Trang chủ Hữu nghị
15:36 | 15/01/2022 GMT+7
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ:

Đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng

aa
Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, kế thừa bề dày lịch sử hợp tác gắn bó tốt đẹp giữa Nhật Bản và Trường ĐH Cần Thơ nói riêng, cũng như TP Cần Thơ nói chung, thời gian qua Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng, giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn cũng như có cơ hội tiếp xúc, hợp tác kinh tế thương mại. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết:
Tăng cường giới trẻ, doanh nghiệp tham gia công tác đối ngoại nhân dân Tăng cường giới trẻ, doanh nghiệp tham gia công tác đối ngoại nhân dân
Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị  hai dân tộc Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hai dân tộc

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ (Hội) chính thức thành lập vào tháng 9/1997. Đây là 1 trong 21 hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. Ban Chấp hành và thành viên trong các chi hội là lực lượng giáo viên, giảng viên các trường ĐH, CĐ, lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp đã từng sinh sống, học tập và hợp tác với đối tác Nhật Bản. Sau khi được thành lập, Hội luôn duy trì các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân với đối tác Nhật Bản thông qua việc phối hợp đón tiếp, trao đổi đoàn tham quan, tìm hiểu nhu cầu hợp tác đầu tư kinh doanh, chào xã giao cấp Đại sứ, Tổng Lãnh sự Nhật Bản với lãnh đạo TP Cần Thơ; trao đổi giảng viên, sinh viên, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa nghệ thuật...

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ: Đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng
PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ.

- Thưa ông, với việc duy trì các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân với đối tác Nhật Bản thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ đã triển khai những giải pháp gì để mang lại hiệu quả trong việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội?

Hội chủ động và thường xuyên phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM để tổ chức các hoạt động ngoại giao thường niên cũng như đề xuất các hoạt động cụ thể trong từng thời điểm. Các hoạt động được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa hai phía, cùng đầu tư và cùng thực hiện. Phía Tổng lãnh sự quán Nhật Bản hỗ trợ kinh phí, phía Hội lo khâu tổ chức, địa điểm, chương trình và người tham dự. Ngoài các hoạt động động tại TP Cần Thơ, Hội còn hỗ trợ cho Tổng lãnh sự quán Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản kết nối với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL trong việc giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục và kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội chủ động liên hệ và kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận để tổ chức các hoạt động ngoại giao như: Lễ Quốc khánh Nhật Bản (11/2), Kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản (21/9), Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản… Các doanh nghiệp tham gia có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp đối tác.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh của TP Cần Thơ đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, tháng 9/2017, thành phố Cần Thơ đã thành lập Tổ công tác Nhật Bản (Japan Desk). Kể từ khi thành lập Japan Desk, hoạt động xúc tiến đầu tư thị trường Nhật Bản trong các năm qua có nhiều khởi sắc và tiến triển tốt. Trong những năm qua, Japan Desk đã kết nối nhiều chương trình, dự án, học bổng du học, xuất khẩu lao động giữa Việt Nam - Nhật Bản… Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Nhật Bản có cơ hội giới thiệu về công ty mình và tuyển dụng nhân viên trong những dịp này. Các hoạt động kết nối cộng đồng này được thực hiện trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi. Một trong những kết quả đó là dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam đến từ tỉnh Niigata vừa đưa vào vận hành tại KCN Trà Nóc 2; Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar tại ĐH Cần Thơ.

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ: Đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng

PGS.TS Lê Việt Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ trong chiến thăm Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam (KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Ngoài ra, dựa trên mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM, Hội đã kết nối với các cơ quan ban ngành trên địa bàn TP Cần Thơ. Ví dụ, nhờ sự kết nối của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM, phía Hội đã kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học. Thông qua kết nối này, Hội đã vận động được các chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản cho sinh viên ĐH Cần Thơ. Hiện Trường ĐH Cần Thơ đang xúc tiến Chương trình đưa sinh viên tại các khoa Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường sang thực tập chuyên sâu tại Nhật Bản; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật chuyên môn cao làm trong các trang trại lớn, vận hành chuỗi hoạt động công nghệ trọng yếu, sản xuất nông nghiệp khép kín…

- Được biết, thời gian qua Hội có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân hai nước gần nhau hơn cũng như có cơ hội tiếp xúc và hợp tác kinh tế thương mại?

Để kết nối hơn nữa cộng đồng người Nhật Bản đang làm ăn, sinh sống tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận với người dân thành phố, Hội thường xuyên phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM tổ chức các hoạt động chung nhằm thu hút công dân hai nước tham gia để ngày càng hiểu nhau hơn. Điển hình là các hoạt động như: Tháp tùng cùng đoàn công tác của TP Cần Thơ sang Nhật Bản để xúc tiến ký kết hợp tác với các Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, đồng thời tiếp đón và ký kết với các đoàn khi sang thăm Cần Thơ (các chi hội của tỉnh Okayama, chi hội thành phố Sakai, chi hội Đường sắt phía Đông..).

Tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản thường niên tại TP Cần Thơ. Đến nay, qua nhiều lần tổ chức dần khẳng định được tầm vóc và trở thành sự kiện quốc tế quan trọng. Đặc biệt, sự kiện trên đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh vào vùng ĐBSCL của các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản, tạo ra cơ hội đẩy mạnh việc kết nối đầu tư, giao thương giữa ĐBSCL và Nhật Bản.

Tổ chức hội thảo nông nghiệp cho sinh viên nhằm giới thiệu doanh nghiệp và tuyển dụng nhân sự đã thu hút nhiều sinh viên tham gia. Đã có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng được nhân sự chất lượng cao trên cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về đất nước, con người, văn hóa và du lịch Nhật Bản do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản trình bày cho thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng TP Cần Thơ. Từ những buổi nói chuyện này, các sinh viên càng hiểu rõ hơn về đất nước và con người Nhật Bản, qua đó tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ở cấp độ nhân dân.

Tổ chức các cuộc thi nhằm giúp thanh niên, sinh viên thành phố hiểu rõ hơn về đất nước Nhật Bản cũng như quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, chẳng hạn như: Cuộc thi viết văn tiếng Nhật cho người Việt Nam; cuộc thi viết “Nhật Bản tôi yêu” hoặc tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học...

- Để góp thêm vào bề dày truyền thống hợp tác tốt đẹp của nhân dân hai nước, thời gian tới Hội sẽ làm gì để tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh?

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội trên cơ sở tăng cường sự gắn kết giữa Hội với các tổ chức hữu nghị với Nhật Bản tại địa phương thông qua việc hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động, giữa Hội với các tỉnh/thành phố của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh/đặc khu của Nhật Bản. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ quan tâm phát triển mạng lưới thành viên, chú trọng thu hút sự tham gia của lớp trẻ, nghiên cứu việc thành lập Câu lạc bộ những người đã công tác, học tập tại Nhật Bản làm lực lượng nòng cốt cho hoạt động của Hội.

Hy vọng rằng việc củng cố và phát triển tổ chức Hội sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân và kết nối cộng đồng trong tình hình mới tại TP Cần Thơ. Chúng tôi cũng hy vọng các hoạt động của Hội sẽ đóng góp thêm vào bề dày cho các hoạt động của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nói chung cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước nói riêng.

Xin cảm ơn ông!

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam (KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ: Đa dạng hóa hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối cộng đồng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam.

Phát biểu trực tuyến từ điểm cầu tại Nhật Bản, ông Toshinao Tanaka - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty - bày tỏ sự biết ơn đối với Hội hữu nghị Việt - Nhật TP Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ thời gian qua đã luôn tạo mọi điều kiện để nhà máy của công ty xây dựng đúng tiến độ.

Theo ông Toshinao Tanaka, dựa trên hợp tác nghiên cứu với Trường ĐH Cần Thơ, bắt đầu từ tháng 1/2019, công ty và trường đã ký kết hợp tác, sử dụng kỹ thuật tiên tiến để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về nông nghiệp cũng như thủy sản. Qua đó, giúp nâng cao giá trị cũng như tận dụng hiệu quả về tài nguyên nông nghiệp và thủy sản của khu vực ĐBSCL. Bên cạnh đó, thông qua việc sản xuất và phát triển các sản phẩm bột trộn gia vị để cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương.

Cũng theo ông Toshinao Tanaka, nhà máy chế biến thực phẩm của công ty được xây dựng với tổng vốn đầu tư ban đầu là 10 triệu USD và đã đi vào vận hành và chuẩn bị các thủ tục cấp phép hoạt động từ tháng 12/2021, dự kiến đến tháng 4/2022, sẽ vận hành chính thức và bắt đầu sản xuất. Khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động sản xuất dự kiến sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ - hy vọng trong thời gian tới công ty sẽ có ngày càng phát triển, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL sớm nghiên cứu và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, cùng nhau phát triển. Đặc biệt, thông qua mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp và người dân hai nước Việt Nam- Nhật Bản ngày càng hiểu nhau hơn… góp phần giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai nước.

Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
Chiều 5/1, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) do Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh thảo luận về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022).
Cần Thơ: Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên Việt - Hàn trong năm 2022 Cần Thơ: Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên Việt - Hàn trong năm 2022
Ngày 17/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) và Trường Phổ thông Thái Bình Dương (PIC) có buổi làm việc trực tuyến với tổ chức Merry Year International (MYI) trao đổi về chương trình giao lưu với tình nguyện viên của Trường Đại học Seoul (University of Seoul/Hàn Quốc).
Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân giữa các hội hữu nghị của Việt Nam-Ấn Độ Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân giữa các hội hữu nghị của Việt Nam-Ấn Độ
Các bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và khắc phục khó khăn để tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng hợp tác trao đổi giữa các hội hữu nghị.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ khai mạc đường hoa nghệ thuật chủ đề “Tết sum vầy”

Cần Thơ khai mạc đường hoa nghệ thuật chủ đề “Tết sum vầy”

Tối 14/2 (nhằm 27 tháng Chạp), tại tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều, UBND TP. Cần Thơ chính thức khai mạc Đường hoa nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam

UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam

Ngày 12/2 tại Hà Nội, UNESCO và Chính phủ Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận triển khai dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam về cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và đảm bảo môi trường học tập an toàn”, nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm, sẵn sàng ứng phó và phục hồi sau thiên tai tại Việt Nam.
Điểm đến đào tạo hiện đại, hội nhập quốc tế tại Đồng bằng sông Cửu Long

Điểm đến đào tạo hiện đại, hội nhập quốc tế tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sau 13 năm xây dựng và phát triển (25/01/2013 - 25/01/2026), Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã khẳng định vị thế là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, từng bước vươn lên mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Với các nhà ngoại giao, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động