Cổ phiểu HPX của Hải Phát Invest chào sàn giá 4X có quá cao?
Hải Phát Invest thành lập năm 2003, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Đến nay, sau 15 năm hoạt động, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên mức 1.500 tỷ đồng.
Trong vài năm trở lại đây, Hải Phát Invest gây chú ý tại thị trường bất động sản Hà Nội với nhiều dự án, như: The Pride, The Vesta, Roman Plaza, hay việc mua lại tòa CT2-105 Usilk City Hà Đông (đã đổi tên là Dự án HPC Landmark 105)…
BCTC năm 2017 cho thấy, trong năm vừa qua, doanh thu của Hải Phát Invest ghi nhận 1.530 tỷ, giảm 15% so với năm 2016, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng gấp đôi lên 320 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng dự án A7 Nam Trung Yên. Đây là năm ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi Hải Phát Invest thành lập.
Tính đến ngày 31/12/2017, Công ty có tổng tài đạt mức 6.564 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 2.068 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông hiện tại của Hải Phát bao gồm: Chủ tịch Đỗ Quý Hải nắm 58,97%, cổ đông chiến lược Dragon Capital nắm 15%, các cán bộ nhân viên của công ty nắm 8,78%, phần còn lại là các cổ đông khác nắm trên 17% vốn điều lệ.
Kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng
Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 mới đây, Hải Phát Invest đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó, riêng năm 2018, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu ước đạt 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 109,1% và 40,6% so với kết quả đạt được năm 2017.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Hải Phát Invest
Dự kiến, nguồn thu chính của Công ty trong năm 2018 sẽ đến từ các dự án: The Vesta (1.293 tỷ đồng), khu đô thị mới Phú Lương (1.159 tỷ đồng), Roman Plaza (736 tỷ đồng), nhà thấp tầng Trâu Quỳ (192 tỷ đồng).
Trong khi đó dự án Roman Plaza trên trục đường Tố Hữu có giá bán trung bình 28,3 triệu/m2 dự kiến tiếp tục đem về doanh thu 2.200 tỷ đồng ở giai đoạn đầu năm sau.
Trả lời câu hỏi nhà đầu tư về việc cơ sở nào công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2018 ở mức 450 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm 2018 công ty mới đạt 180 tỷ đồng, lãnh đạo Hải Phát cho rằng: Do đặc thù điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản thường vào quý III và IV nên Hải Phát Invest vẫn tự tin vượt mốc 450 tỷ đồng đề ra trước đó.
Mức giá 4x/CP có quá cao?
Bên cạnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh năm 2018, trong Quý II năm nay,Hải Phát Invest cũng gây chú ý với nhà đầu tư khi Công ty quyết định sẽ tiến hành niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán HPX.
Theo đó, tại buổi Roadshow, trả lời câu hỏi của nhà đầu tư “Thời điểm chào sàn HOSE của Hải Phát khá bất lợi khi thị trường đang đi xuống, Ban lãnh đạo có đối sách gì cho việc này?”, Đại diện Hải Phát cho biết: Giá chào sàn của Hải Phát sẽ phản ánh đúng giá trị thực.
Lãnh đạo Hải Phát tiết lộ: Đơn vị tư vấn tính toán mức giá chào sàn của Hải Phát khoảng 4x, nhưng Công ty sẽ cân nhắc bối cảnh thị trường để nhà đầu tư có cơ hội tạo giá trị gia tăng.
Được biết, trên thị trường OTC, cổ phiếu Công ty đang giao dịch tại vùng giá 27.000-28.000 đồng/CP. Hiện cổ phiếu HPX đã được chấp thuận niêm yết trên HoSE. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về giá tham chiếu ngày chào sàn.
Ánh Phượng
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn quốc lần thứ XIII
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng
VJIIC và V-Global Holdings ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao tại Nhật Bản
Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng
Đọc nhiều
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Khẩn trương thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




