Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53: Hy vọng về thế giới trong tương lai
Theo đại diện Ban giám khảo, chủ đề năm nay chứa nhiều dữ liệu mà các em học sinh cần quan tâm tìm hiểu: 150 năm hành trình bền bỉ và tận tụy của ngành Bưu chính phục vụ 8 thế hệ người dân đồng hành cùng những đổi thay của thế giới. Qua đó, các em thêm hiểu biết về tổ chức UPU và tôn vinh sứ mệnh phục vụ người dân và sự gắn kết đầy giá trị của Liên minh Bưu chính Thế giới với sự phát triển của nhân loại.
![]() |
| Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53. (Ảnh: VietnamPost) |
Ban giám khảo đặc biệt lưu ý, đây không phải là bức thư thông thường mà là một bức thư văn học, một bức thư có sự sáng tạo và cảm xúc để tạo nên sự khác biệt. Bức thư là nơi để các bạn trẻ được bày tỏ suy nghĩ của mình về thế giới chúng ta đang sống trước những thách thức toàn cầu và đề xuất các giải pháp để thay đổi.
Đối tượng tham gia là học sinh Việt Nam từ 9-15 tuổi. Bức thư dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi dài không quá 800 từ. Bài dự thi cần được cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi về địa chỉ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng qua hệ thống bưu cục của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post trong thời gian từ ngày 5/1/2024 đến ngày 15/3/2024.
![]() |
Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là lần thứ 36 cuộc thi viết thư quốc tế UPU được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi là sân chơi bổ ích và đầy ý nghĩa của các em học sinh trong nhiều năm qua, trở thành hoạt động mang tính xã hội, tính giáo dục cao; nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội, của đất nước và mối quan tâm của chính lứa tuổi các em. Tham gia cuộc thi còn giúp các em phát triển khả năng viết văn, làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy và góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Chia sẻ tại lễ phát động, em Tạ Ngọc Vy, học sinh lớp 9C, trường dân tộc nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngoài việc được bày tỏ suy nghĩ về những vấn đề mình quan tâm, tham gia cuộc thi viết thư UPU, em và các bạn học sinh mọi miền Tổ quốc và khắp thế giới còn có cơ hội được giao lưu, trò chuyện.
![]() |
| Ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi trao bằng khen cho em Đào Khương Duy. (Ảnh: VietnamPost) |
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao giải Ba quốc tế và giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 cho em Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1, trường THCS Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) với bức thư: Siêu anh hùng S-24/7 gửi cha mẹ thương yêu ở hành tinh Love-365.
| Cuộc thi viết thư quốc tế được Liên minh Bưu chính thế giới - UPU khởi xướng năm 1971. Việt Nam chính thức tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU từ năm 1987. Sau 35 năm tham gia cuộc thi, học sinh Việt Nam đã có 18 lần đạt giải quốc tế, trong đó, có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. |
| TĐO - Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) vừa chính thức công bố chủ đề của cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 trên trang web của tổ chức này. |
| Siêu năng lực lớn nhất và quý giá nhất là Tình yêu thương. Chỉ cần có đủ yêu thương, sự quan tâm, san sẻ và đủ trách nhiệm với trẻ em, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “siêu anh hùng” bảo vệ trẻ em khỏi gã hung thần tai nạn giao thông. Đó là thông điệp trong bức thư dự Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 của em Đào Khương Duy, học sinh Việt Nam. Bức thư đã xuất sắc giành giải Ba quốc tế. |
Tin bài liên quan
Bức thư nói về sức mạnh yêu thương của học sinh Việt Nam đạt giải ba cuộc thi viết thư UPU quốc tế
Các tin bài khác
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








