Chuẩn bị điều kiện để đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại trường phổ thông Việt Nam
Ngày 2/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác lâu đời đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo là một phần quan trọng trong hợp tác song phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác này.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”. Năm 2025 là dấu mốc quan trọng, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án này. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị sơ kết tại Lào và Việt Nam để đánh giá kết quả đạt được và đề xuất các phương hướng thực hiện cho giai đoạn 2026-2030.
Hai bên cũng đang phối hợp thực hiện Nghị định thư hợp tác đào tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về các quy định liên quan đến tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào lưu học sinh và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam, bao gồm cả học bổng diện Hiệp định và ngoài Hiệp định, được miễn phí và lệ phí visa, thẻ tạm trú khi học tập tại hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thông tin thêm về lưu học sinh Lào để phía Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, đồng thời xem xét đưa môn Tiếng Việt trở thành một môn thi tự chọn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lào; đưa bộ sách Tiếng Việt do Việt Nam biên soạn vào giảng dạy tại các trường có nhu cầu và điều kiện dạy tiếng Việt tại Lào.
Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị các điều kiện để có thể đưa tiếng Lào thành một trong 8 ngoại ngữ được giảng dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam. Bước đầu sẽ triển khai thí điểm cho học sinh khu vực biên giới, sau đó mở rộng khi chuẩn bị đủ nguồn giáo viên. Bộ trưởng mong phía Lào tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến sách giáo khoa, dạy tiếng, bồi dưỡng giáo viên, triển khai Đề án “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước”.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Bà tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Đại sứ đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Bà chia sẻ, nhiều lưu học sinh Lào sau khi học tập tại Việt Nam đã trở về và đảm nhận các vị trí quan trọng tại Lào.
Đại sứ bày tỏ mong muốn các trường tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục tích cực, giúp thu hút lưu học sinh Lào vào các hoạt động, tăng cường ý thức, thực hiện tốt nội quy của nhà trường…
Tin bài liên quan
Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam
Khai giảng lớp tiếng Lào dành cho học viên từ các tỉnh, thành Việt Nam
Hợp tác giáo dục gắn kết tình hữu nghị Việt - Lào
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






