Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:09 | 12/01/2024 GMT+7

Chú trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa, công tác tư tưởng, lý luận giữa Việt Nam và Trung Quốc

aa
Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung phát huy tối đa truyền thống quan hệ rất đặc biệt, rất tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 nước; quán triệt sâu sắc nhận thức chung của 2 đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để triển khai thực hiện thật tốt các nội dung công việc chung.
Phương hướng "6 hơn" trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ở tầm cao mới
Giao lưu thanh niên: Nhịp cầu hữu nghị của tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc
Chú trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa, công tác tư tưởng, lý luận giữa Việt Nam và Trung Quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chào mừng đồng chí Lý Thư Lỗi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm, làm việc Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của đồng chí Lý Thư Lỗi có ý nghĩa rất quan trọng, là hoạt động trao đổi cấp cao đầu tiên giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2024, diễn ra đúng 1 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước, lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt-Trung, nhất là trong việc kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư của hai Đảng.

Chủ tịch nước cho biết, luôn giữ ấn tượng tốt đẹp về những lần sang thăm Trung Quốc hoặc tại Việt Nam cùng các đồng chí Trung Quốc đồng chủ trì cơ chế Hội thảo Lý luận - một trong những điểm sáng trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp năm mới 2024, qua đồng chí Lý Thư Lỗi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Đảng viên, cán bộ từ Trung ương đến địa phương của Việt Nam rất ấn tượng với chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tập Cận Bình đến Việt Nam vừa qua. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vừa qua của đồng chí Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, đã mang đến hướng mới có ý nghĩa chiến lược cho quan hệ Việt-Trung trong thời gian tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vừa qua của đồng chí Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, đã mang đến hướng mới có ý nghĩa chiến lược cho quan hệ Việt-Trung trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm vừa qua của đồng chí Tập Cận Bình, hai đồng chí Tổng Bí thư đã đạt nhận thức chung và thể hiện trang trọng trong Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại…

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ tình cảm vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn và gửi lời hỏi thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Đồng chí Lý Thư Lỗi vui mừng và cảm ơn vì chuyến thăm của đồng chí Tập Cận Bình đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, qua đó thể hiện sâu sắc tình cảm vừa là đồng chí, vừa là anh em. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm, làm việc Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng lần này cũng luôn có tình cảm nồng thắm và sâu sắc đối với Đảng, nhân dân Việt Nam.

Nhắc lại tình cảm sâu sắc, khâm phục đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lý Thư Lỗi cho biết, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến tham quan khu di tích Chủ tịch hồ Chí Minh và càng thêm kính phục tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhấn mạnh, việc giao lưu văn hóa, công tác tư tưởng, lý luận là những nội dung quan trọng của 2 nước, 2 Đảng Cộng sản, đồng chí Lý Thư Lỗi cho biết, đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả và thành công với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; đã tọa đàm về văn nghệ, văn hóa, nghe ý kiến các chuyên gia, học giả, văn nghệ sĩ Việt Nam về phát triển, giao lưu văn hóa, lý luận và công tác tư tưởng, tuyên truyền….

Đề cập nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đăng trên Báo Nhân Dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân chuyến thăm vừa qua, trong đó, đồng chí Tập Cận Bình cho biết, khi đến thăm Việt Nam “cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như đến thăm họ hàng, láng giềng”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đón đồng chí Tập Cận Bình như đón người nhà, người thân của mình.

Đối với công tác tuyên truyền, tuyên giáo của 2 Đảng, 2 nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục phát huy tối đa sự tương đồng trong mục tiêu phát triển cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, cùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đẩy mạnh trao đổi các cuộc tiếp xúc, gặp mặt cấp cao và các cấp. Việt Nam sẵn sàng chào đón chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương của Trung Quốc tới thăm Việt Nam và sẽ chuẩn bị tốt các chuyến thăm của các cơ quan Việt Nam sang Trung Quốc.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm rất tốt đẹp giữa Đồng chí Lý Thư Lỗi và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cũng như việc hai bên cùng nhau tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng. Đây là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với những chủ đề có tác dụng thiết thực đối với sự phát triển của 2 đất nước và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, các cán bộ Việt Nam sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm từ các đồng chí Trung Quốc.

Chủ tịch nước đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phối hợp tốt để cùng giáo dục sâu đậm các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai bên về những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị hai nước, qua đó tiếp tục đưa quan hệ 2 Đảng, hai nước và nhân dân phát triển bền vững và tốt đẹp. Hai Ban cần phối hợp tuyên truyền, quán triệt đầy đủ trong cán bộ đảng viên, nhân dân hai nước về Tuyên bố chung của hai nước để việc triển khai các nội dung, thỏa thuận Tuyên bố có hiệu quả tốt.

Sự thành công của Trung Quốc sẽ là những bài học kinh nghiệm để Việt Nam tham khảo và thực hiện tốt mục tiêu của mình…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước lưu ý, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt báo chí, truyền thông, đưa những thông tin tích cực, cổ vũ, tuyên truyền tinh thần hợp tác, tình cảm bạn bè sâu nặng giữa hai bên để tạo ra môi trường thông tin, truyền thông thật sự lành mạnh cho quan hệ hai nước. Qua đó, kịp thời phản bác các thủ đoạn, luận điệu nhằm chống phá quan hệ tốt đẹp hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc, với sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, với sự định hướng tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đất nước và nhân dân Trung Quốc sẽ đạt được những mục tiêu to lớn… Sự thành công của Trung Quốc sẽ là những bài học kinh nghiệm để Việt Nam tham khảo và thực hiện tốt mục tiêu của mình…

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ tán thành cao với những quan điểm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong phát triển quan hệ hai nước và các nội dung hợp tác giữa hai Ban Tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, cùng chú trọng tăng cường giao lưu văn hóa, tư tưởng, lý luận, góp phần củng cố tình cảm xã hội cũng như để 2 nước phát triển phồn vinh...

Ý nghĩa của nội hàm “hợp tác Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc” Ý nghĩa của nội hàm “hợp tác Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc”
Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam
Theo Song Linh/Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức Diễn đàn khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Diễn đàn tập trung thảo luận các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh hai nước cùng đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực khoa học – công nghệ.
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế

Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước Hà Nội sẽ mở ra một khuôn khổ hợp tác mới. Trong tiến trình này, Việt Nam luôn mong muốn được đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế, để cùng biến những cam kết thành hành động cụ thể và hiệu quả trong tương lai.
Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Pháp

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Pháp

Đây là những nội dung được đưa ra trong buổi tiếp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Nhóm Nghị sĩ hữu Pháp - Việt tại Thượng viện Pháp diễn ra vào 19/9/2025, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Các tin bài khác

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc  trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, trong đó nhấn mạnh: đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bước vào kỷ nguyên mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố, làm mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các không gian và hình thức mới. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm củng cố, lan tỏa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong Lễ phát động ngày 21/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn dân phát huy truyền thống nhân ái, chung tay hỗ trợ miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ngay tại sự kiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ủng hộ trên 110 tỷ đồng.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động