Cuba tập trung ổn định kinh tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế
| Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm mới 2024, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. |
| Ngày 5/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đã tổ chức hội thảo “Tìm hiểu mô hình bác sĩ gia đình của nước Cộng hòa Cuba”. Hội thảo nhằm học hỏi mô hình y tế đang rất thành công ở Cuba, từ đó thành phố có những thay đổi sáng tạo, phù hợp với hình hình thực tế của hệ thống y tế cơ sở hiện có. |
Cải cách kinh tế
Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế và kế hoạch Alejandro Gil Fernández cho biết, năm 2023 GDP của Cuba giảm gần 2%. Xuất khẩu thấp hơn dự đoán là 770 triệu USD. Sản xuất lương thực thấp hơn năm 2022. Thu nhập từ du lịch tăng 400 triệu USD vào năm 2023 nhưng chỉ chiếm 69% sản lượng trong năm 2019.
![]() |
| Khách du lịch nước ngoài ở Cuba |
Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng cần quan tâm. Theo ông Gil Fernández, sản lượng điện đã tăng 32% vào năm 2023. Tỷ lệ lạm phát 30% của Cuba vào năm 2023 thấp hơn tỷ lệ 77,3% vào năm 2021. Các doanh nghiệp nhà nước đang phục hồi dần, sử dụng 1,3 triệu lao động, chiếm 92% hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Cuba và 75% sản phẩm xuất khẩu.
Ông Gil Fernández đề xuất các biện pháp nhằm tăng sản lượng lương thực, bao gồm:
- Tạo cơ chế tài chính để thúc đẩy sản xuất dựa trên việc nông dân sử dụng tiền thu được từ việc bán nông sản để mua vật tư.
- Xây dựng lực lượng lao động nông trại thông qua việc làm ngoài giờ, tuyển dụng sinh viên và thanh niên làm công việc nông nghiệp như một phần của nghĩa vụ quân sự.
- Ưu tiên sử dụng thực phẩm sản xuất trong nước.
Trong khi đó, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình ổn định kinh tế vĩ mô nhằm khôi phục sự cân bằng và bảo đảm môi trường thuận lợi cho tăng trưởng. Đây là chương trình nằm trong Kế hoạch quốc gia về phát triển và xã hội đến năm 2030, đòi hỏi sự tham gia, đồng lòng của nhiều tổ chức để tăng cường kỷ luật tài chính và nâng cao năng suất.
![]() |
| Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu trước Quốc hội |
Thủ tướng Cruz đề cập việc thực hiện cơ chế quản lý và phân bổ thanh khoản mới cho tất cả các chủ thể kinh tế, trong đó bao gồm việc sử dụng các phương thức thanh toán mới, hoặc thẻ bằng ngoại tệ có thể nạp được từ nước ngoài hoặc bằng tiền mặt khi mua hàng hóa và dịch vụ. Các biện pháp để các đơn vị phi nhà nước thanh toán từ Cuba những hạng mục nhập khẩu cũng được tính tới, bên cạnh thúc đẩy thương mại điện tử thanh toán từ bên ngoài, tiếp tục đàm phán lại nợ công và tăng đầu tư nước ngoài.
Còn Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel khuyến khích các địa phương quan tâm nhiều hơn đến sự hồi sinh của du lịch, giải cứu ngành đường. Ông đề cập đến việc nhà nước kiểm soát tiền tệ và thị trường hối đoái, thiết kế lại hệ thống tài chính, đảm bảo tự chủ tài chính và quản lý. Để đối phó với lạm phát, chính phủ cần phối hợp với Ngân hàng Trung ương Cuba sẽ thay đổi tỷ giá hối đoái chính thức cho đồng peso.
Một số kế hoạch trọng tâm nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ được Chính phủ Cuba dự kiến thực hiện trong thời gian tới là tăng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy các sản phẩm như niken, xì gà và rượu rum, thay đổi quy mô thị trường hối đoái và phục hồi dòng kiều hối.
Mặt khác, Bộ Tài chính và Vật giá Cuba đã quyết định gia hạn đến ngày 31/3/2024 nhiều ưu đãi thuế quan đặc biệt theo Nghị quyết 280/2023. Qua đó sẽ miễn nộp thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch (thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, thuốc chữa bệnh và vật tư y tế) trong hành lý của người nhập cảnh đảo quốc vùng Caribe này. Tuy nhiên, các mặt hàng này cần có tổng giá trị tương đương dưới 500 USD và trọng lượng dưới 50 kg, nếu vượt quá mức quy định sẽ chịu mức thuế quan 30%.
Bộ Tài chính và Vật giá Cuba cho hay, các điều chỉnh có tính đến “những hạn chế về nguồn cung thực phẩm và các sản phẩm khác trên thị trường nội địa” do các lệnh bao vây cấm vận Cuba của Mỹ và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dẫn đến sự gia tăng giá cả trên thị trường quốc tế đối với các loại hàng hóa thiết yếu mà Cuba cần nhập để đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội của nước này.
Phát triển quan hệ hợp tác với các nước
Thời gian qua, Cuba không ngừng tăng cường hợp tác với các tổ chức, liên minh trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, Cuba và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đã nhất trí rằng việc phát triển hợp tác giữa hai bên là chìa khóa cho mục tiêu tạo ra chuỗi giá trị mới và đảm bảo chuyển giao công nghệ.
Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư trong những dư địa mới của thị trường Á-Âu, từ đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính và hợp tác giữa Cuba với các nước thành viên trong khối. Động thái này được coi là một phần trong kế hoạch đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế của Cuba và nỗ lực tăng cường thương mại, đầu tư và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
![]() |
| Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel |
Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh phiên họp thứ ba của Ủy ban hỗn hợp Cuba- Ủy ban Kinh tế Á-Âu, dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/1/2024 là dịp thích hợp để hiện thực hóa mong muốn của cả hai bên. Qua đó, tiếp tục và mở rộng đối thoại mang tính xây dựng để phát triển và thực hiện các dự án chung trên cơ sở cùng có lợi trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm và công nghiệp...
Ông cũng ghi nhận mong muốn mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và dược phẩm sinh học.
Được thành lập từ tháng 5/2014, đến nay EAEU có 5 nước thành viên gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan; với tổng dân số hơn 184 triệu người và tổng GDP khoảng 1.900 tỷ USD. Hiện Cuba, Moldova và Uzbekistan là quan sát viên của tổ chức hội nhập kinh tế quốc tế này.
| Việc gia hạn nhiều ưu đãi thuế quan đặc biệt của Cuba có tính đến tác động của các lệnh bao vây cấm vận Cuba của Mỹ và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. |
| Ngày 31/12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng tới các lãnh đạo Cuba nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2024). |
Tin bài liên quan
Phối hợp xuất bản tuyển tập tác phẩm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz
Cuba luôn coi Việt Nam là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước
Định vị xuất bản là trụ cột trên mặt trận tư tưởng, động lực phát triển kinh tế số
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thúc đẩy thương mại, logistics và chuỗi cung ứng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







