Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:37 | 26/05/2022 GMT+7

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ukraine và Đại sứ Canada trình Quốc thư

aa
Chiều 26/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine - Ngài Gaman Oleksandr và Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình quốc thư.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long trình Quốc thư lên Tổng thống Ireland Đại sứ Nguyễn Hoàng Long trình Quốc thư lên Tổng thống Ireland
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và phu nhân thăm Đại nội Huế Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và phu nhân thăm Đại nội Huế

Tiếp Đại sứ Ukraine, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine. Mối quan hệ tốt đẹp này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, thúc đẩy trong 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại hai nước không ngừng phát triển. Hai nước tổ chức thành công Khóa họp lần thứ XV Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kĩ thuật. Chủ tịch nước cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine, đồng thời chia sẻ với những thiệt hại và mất mát to lớn mà người nhân Ukraine đang trải qua và mong muốn Ukraine sớm ổn định.

Trên tinh thần nhân đạo, sẻ chia giữa hai dân tộc, cũng như quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện hai nước, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ thập đỏ và Liên Hợp Quốc, đồng thời sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này.

Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình quốc thư.
Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình quốc thư.

Đại sứ Ukraine trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và tham gia hỗ trợ, viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Trong thời gian tới, Đại sứ sẽ dành nhiều thời gian đi thăm các địa phương tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ cũng đề nghị hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa về thương mại cũng như những dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Chia sẻ với Đại sứ Ukranie, Chủ tịch nước cho biết lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Lập trường này đã được Việt Nam khẳng định nhiều lần tại Liên Hợp Quốc cũng như đóng góp cho các Tuyên bố chung của ASEAN vừa qua.

Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có những sáng kiến mới, đóng góp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine.

Tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Shawn Perry Steil được giao trọng trách mới và nhấn mạnh, Việt Nam và Canada có mối quan hệ tốt đẹp, phát triển trên nhiều mặt. Dù khó khăn do dịch bệnh Covid-19, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước vẫn được duy trì. Hợp tác kinh tế - thương mại có những tiến triển đáng kể với kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2020.

Đại sứ Canada trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và nhận định, hợp tác hai nước hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu… Đại sứ khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Theo đó, Đại sứ đã dành thời gian học tiếng Việt và đọc thêm sách để hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình quốc thư.
Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình quốc thư.

Đánh giá cao Đại sứ tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada và muốn mong cùng Canada thúc đẩy mối quan hệ này. Trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa - du lịch và hợp tác địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để chuẩn bị thật tốt để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ có những đề xuất thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên như phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, tranh thủ tối đa lợi ích trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời nỗ lực triển khai Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban kinh tế hỗn hợp Việt Nam – Canada. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác biển; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng như hợp tác y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada và muốn mong cùng Canada thúc đẩy mối quan hệ này.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada và muốn mong cùng Canada thúc đẩy mối quan hệ này.

Được biết Đại sứ có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực khoa học môi trường mà hiện Việt Nam đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, nước biển dâng, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Đại sứ quan tâm thúc đẩy các dự án hỗ trợ phát triển của Canada trong lĩnh vực này.

Về vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh Canada tăng cường hợp tác với châu Á – Thái Bình Dương, qua đó đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực. Việt Nam mong Canada thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ về việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN – Canada.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới sẽ được đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước
Theo Vũ Dũng/VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Họp mặt hữu nghị kỷ niệm 158 năm Quốc khánh Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh

Họp mặt hữu nghị kỷ niệm 158 năm Quốc khánh Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 02/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Canada TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 158 năm Quốc khánh Canada (01/7/1867 – 01/7/2025). Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam – Canada trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Việt Nam và Canada ký kết hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam và Canada ký kết hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 26/3, thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, từ ngày 22-28/3/2025, Đoàn công tác của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Canada nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Canada ứng phó đòn thuế quan, tìm đường giảm phụ thuộc vào Mỹ

Canada ứng phó đòn thuế quan, tìm đường giảm phụ thuộc vào Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố một loạt biện pháp nhằm giảm thiểu tác động từ thuế quan của Mỹ, đồng thời thúc đẩy các cải cách “xây dựng quốc gia” để gia tăng thương mại và đầu tư. Đây được xem là chiến lược then chốt của chính phủ Canada nhằm bảo vệ nền kinh tế trước sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các tin bài khác

Việt Nam và Bhutan sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng

Việt Nam và Bhutan sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan cho rằng hai bên cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục...
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam

Tổng Bí thư đề nghị hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy thực hiện thỏa thuận đã ký, góp phần làm sâu sắc và bền vững quan hệ hai nước.

Đọc nhiều

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 22/8 hàng triệu lượt đóng góp từ các tổ chức, địa phương và người dân cả nước đã quyên góp được 365,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Những nghĩa cử ấy tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Ngô Sách Thực đã đến chúc mừng Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025). Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển toàn diện, trong đó công nghiệp Halal được coi là một trong những hướng hợp tác tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Giao lưu nhân văn “Tiếng vọng hòa bình” tại Moscow

Giao lưu nhân văn “Tiếng vọng hòa bình” tại Moscow

Hoạt động giao lưu nhân văn mang tên “Tiếng vọng hòa bình” do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Moscow.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động