Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:22 | 05/10/2022 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga

aa
Chiều 4/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà Lãnh đạo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà Lãnh đạo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 27/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác tham dự Lễ Quốc tang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt
Chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov (Nguồn: TTXVN).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Igor Krasnov và Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga thăm Việt Nam đúng vào dịp năm 2022 là năm hai nước Việt Nam-Liên bang Nga kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược thành Đối tác chiến lược toàn diện và 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là những sự kiện, mốc son lịch sử của tình hữu nghị Việt-Nga.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay và nỗ lực vun đắp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga không ngừng phát triển.

Chủ tịch nước cũng nhắc lại thành công tốt đẹp của chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga cuối năm 2021 với nhiều dấu ấn đặc biệt trong quan hệ hai nước.

Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và nhấn mạnh, trải qua thời gian, mối quan hệ lịch sử lâu đời Việt Nam-Liên bang Nga vẫn được duy trì và đang đạt được thành tựu tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030 sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Nga năm 2021 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Ông Igor Krasnov vui mừng cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga sẽ ký Chương trình hợp tác 3 năm 2023-2025, mở ra giai đoạn hợp tác mới với các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; trao đổi kinh nghiệm bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản, đặc biệt là tài sản tham nhũng; hợp tác đấu tranh chống tội phạm buôn bán người, tội phạm về thuế, tài chính và giao dịch tiền ảo.

Cùng với đó, Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ, kiểm sát viên cho Việt Nam; hai bên sẽ thường xuyên trao đổi chuyên gia, nghiên cứu viên sang nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ tại các cơ sở đào tạo tại Nga và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga đã cử chuyên gia đến giảng bài tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm mạng, phòng chống tham nhũng, tài sản số, tiền ảo…

Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov bày tỏ tin tưởng, trên tinh thần hợp tác thường xuyên, liên tục, hai bên sẽ đạt được nhiều thành tựu trong phối hợp phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước và không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có sự tin cậy chính trị cao; quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, kim ngạch song phương 2021 đạt 7,1 tỷ USD tăng 40%; hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch được mở rộng.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hưởng đến năm 2045”. Viện kiểm sát nhân dân, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, là cơ quan quan trọng trong hệ thống tư pháp của Việt Nam và một trong những cơ quan đi đầu trong xây dựng, thực hiện Đề án này.

Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp của Việt Nam nói chung và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Viện Kiểm sát hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga sẽ ký Chương trình hợp tác 3 năm 2023-2025 mở ra giai đoạn hợp tác mới, Chủ tịch nước đề nghị Viện Kiểm sát hai nước cần tập trung triển khai linh hoạt, thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác phù hợp với tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc và nghiên cứu, nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng.

Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, kiểm sát viên; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các hình thức hợp tác mới, phù hợp, như tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến để nâng cao tính thiết thực, hiệu quả; từ đó đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong tương lai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản
Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ Quốc tang cựu Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa
Tiếp tục các hoạt động tại thủ đô Tokyo trong thời gian tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa.
Theo Báo TG&VN
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức Diễn đàn khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Diễn đàn tập trung thảo luận các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh hai nước cùng đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực khoa học – công nghệ.
Thúc đẩy hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Liên bang Nga

Chiều 7/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga của Quốc hội Việt Nam và Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam thuộc Hội đồng Liên bang Nga. Cuộc gặp nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của đoàn Hội đồng Liên bang Nga và trao đổi các nội dung hợp tác nghị viện trong thời gian tới.
Liên bang Nga viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Huế chịu ảnh hưởng thiên tai

Liên bang Nga viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Huế chịu ảnh hưởng thiên tai

Ngày 30/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, ngập lụt tại thành phố Huế.

Các tin bài khác

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford - trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu của Anh - về tầm nhìn cho khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh và công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong Lễ phát động ngày 21/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn dân phát huy truyền thống nhân ái, chung tay hỗ trợ miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ngay tại sự kiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ủng hộ trên 110 tỷ đồng.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động