Trang chủ Hữu nghị
14:10 | 05/09/2023 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trường Hữu nghị T78 là cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị Việt -Lào

aa
Trường Hữu nghị T78 là địa chỉ giáo dục tin cậy, mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào. Trường đã góp phần hiệu quả cụ thể hóa các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thật tốt công tác dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu như vậy tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Hữu nghị T78 (Bộ Giáo dục &Đào tạo) sáng 5/9.
Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp khai giảng năm học mới Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp khai giảng năm học mới
Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới Hơn 380.000 học sinh ở Phú Thọ tham gia Lễ khai giảng năm học mới

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trong hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường Hữu nghị T78 là đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng với hai nhiệm vụ then chốt: bồi dưỡng tiếng Việt, văn hóa cho lưu học sinh Lào và thực hiện nhiệm vụ giáo dục chương trình THPT cho con em các dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc.

Suốt 65 năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường Hữu Nghị T78 đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn lưu học sinh Lào. Theo báo cáo của nhà trường, nhiều lưu học sinh đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, củng cố, vun đắp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trường Hữu nghị T78 là cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị Việt -Lào
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Hữu nghị T78 (Bộ GD&ĐT).

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm học 2023-2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”, noi theo các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu "học chăm, học giỏi" (như lời căn dặn của Bác Hồ khi tới thăm lúc thành lập trường), rèn luyện tốt, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đóng góp cho quê hương, đất nước, vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt “có một không hai” Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trường Hữu nghị T78 là cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị Việt -Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường chính thức bắt đầu năm học mới 2023 - 2024.

Để Trường Hữu Nghị T78 tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, dành tình cảm đặc biệt, tạo điều kiện mọi mặt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn để các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên yên tâm học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trường Hữu nghị T78 là cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị Việt -Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho 10 em học sinh tiêu biểu của trường.
Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới tại ngôi trường thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, một số Ủy ban của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội... thăm quan Trưng bày ảnh 65 năm một chặng đường vẻ vang của Trường Hữu nghị T78. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng hoa, quà lưu niệm, 10 bộ máy tính cho nhà trường; trao quà cho 10 học sinh tiêu biểu và thăm khu ký túc xá học sinh của Trường.

Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới tại ngôi trường thắm tình hữu nghị Việt - Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây chuông hồng tặng Trường Hữu nghị T78.

Tại buổi lễ, các em học sinh đã được nghe cô Nguyễn Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Hữu Nghị T78 đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng năm học mới tại ngôi trường thắm tình hữu nghị Việt - Lào
Tiến sỹ Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Hữu Nghị T78 thay mặt các thầy cô giáo chào đón và chúc mừng 468 học sinh K29 từ các vùng miền địa phương trên đất nước Việt Nam và đất nước Lào.

Thay mặt Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên của trường, Tiến sỹ Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Hữu Nghị T78 đã chào đón và chúc mừng 468 học sinh K29 từ các vùng miền địa phương trên đất nước Việt Nam và đất nước Lào đã đạt nguyện vọng về học tập tại Trường Hữu Nghị T78.

Em Song Khone, học sinh lớp 10A12, trường Hữu nghị T78 kể: Sáng nay em dậy từ rất sớm để cùng các bạn mặc đồng phục đứng xếp hàng để chuẩn bị cho năm học mới. Đây cũng là lần đầu tiên em được nhìn thấy bác Chủ tịch Quốc hội ở ngoài thay vì nhìn thấy trên tivi. Em thấy thầy cô giáo ở Việt Nam rất tốt, con người Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách.

Nhiều em học sinh cũng bày tỏ niềm vui tươi, phấn khởi khi lần đầu tiên được tham dự lễ khai giảng ở Việt Nam.

Trường Hữu nghị T78 tiền thân là Khu học xá miền núi Trung ương được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập vào ngày 1/1/1958 nhằm giúp Cách mạng Lào đào tạo nguồn cán bộ phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đây là ngôi trường đầu tiên dành cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt và văn hóa các cấp và cũng là tiền thân của hệ thống các trường Lào tại Việt Nam sau này.

Hiện nay, Trường Hữu nghị T78 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT. Nhiệm vụ trọng tâm của Trường là giảng dạy dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và giáo dục chương trình THPT cho học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam, lưu học Lào theo mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú có yếu tố nước ngoài.

Nhà trường đã đào tạo hơn 2,7 vạn lưu học sinh Lào; trong đó nhiều lưu học sinh đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, củng cố, vun đắp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào và góp phần thực hiện thành công chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Năm học 2022 – 2023, nhà trường đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích đáng khích lệ. Đối với khối học sinh Lào, tỉ lệ xếp loại học lực giỏi đạt trên 23%; học lực khá đạt trên 26%; có 9 lưu học sinh đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, 24 lưu học sinh đạt sinh viên giỏi. Kết quả thi cuối khóa có trên 98% lưu học sinh đạt trình độ tiếng Việt bậc 4 theo khung tiếng Việt cho người nước ngoài của Bộ GD&ĐT.

Với những thành tích của mình, Trường Hữu nghị T78 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Đảng, Nhà nước Lào tặng: Huân chương Itxala hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhất Nhì, Ba…

Khai giảng năm học mới tại huyện đảo Trường Sa Khai giảng năm học mới tại huyện đảo Trường Sa
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh ở thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.
Ngày khai giảng năm học mới 5/9: miền Bắc mưa rào và dông rải rác vào buổi sáng Ngày khai giảng năm học mới 5/9: miền Bắc mưa rào và dông rải rác vào buổi sáng
Trong ngày khai giảng năm học mới (5/9), Bắc Bộ trời nắng, buổi sáng có mưa rào rải rác và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông.
Hải Doan
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng

Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng

Chiều 10/4, trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 của nhân dân các bộ tộc Lào.
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay năm 2026, nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa dành cho lưu học sinh Lào, Campuchia và thanh niên dân tộc Khmer đã được tổ chức tại An Giang, Thanh Hóa và Đà Nẵng.
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội

Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội

Ngày 08/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào.
Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay

Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay

Ngày 8/4, tại Công viên Biên Hùng (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra chương trình Họp mặt đón Tết cổ truyền Bunpimay (Lào), Chol Chnam Thmay (Campuchia) và Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia cho sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đọc nhiều

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Cộng đồng kiều bào Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia) đã vận động xây dựng điểm trường Huổi Máu, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó, lan tỏa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Australia.
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Ngày 09/4 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Chiều ngày 10/4/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Tiến sỹ, doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ, kiều bào Canada, hiện đang là cố vấn của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) vì đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Việc Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt được nhiều tổ chức quốc tế, đối tác và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhìn nhận là dấu mốc chính trị quan trọng, bảo đảm tính liên tục trong điều hành, củng cố niềm tin, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy cải cách, hội nhập và nâng cao vị thế đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026).
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác gây giảm tầm nhìn, sau đó trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết khá dễ chịu.
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm

Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 17/3.
Phiên bản di động