Chuyên gia quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tới sự phát triển của các trường đại học khu vực ASEAN
Chiều 8/8 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và trường Đại học Việt Nhật (VJU) đồng tổ chức hội thảo với chủ đề: "Du học đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển của các trường đại học trong khu vực ASEAN?".
![]() |
| Các đại diện Ban tổ chức, diễn giả, đại diện nhóm nghiên cứu tại hội thảo (Ảnh: trường Đại học Việt Nhật). |
Nội dung chính của hội thảo đã công bố kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu JICA Ogata Sadako vì Hòa bình và Phát triển (Viện Nghiên cứu JICA).
Tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm bởi giáo sư Kuroda Kazuo (Đại học Waseda - cộng tác viên Viện Nghiên cứu JICA) và tiến sĩ Jung Hyun Ryu, giảng viên Trường Đại học Việt Nhật, đã tiến hành khảo sát tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
| Từ năm 2019 đến năm 2022, Viện Nghiên cứu JICA thực hiện nghiên cứu về tác động của du học đối với sự phát triển của các trường đại học thuộc khu vực ASEAN được thực hiện dựa trên dữ liệu mở rộng được thu thập từ khoảng 3.300 phiếu khảo sát và hơn 100 cuộc phỏng vấn thực hiện. Đối tượng nghiên cứu là giảng viên từ 10 trường đại học hàng đầu ở bốn quốc gia ASEAN: Campuchia, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. |
Một số ý chính của kết quả nghiên cứu được đại diện nhóm nghiên cứu tại Việt Nam chia sẻ bao gồm: Việc tiếp thu ngoại ngữ thông qua du học có ý nghĩa đặc biệt hơn so với các quốc gia khác, bởi việc giảng viên sử dụng ngoại ngữ mang lại nhiều tác động tích cực tới công việc nghiên cứu và đóng góp xã hội, nhất là trong giáo dục đại học tại Việt Nam.
![]() |
| Giáo sư Kuroda Kazuo (Đại học Waseda - cộng tác viên Viện Nghiên cứu JICA) trình bày tại hội thảo (Ảnh: trường Đại học Việt Nhật). |
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, Nhật Bản không chỉ là một điểm đến của du học sinh vì sau thời gian du học tại đất nước này, các du học sinh vẫn duy trì quan hệ với giáo sư hướng dẫn. Một trong những lý do là vì các trường đại học Nhật Bản đã có chính sách thúc đẩy hợp tác học thuật với các cựu du học sinh ngay cả khi họ đã trở về quê hương.
![]() |
| Tiến sĩ Jung Hyun Ryu, (giảng viên Trường Đại học Việt Nhật, thành viên nhóm nghiên cứu) phát biểu tại hội thảo (Ảnh: trường Đại học Việt Nhật). |
Bên cạnh đó, một số điểm hạn chế của việc du học của giảng viên người Việt cũng được báo cáo tại hội thảo. Theo tiến sĩ Jung Hyun Ryu, (giảng viên Trường Đại học Việt Nhật, thành viên nhóm nghiên cứu), một số khía cạnh tiêu cực bao gồm khó khăn trong tái hòa nhập và việc mất kết nối khi trở về sau du học.
Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Kayashima Nobuko, Cố vấn nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu JICA - Chủ nhiệm đề tài - nhấn mạnh tầm quan trọng của du học đang chuyển từ “Chuyển giao tri thức và công nghệ từ các nước tiên tiến” sang “Khởi đầu phát triển của mạng lưới học thuật quốc tế”, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục đại học.
Nhận xét về kết quả công trình nghiên cứu, tiến sĩ Kayashima Nobuko cũng nhấn mạnh rằng trao đổi học thuật và nhân lực trong khu vực ASEAN ngày càng mở rộng, nhờ đó vai trò của Việt Nam với tư cách vừa là nước phái cử vừa là nước tiếp nhận du học sinh càng trở nên quan trọng hơn.
Tin bài liên quan
Kiều bào tại Nhật Bản dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người Việt tại khu vực động đất ngoài khơi Sanriku (Nhật Bản) đều an toàn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Các tin bài khác
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







