Cổ phiếu Cao su và Khu Công nghiệp chuyển mình, thị trường được xoa dịu nỗi lo
![]() |
Định vị thị trường
Sự đồng đều của chứng khoán châu Á còn thể hiện tốt hơn so với phiên giao dịch trước. Nổi bật nhất là NIKKEI 225 (+1,26%) đã bứt phá khỏi vùng đỉnh 2 tháng để vươn lên gần sát 40.000 điểm. Trong khi đó, KOSPI (+0,64%), TWSE (+0,48%), SET (+0,17%), SZI (+1,55%), SHCMP (+0,76%) cũng đều tăng điểm.
Các diễn biến thuận lợi kể trên lẽ ra đã có thể kích thích thị trường chứng khoán Việt Nam tăng tốt hơn. Tuy nhiên, với tính chất của một phiên cung tiềm năng về tài khoản nhà đầu tư, VN-Index vẫn phải chịu sự thử thách cả phiên sáng cho tới đầu phiên chiều. Nỗ lực kéo lên chỉ xuất hiện về cuối phiên với sự can thiệp của các mã Khu Công nghiệp, Cao su và Xăng dầu.
Chất xúc tác
Trong bối cảnh, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang liên tục rút ròng. Trong phiên hôm qua đã có 21.300 tỷ đồng rút ròng trên thị trường mở, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường tăng lên mức 127.960 tỷ đồng, không còn khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố.
Điều này cho thấy, NHNN đang nỗ lực để làm chậm lại hoạt động đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Giá bán ra của USD trên thị trường tự do hiện đang dần áp sát ngưỡng 26.000 VND/USD dù chỉ số DXY vẫn chưa thể bứt phá qua mốc 106 điểm.
Trong khi đó, khối ngoại đã có phiên bán ròng với giá trị thấp nhất trong vòng 8 phiên trở lại đây. Họ bán ròng 584 tỷ đồng đồng trên HOSE với FPT (-250 tỷ đồng), FUEVFVND (-141 tỷ đồng), MWG (-125 tỷ đồng) là những cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất.
![]() |
Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại vẫn khá cao, chiếm 14,14% mua/bán 2 chiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhà đầu tư trong nước mang tâm lý trì hoãn giao dịch. Khớp lệnh của HOSE chỉ đạt 589 triệu đơn vị, dưới mức bình quân 20 phiên.
Vận động thị trường
Do lượng cổ phiếu T+2 của phiên giảm 28 điểm về tài khoản nhà đầu tư trong phiên chiều nay, VN-Index đã có những động thái bị dìm điểm từ cuối phiên sáng. Tuy nhiên, đột biến về cung cầu đã không xảy khi thị trường bước sang phiên chiều.
Các cổ phiếu GVR (+7%), BCM (+4,8%) đã cùng nhau tăng tốc trong phiên chiều để trở thành những mã kéo điểm mạnh nhất cho chỉ số. Cùng với đó, PLX (+3,4%), FPT (+1,4%), POW (+2%) cũng hỗ trợ cho VN-Index lẫn VN30 được kéo lên.
Về mặt vốn hóa, cả GVR và BCM đều chưa phải là những "ông lớn" hàng đầu thị trường. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng về nhóm ngành vẫn có khi các cổ phiếu Cao su và Khu công nghiệp khác như LHG (+3%), DPR (+3,8%), IJC (+2,7%) cùng bật tăng cuối phiên. Thậm chí, các mã DRC (+7%), CSM (+3,24%) còn tăng tốc từ phiên sáng trong đó DRC đã có phiên lập kỷ lục giá mới.
Nhóm Năng lượng cũng nhen nhóm tín hiệu hồi phục mạnh từ các cổ phiếu PPC (+7%), PC1 (+4%) sau khi POW vẫn thể hiện được sự vững vàng trong nhịp rung lắc của thị trường.
Dù vậy, xét tổng thể, thị trường còn phân mảnh trong nỗ lực hồi phục. Sắc đỏ vẫn còn chiếm 45% số mã trên HOSE so với 39,5% số mã tăng giá. Chỉ số VN-Index tăng 4,68 điểm lên 1.261,24 điểm. Thanh khoản sàn đạt 878,37 triệu đơn vị, tương đương 20.811 tỷ đồng.
Trong khi đó, 2 chỉ số còn lại biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Chỉ số HNX-Index giảm 0,21% xuống 239,68 điểm với thanh khoản sàn đạt 52,19 triệu đơn vị, tương đương 1.132 tỷ đồng.
Còn UPCoM-Index tăng 0,07% lên 98,9 điểm, giao dịch đạt 66,18 triệu đơn vị, tương đương 1.254 tỷ đồng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB
SeABank ra mắt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh
MB ký kết thành công hợp đồng khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trị giá 500 triệu USD
Đọc nhiều
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Zhi Shan Foundation kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, nhận Bằng khen của Thủ tướng
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam chủ động tham gia định hình chuẩn mực quyền con người mới tại Liên hợp quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân đưa 52 ngư dân gặp nạn trên biển vào đảo Song Tử Tây an toàn
Nà Son phát triển cây cà phê: hướng đi bền vững giúp người dân thoát nghèo
Nông dân Mường Tùng - lực lượng nòng cốt xóa đói giảm nghèo
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








