Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
21:34 | 18/11/2020 GMT+7

Chuyện về cô giáo 2 lần viết đơn tình nguyện ra đảo Cô Tô

aa
Đó là câu chuyện về cô giáo mầm non Ngần Thị Minh, hiện có 8 năm tình nguyện dạy học ở huyện đảo Cô Tô, nơi đầu sóng, ngọn gió.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc
Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho 200 tàu cá Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho 200 tàu cá
Chuyện về cô giáo 2 lần viết đơn tình nguyện ra đảo Cô Tô
Cô giáo Ngần Thị Minh (bên phải) cùng các học trò Trường Mầm non Đồng Tiến (huyện Cô Tô).

Tốt nghiệp loại giỏi, tình nguyện ra đảo dạy học

Là người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên tại xã Song Khủa (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), cô Ngần Thị Minh hiện là giáo viên Trường Mầm non Đồng Tiến (huyện Cô Tô) đã có 11 năm gắn bó với Quảng Ninh, trong đó có 8 năm tại nơi "đầu sóng ngọn gió" Cô Tô.

Tốt nghiệp bằng giỏi Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh (nay là Trường Đại học Hạ Long) năm 2012, Ngần Thị Minh quyết định viết đơn tình nguyện xin ra huyện đảo Cô Tô dạy học. Cô Tô khi ấy còn chưa có điện lưới quốc gia (ngày 16/10/2013 Cô Tô chính thức có điện lưới), hành trình ra đảo phải mất 1,5 giờ đồng hồ chạy tàu cao tốc, việc cấm tàu xảy ra thường xuyên mỗi khi có bão hay sóng lớn. Việc di chuyển giữa các đảo cũng không mấy thuận lợi.

Minh tâm sự: “Từ khi còn ngồi trên giảng đường tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về vùng đất và con người Quảng Ninh. Tôi viết đơn xin ra đảo vì tôi thấy ở đây, học sinh thiệt thòi quá nhiều, trong khi giáo viên lại luôn thiếu. Tôi muốn đem đến cho các em những kiến thức, những phương pháp học mới, giúp các em không bị khoảng cách quá xa xôi trong học tập so với học sinh ở đất liền...”.

Chuyện về cô giáo 2 lần viết đơn tình nguyện ra đảo Cô Tô
Ngày 20/11/2019 tràn ngập niềm vui của cô và trò Trường Mầm non Thanh Lân.

Được phân công về Trường Mầm non Thanh Lân (huyện Cô Tô), mặc dù đi lại khó khăn, qua 2 lần tàu di chuyển từ đất liền mới đến được đảo, cô giáo có nước da bánh mật, khuôn mặt luôn nở nụ cười và giọng nói ấm áp Ngần Thị Minh cũng không một chút nản lòng.

Sinh ra ở miền núi, học cao đẳng ở TP Uông Bí, bắt đầu sự nghiệp của mình ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc, những ngày đầu mọi thứ đều xa lạ đối với cô giáo Minh. Quá nhiều thiếu thốn vì không có điện lưới (xã Thanh Lân chính thức được hòa điện lưới quốc gia ngày 19/12/2013), nhưng chính ánh mắt thơ ngây, tiếng gọi “mẹ” trong trẻo của các học sinh đã giúp cô vượt qua tất cả những khó khăn, quyết tâm thực hiện nguyện vọng của bản thân.

Thanh Lân lúc bấy giờ dù là xã đảo xa xôi nhất của huyện Cô Tô, không có điện lưới, nhưng điều kiện kinh tế của bà con không đến nỗi quá khó khăn, người dân đi biển, làm nghề chế biến sứa… Tuy nhiên, so với đất liền, trẻ em ở đây thiệt thòi nhiều, chỉ riêng mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng học tập đã không dễ dàng. Bởi thế, mỗi khi có dịp vào đất liền, cô giáo Minh lại bỏ tiền túi tìm mua thêm đồ dùng học tập, các chất liệu, rồi mày mò tự làm đồ dùng, đồ chơi cho học sinh. Vì vậy, lớp học của cô luôn đầy đủ, vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương.

Thêm một lần viết đơn tình nguyện ra đảo Trần

Ở tuổi 33, độc thân, cuộc sống học tập, công tác của cô giáo Ngần Thị Minh là những chuỗi ngày tình nguyện không ngừng nghỉ. Những nơi cô đến lần sau thường khó khăn hơn những lần đầu.

6 năm sinh sống và dạy học ở đảo Thanh Lân không những không khiến cô giáo Minh thấy vất vả mà xin về đất liền, ngược lại năm 2018, một lần nữa cô tình nguyện viết đơn xin ra công tác ở đảo Trần (huyện Cô Tô), được ví như "Trường Sa ở Đông Bắc", mặc dù biết cuộc sống ở đây khó khăn, thiếu thốn hơn nhiều so với đảo Thanh Lân.

Năm 2016, Trường Phổ thông Liên cấp đảo Trần được xây dựng kiên cố với 6 phòng học. Theo quy định của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT huyện Cô Tô, do điều kiện tại đảo Trần quá khó khăn, ít học sinh, là lớp ghép, hệ liên cấp, nên các giáo viên Trường Mầm non Thanh Lân và Trường Tiểu học Thanh Lân được phân công thực hiện nghĩa vụ dạy học tại đảo Trần theo hình thức luân phiên.

Thông thường, mỗi giáo viên chỉ đi công tác, thực hiện nghĩa vụ 1 kỳ học (4,5 tháng). Tuy nhiên, sau khi viết đơn tình nguyện và được chấp thuận, từ khi đến đảo Trần, trải qua những ngày đầu làm quen, chính sự gần gũi của cuộc sống và con người nơi đây đã níu kéo "bước chân không mỏi" của cô giáo Ngần Thị Minh. Không những xin ở lại thêm 1 kỳ học, sau 1 năm công tác, cô giáo Minh một lần nữa viết đơn tình nguyện ở lại thêm 1 năm học.

Kết thúc năm học 2019-2020, cô giáo Minh được điều động về Trường Mầm non Đồng Tiến (đảo Cô Tô lớn), kết thúc 2 năm gắn bó với đảo Trần.

Ông Nguyễn Khánh Bình, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cô Tô, nhận xét: Cô giáo Ngần Thị Minh đã có 2 năm công tác và hiện là giáo viên duy nhất tình nguyện đi nghĩa vụ lâu nhất tại đảo Trần. Việc di chuyển từ đất liền ra đảo Trần rất khó khăn, không có phương tiện vận chuyển dịch vụ cố định, cuộc sống sinh hoạt ở đảo vô vàn thiếu thốn, nhưng các thầy cô giáo không hề nản chí, vẫn luôn một lòng vì học trò. Đó là điều chúng tôi hết sức ghi nhận và thực sự cảm ơn sự chung tay, đồng lòng của các thầy, cô giáo đối với giáo dục Cô Tô.

Chuyện về cô giáo 2 lần viết đơn tình nguyện ra đảo Cô Tô
Cô giáo Ngần Thị Minh cùng học trò tại Cột cờ Tổ quốc đảo Trần.

"Khi có cơ hội, nhất định tôi sẽ trở lại"

Với cô giáo Minh, những năm ở đảo Trần là kỷ niệm đẹp không thể quên. "Ở đó, thiên nhiên gần như giữ nguyên được vẻ hoang sơ vốn có. Con người vô cùng thân thiện, gần gũi. Những tháng ngày ở đó, tôi được phụ huynh học sinh và các CBCS quân đội đóng quân trên đảo giúp đỡ rất nhiều, nên không cảm thấy xa lạ. Đối với tôi, đảo Trần là cả một bầu trời lưu luyến, khi có cơ hội, nhất định tôi sẽ trở lại" - cô giáo Minh tâm sự.

Những ngày đầu đặt chân đến đảo Trần, cô giáo Minh đã luôn tự động viên bản thân "Trong gian khổ, thiếu thốn của đảo xa, càng cần phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, bởi các con đã quá thiệt thòi, nếu giáo viên nản nữa thì các con sẽ không thể tiếp cận được với những nét mới của giáo dục hiện đại". Vì thế, cô luôn cố gắng đem hết kỹ năng nghề nghiệp, tình yêu thương của mình dành cho trẻ.

Bởi chưa có điện lưới, những tiết học thông minh, phương pháp dạy học mới, dù rất muốn nhưng cô giáo Minh chưa thể đem đến cho học sinh, là điều cô ngày đêm trăn trở. "Ngày ngày, tranh thủ, tận dụng từng lúc có điện, tôi sạc đầy pin máy tính, điện thoại, sạc dự phòng, rồi cho các con tiếp cận dần với những tiết học thông minh. Tôi nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi đã phần nào giúp các con không bị quá lạc hậu so với các bạn cùng trang lứa ở đất liền".

Ở đảo có rất ít dân, Trường chưa đến 10 học sinh nhưng rất ham học. Sống cùng trong khu tái định cư, mỗi sáng cô giáo Minh đi một vòng quanh khu để đón học sinh đến trường, buổi trưa lại một vòng đưa học sinh trở lại nhà. Khi phụ huynh học sinh đi biển, nếu trước kia thường đưa con cùng lênh đênh sóng nước, nhưng từ khi có các cô giáo, đều yên tâm đem con đến gửi cô, nhờ cô trông.

Thậm chí, kể cả thứ 7, chủ nhật, mặc dù được nghỉ học, bố mẹ không vắng nhà, nhưng các em vẫn muốn đi học, cô giáo lại tiếp tục làm cô trông trẻ, không có ngày nghỉ. Chẳng thế mà dù đã chuyển công tác, phụ huynh học sinh vẫn nhiều lần gọi điện hỏi thăm cô.

Cô giáo Minh xúc động nói: "Tôi cảm thấy mình may mắn vì nhận được nhiều tình cảm yêu mến của phụ huynh và trẻ, còn cả sự trân trọng của CBCS quân đội đóng trên địa bàn dành cho các thầy cô ở đảo. Đó là những tình cảm tôi sẽ luôn mang theo trong suốt cuộc đời mình".

Cô giáo Minh chia sẻ: Ở đảo Trần chỉ có 2 giáo viên. Trường có khuôn viên rộng, trẻ mầm non, tiểu học đều bé, nên những công việc như dọn vệ sinh, trang trí khánh tiết… đều phải nhờ đến các đồng chí bộ đội, vì phụ huynh thường đi làm xa. Các anh thường chủ động hỏi han, quan tâm giúp đỡ, chưa cần mình ngỏ lời. Tôi cảm thấy đó là sự ưu ái quá lớn dành cho chúng tôi.

Đảo Trần được hòa lưới điện quốc gia ngày 2/9/2020 cũng là ngày cô giáo Minh nhận quyết định rời đảo, về Trường Mầm non Đồng Tiến nhận công tác. Mặc dù không được cùng học sinh ở đây dự lễ khai giảng năm học mới, nhưng nghĩ về những tháng ngày tiếp theo, cô giáo Minh luôn cảm thấy mừng cho học sinh, cho quân và dân đảo Trần.

"Năm 2019, do đúng những ngày có gió to, sóng lớn, bị cấm tàu, nên lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện không thể tham dự lễ khai giảng cùng thầy và trò đảo Trần. Năm học này, đảo có điện lưới, cộng thêm sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tôi tin rằng các con sẽ có một năm học nhiều thành công; quân và dân luôn kiên cường bám trụ để xây dựng đảo Trần ngày một phát triển" - cô giáo Minh chia sẻ.

Chuyện về cô giáo 2 lần viết đơn tình nguyện ra đảo Cô Tô
Bộ đội đảo Trần cùng cô giáo trồng cây tại trường học.

Bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tiến, cho biết: Mặc dù nhà trường không nằm trong diện phải phân công giáo viên đi nghĩa vụ luân phiên như Trường Mầm non Thanh Lân, nhưng tinh thần tình nguyện, hết mình vì học trò vùng đảo của cô giáo Ngần Thị Minh đã lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sẵn lòng hy sinh của những người làm nghề "trồng người" vì tương lai của thế hệ trẻ.

Tháng 12/2019, cô giáo Minh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục mầm non năm học 2017-2018 và 2018-2019. Đó là phần thưởng, sự động viên rất lớn đối với cô giáo đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho giáo dục mầm non ở huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trên trận địa “canh trời” của lính đảo Cô Tô Trên trận địa “canh trời” của lính đảo Cô Tô

“Khẩu đội sục sạo từ 32 về 34” … “Sục sạo đường bay 3, vật chuẩn 41”… khẩu lệnh của Trung đội trưởng liên tiếp ...

Dân bức xúc, du khách ngạc nhiên khi vé tàu ra đảo Cô Tô tăng cao Dân bức xúc, du khách ngạc nhiên khi vé tàu ra đảo Cô Tô tăng cao

Những ngày qua, giá vé vận chuyển hành khách tuyến Vân Đồn – Cô Tô đột nhiên tăng từ 200.000 đồng/vé lên 250.000 đồng/vé, khiến ...

Choáng ngợp trước vẻ đẹp “hút hồn” của Cô Tô Choáng ngợp trước vẻ đẹp “hút hồn” của Cô Tô

Nắng vàng, cát trắng, biển xanh khiến con người hoạt bát, năng nổ hơn bao giờ hết, tại Cô Tô du khách có thể thoải ...

Hằng Ngần
Nguồn: baoquangninh.com.vn

Tin bài liên quan

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Khuyến khích du khách không mang rác thải nhựa ra huyện đảo Cô Tô

Khuyến khích du khách không mang rác thải nhựa ra huyện đảo Cô Tô

Để đảm bảo môi trường gắn với phát triển du lịch xanh và bền vững, UBND huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đề nghị các công ty lữ hành, các hãng tàu vận tải, chủ các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch quan tâm thông tin, khuyến nghị tất cả du khách không mang túi nylon ra đảo Cô Tô (Quảng Ninh).
Thăm quan Cô Tô chỉ bằng 1 thao tác quét mã QR code

Thăm quan Cô Tô chỉ bằng 1 thao tác quét mã QR code

Du khách trong nước và quốc tế chỉ cần một thao tác quét mã QR code trên Smartphone hoặc truy cập địa chỉ https://cototourism.vn sẽ được cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích về Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bước đột phá trong công tác quản lý Khu di tích nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Các tin bài khác

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.

Đọc nhiều

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Thông qua dự án ‘Girls in Tech’ do Plan International Vietnam hỗ trợ, nhiều em học sinh ở các bản làng ở Quảng Trị đã được hỗ trợ và theo đuổi ước mơ của mình.
"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"

"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"

"Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ bắt đầu từ năm 1992, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Với tôi, mối liên kết ấy đã khởi nguồn từ năm 1226, khi Hoàng tử Lý Long Tường đặt chân đến Cao Ly. Trải qua 800 năm, dòng chảy lịch sử không nằm yên trong sách vở, mà bền bỉ đi qua nhiều thế hệ, được bồi đắp bằng giao lưu nhân dân, bằng niềm tin và những giá trị văn hóa chung".
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử

Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về công tác bầu cử, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, chất lượng, an toàn và sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường kiểm soát tàu cá, mở đợt cao điểm tuần tra trên biển, quyết tâm không để phát sinh vi phạm, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động