Cục trưởng Mai Văn Trinh nói về các thí sinh thực lực sau gian lận thi cử: “Một số thí sinh mất cơ hội theo trường nguyện vọng nhưng các em vẫn nên tự
"Sai phạm đã làm tổn thương đến niềm tin của xã hội"
Sáng 9/8, Báo Lao Động đã tổ chức tọa đàm trực tiếp với chủ đề “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Các khách mời gồm có TS Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII và TS Phương pháp Giảng dạy Toán Lê Thống Nhất.
Tại buổi họp báo, các vấn đề được bàn luận xoay quanh quá trình xử lý những bê bối xảy ra trên nhiều tỉnh trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, Cơ quan chức năng có thể trả lại điểm thật, mang lại công bằng cho các thí sinh hay không và giải pháp để chấm dứt vất đề này.
Với tư cách là Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Đào tạo, ông Mai Văn Trinh cho biết: "Các sai phạm ở 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình đều là sai phạm có chủ đích, có ý đồ từ trước của một số cá nhân. Những kẻ này đã vô hiệu hóa quy trình nghiêm ngặt của kỳ thi. Hậu quả đã làm mất đi công bằng của kì thi, làm tổn thương đến sự trong sáng của thí sinh, đặc biệt là làm tổn thương đến niềm tin của xã hội".
|
Ông Mai Văn Trinh trả lời báo chí.
Ông Trinh cho rằng những sai phạm này cá biệt, trước hết là trách nhiệm cá nhân mà nguồn gốc sâu xa là công tác cán bộ, lựa chọn cán bộ. Theo ông Trinh, hiện tại Bộ GD&ĐT sẽ tạm thời công nhận điểm thi đã công bố của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
"Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ những tiêu cực ở 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Sẽ có một số thí sinh bị thiệt thòi khi mất cơ hội được vào đúng trường theo nguyện vọng dù có năng lực và xứng đáng, tuy nhiên các em có thể hãnh diện, tự hào vì kết quả học tập mà mình đạt được", ông Trinh nói về các học sinh có thực lực.
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng mong người dân và thí sinh tin tưởng ở các kỳ thi tiếp theo
Nói về các giải pháp để chấm dứt tình trạng gian lận thi cử như vừa xảy ra, PGS-TS Bùi Thị An cho rằng cần chuẩn mực trong việc bổ nhiệm đề bạt. "Tôi đề nghị Bộ GDĐT phải giáo dục cán bộ trong ngành, kể cả cán bộ quản lý, đừng để ai có thể mua được bằng", bà An nói.
TS Lê Thống Nhất nêu quan điểm rằng: "Thủ phạm quan trọng nhất dẫn đến gian lận thi cử là một bộ phận phụ huynh, nhất là những phụ huynh có chức, có quyền. Họ đã mặc cả bằng tiền bạc, tình cảm hay gây sức ép đẩy những nhà giáo tới chỗ sai phạm, cần thay đổi suy nghĩ tiêu cực của những người này".
|
TS Lê Thống Nhất (lề trái) nêu nhiều ý kiến và giải pháp liên quan đến vấn đề gian lận thi cử.
Ông Nhất cho rằng không được tin bất kỳ ai dù ở vị trí, chức vụ nào. Cần hoàn thiện quy chế, công nghệ để lấp kín những lỗ hổng, bên cạnh đó là cần thay thế những người không đủ năng lực ra khỏi hệ thống.
Ông Phạm Tất Thắng thì cho rằng phải gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, bộ phận trong quy trình tổ chức thi. Chỉ có như vậy mới ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra trong các kỳ thi tiếp theo.
Cuối buổi họp báo, Ông Mai Văn Trinh cảm ơn những câu hỏi và những góp ý chân thành của các vị khách mời. Ông cho biết, dựa vào năng lực có hạn về vật chất, con người, Bộ GD&ĐT đang ưu tiên hoàn thiện từng khâu, từng bước một để chấm dứt tình trạng gian lận thi cử như vừa xảy ra.
Ông Trinh cho rằng rất khó để nói ở những tỉnh thành còn lại có xảy ra tình trạng gian lận hay không, tuy nhiên Bộ GD&ĐT mong muốn người dân và các thí sinh tin tưởng ở kỳ thi tiếp theo. Bộ GD&ĐT cũng muốn gửi thông điệp tới các trường đại học rằng hãy siết chặt chất lượng và quản lý đầu ra, để kể cả khi không cần tổ chức thi cử thì nhà trường vẫn chọn được những sinh viên có năng lực thực sự và mong muốn được học tập.
Bá Cường
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Tự do tôn giáo ở Việt Nam - Những con số không biết dối lừa
Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải “mở đường,” không chỉ “đưa tin”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





