, hội đàm thường niên và ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet.
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Lào về đào tạo nguồn nhân lực, việc làm, chính sách người có công

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Lào về đào tạo nguồn nhân lực, việc làm, chính sách người có công

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lào thảo luận hợp tác về đào tạo, việc làm, chính sách người có công, thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng lớn thúc đẩy hợp tác APEC trong kỷ nguyên số

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng lớn thúc đẩy hợp tác APEC trong kỷ nguyên số

Ngày 01/11, tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc đã diễn ra phiên họp thứ 2 Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Các tin bài khác

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Trí tuệ nhân tạo cần một trái tim

Trí tuệ nhân tạo cần một trái tim

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi thế giới mải miết chạy theo những bước tiến công nghệ, điều nhân loại cần hơn bao giờ hết là một “trái tim” cho AI – để trí tuệ không tách rời cảm xúc, để công nghệ không vượt khỏi con người. Đó cũng là hành trình nuôi dưỡng một nền giáo dục, một nền nghệ thuật và một tương lai nơi công nghệ được soi sáng bởi đạo đức và lòng nhân ái.

Đọc nhiều

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Sau hơn 2 thập kỷ triển khai thỏa thuận hợp tác, Hà Nội và Bangkok đều phát triển với vai trò là những trung tâm kinh tế - văn hóa năng động, có nhiều điểm tương đồng về tốc độ đô thị hóa và vị trí chiến lược. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, du lịch và môi trường.
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet

Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet

Ngày 19/11 tại thành phố Cayson Phomvihan (tỉnh Savannakhet, Lào), đoàn công tác Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thăm, hội đàm thường niên và ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động