Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:35 | 05/01/2022 GMT+7

Đại học Bách khoa Nanyang và Schneider Electric đưa vào hoạt động Trung tâm Trải nghiệm bền vững một cửa

aa
Đại học Bách khoa Nanyang (Nanyang Polytech – NYP) và Schneider Electric vừa khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Trải nghiệm bền vững một cửa để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore triển khai các công nghệ xanh tại nơi làm việc.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 1 năm 2022 – Đại học Bách khoa Nanyang (Nanyang Polytech – NYP) và Schneider Electric vừa khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Trải nghiệm bền vững một cửa để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore triển khai các công nghệ xanh tại nơi làm việc. Điều này có thể giúp Singapore đạt được mục tiêu có ít nhất 80% các tòa nhà trở nên xanh vào năm 2030, theo Kế hoạch Tổng thể xanh của Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore.

Tiến sĩ Kan Ee May, chuyên gia (Kỹ thuật Bền vững) và Giảng viên, Trường Kỹ thuật, thuộc Đại học Bách khoa Nanyang (trong ảnh ngoài cùng bên phải) và ông Jackson Seng, Giám đốc Phát triển kinh doanh bền vững, của Schneider Electric (thứ hai từ trái sang) tại buổi ra mắt Trung tâm Trải nghiệm bền vững

Buổi giới thiệu quan trọng tại trung tâm tập trung vào công tác quản lý cơ sở vật chất bền vững. Thực tế tăng cường (AR) được khai thác để chẩn đoán ngay lập tức và khi kết hợp với bảo trì không tiếp xúc và dự đoán, hiệu suất điện tổng thể của một địa điểm được cải thiện đáng kể. Điều này giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động bền vững hơn và nâng cao năng suất của đội bảo trì, vì việc sửa chữa và cải tạo có thể được dự đoán một cách đáng tin cậy và bảo trì phòng ngừa được thực hiện trước thời hạn.

Tại trung tâm, sinh viên của Trường Kỹ thuật, thuộc Đại học Bách khoa Nanyang sẽ có thể có được kinh nghiệm thực tiễn quý giá về các giải pháp tiên tiến được ngành sử dụng để đáp ứng các mục tiêu bền vững. Ví dụ, sinh viên học để lấy Chứng chỉ Kỹ thuật điện tử & Máy tính của Đại học Bách khoa Nanyang sẽ học cách tích hợp nhiều hệ thống và thiết bị để thu thập và phân tích dữ liệu có liên quan. Trải nghiệm trực tiếp sẽ cung cấp những hiểu biết hữu ích cho những sinh viên này, từ đó chuẩn bị một nguồn nhân tài ổn định để đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bền vững trong các ngành công nghiệp tương lai.

Bà Jeanne Liew, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Đại học Bách khoa Nanyang cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Schneider Electric, một trong những công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp năng lượng, để khởi động Trung tâm Trải nghiệm bền vững của mình. Với chuyên môn của Đại học Bách khoa Nanyang về hệ thống kỹ thuật và phân tích dữ liệu, cùng với Bộ phận Công nghệ và giải pháp của Schneider Electric, giờ đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ dễ dàng tiếp cận để bắt đầu hành trình xanh của họ. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để củng cố và khắc sâu tư duy có ý thức về tính bền vững trong giới trẻ của chúng ta và trao quyền cho họ có vai trò quan trọng mang lại một tương lai xanh hơn”.

Một mảng giới thiệu quan trọng khác tại Trung tâm Trải nghiệm bền vững một cửa giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định các giải pháp để tối ưu hóa việc sử dụng điện và giảm tiêu thụ năng lượng. Với ứng dụng khéo léo của tự động hóa và cảm biến, đèn sẽ chỉ được kích hoạt ở những khu vực cần thiết; và các mẫu sử dụng dữ liệu cũng có thể được phân tích theo thời gian thực. Hoạt động xây dựng EcoStruxure 3.0 của Schneider Electric biến điều này thành khả thi bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều loại cảm biến, thực hiện phân tích và cung cấp cho người dùng các đề xuất để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng và giảm chi phí tổng thể.

Theo Văn phòng Chương trình Tiết kiệm năng lượng của Singapore (Energy Efficiency Programme – E2PO), cảm biến sử dụng để điều khiển ánh sáng có thể tiết kiệm ít nhất 50% năng lượng [Nguồn: Sensing the way to greater energy efficiency | Energy Efficiency Programme Office (E2PO)] sau khi triển khai tại nơi làm việc. Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng như vậy giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm chi phí hoạt động và trở nên cạnh tranh hơn.

Schneider Electric và Đại học Bách khoa Nanyang cũng đang đồng đào tạo lực lượng lao động sẵn sàng trong tương lai để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nhằm giúp các công ty triển khai giải pháp vận tải bền vững – thông qua các đội xe điện. Cho đến nay, nhân viên của hơn 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được đào tạo về các kỹ năng chính trong quản lý xe điện, bao gồm thiết lập hệ thống và quy trình sạc cho các xe điện này. Để đảm bảo các tòa nhà có đủ khả năng cung cấp điện cho các trạm sạc điện cho xe điện, Schneider Electric cũng đã phát triển EVlink Wallbox, tích hợp với hệ thống quản lý phụ tải để điều chỉnh lượng điện được phân bổ cho quá trình sạc điện cho xe điện trong thời gian thực. Điều này cho phép các chủ sở hữu tòa nhà triển khai các giải pháp bền vững như vậy với chi phí cơ sở hạ tầng tối thiểu, đồng thời đảm bảo các chức năng quan trọng được ưu tiên để tránh quá tải điện.

Ông Yoon Young Kim, Chủ tịch của Schneider Electric cụm Singapore, Malaysia & Brunei phát biểu: “Cam kết của chúng tôi trong việc bồi dưỡng thế hệ kỹ sư tiếp theo và cống hiến cho sự bền vững là bản sắc cốt lõi của Schneider Electric. Cơ hội làm việc với Đại học Bách khoa Nanyang là một sự kết hợp hoàn hảo với DNA của chúng tôi. Chúng tôi luôn ủng hộ việc sử dụng công nghệ tiên tiến để giúp ngành đáp ứng các mục tiêu bền vững quan trọng và trụ sở chính khu vực của chúng tôi tại Kallang là minh chứng cho niềm tin đó. Trung tâm Trải nghiệm bền vững là một phương pháp tiếp cận tuyệt vời theo hai hướng mà chúng tôi có thể giới thiệu công nghệ của mình với ngành, đồng thời đào tạo thế hệ tiếp theo, những người có thể giúp họ triển khai các giải pháp này”.

Trung tâm được xây dựng với trọng tâm là tính bền vững, với hầu hết các vật liệu là sản phẩm được đánh giá cao theo chương trình chứng nhận Sản phẩm Công trình xanh Singapore (Singapore Green Building Product – SGBP) do Hội đồng Công trình xanh Singapore (Singapore Green Building Council- SGBC) quản lý.

Ông Ar. Tang Kok Thye, Chủ tịch Hội đồng Công trình xanh Singapore (SGBC) nhận định: “Đi theo hướng xanh không chỉ là công việc của ngành xây dựng, tất cả mọi người đều là bên liên quan và được hưởng lợi từ một môi trường xây dựng xanh hơn, lành mạnh hơn. Bằng cách tập hợp các giải pháp bền vững đã được chứng minh như vậy để sinh viên và nhân viên trong ngành học hỏi, từ đó, chúng ta sẽ có thể tiến tới việc áp dụng nhiều hơn và thúc đẩy môi trường mà chúng ta sống, làm việc và học hỏi trở thành một môi trường tốt hơn cho không chỉ bản thân chúng ta, mà còn cho thế hệ tương lai và hơn thế nữa”.

Unilogic Technologies Pte Ltd và Ichi Seiki Pte Ltd là hai trong số các công ty đã đến thăm trung tâm để tìm hiểu thêm về các giải pháp mà họ có thể sẵn sàng áp dụng.

Ông Jiehui Kia, Giám đốc Phát triển kinh doanh của Công ty Ichi Seiki Pte Ltd, cho biết: “Các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và quốc gia đã được đặt ra, vì vậy chúng tôi kỳ vọng rằng, tính bền vững sẽ là ưu tiên hàng đầu của các nhà sản xuất tại Singapore. Việc ra mắt Trung tâm Trải nghiệm bền vững tại Đại học Bách khoa Nanyang là kịp thời, đúng lúc, vì nó tập hợp nhiều giải pháp và khả năng tích hợp và chứng minh cách những giải pháp này có thể hoạt động ở một địa điểm. Điều này mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một điểm khởi đầu tốt để tìm hiểu về các giải pháp có thể phù hợp với chúng tôi”.

Trung tâm Trải nghiệm bền vững sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3 năm 2022 để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phân tích, xác định và áp dụng các giải pháp xanh có liên quan tốt hơn. Các công ty muốn tham quan trung tâm hoặc tham dự hội thảo có thể gửi email đến [email protected] hoặc gọi điện đến số điện thoại 6550-0909 để đăng ký.

#NanyangPolytechnic


Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhà máy sữa TH true MILK tại Kaluga: Biểu tượng hợp tác nông nghiệp Việt – Nga

Nhà máy sữa TH true MILK tại Kaluga: Biểu tượng hợp tác nông nghiệp Việt – Nga

Sự kiện khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga - đánh dấu bước tiến mới trên hành trình của Tập đoàn TH tại xứ sở Bạch Dương, đồng thời đóng góp vào tiến trình hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước.
Công ty vắc xin VNVC hy vọng sớm đưa vắc xin ung thư của Nga về Việt Nam

Công ty vắc xin VNVC hy vọng sớm đưa vắc xin ung thư của Nga về Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) được kỳ vọng mở ra cơ hội để Việt Nam sớm tiếp cận công nghệ sản xuất vắc xin theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới mRNA, đặc biệt là vắc xin điều trị ung thư tiềm năng của Nga.
Castel Châteaux & Grands Crus công bố Cuộc thi dành cho Chuyên gia rượu vang trẻ xuất sắc nhất

Castel Châteaux & Grands Crus công bố Cuộc thi dành cho Chuyên gia rượu vang trẻ xuất sắc nhất

Ngày 13/05/2025, Castel Châteaux & Grands Crus tự hào công bố Cuộc thi dành cho Chuyên gia rượu vang trẻ xuất sắc nhất (Best Young Sommelier Competition) do Castel Châteaux & Grands Crus tổ chức – Phiên bản Châu Á năm 2025. Sự kiện mang tính bước ngoặt hướng đến mục tiêu bồi dưỡng và tôn vinh thế hệ sommelier tài năng tiếp theo trên khắp Châu Á.
Ngành sữa Việt trong cơn bão sữa giả, sữa "nổ": Ai đang dẫn đầu thị phần?

Ngành sữa Việt trong cơn bão sữa giả, sữa "nổ": Ai đang dẫn đầu thị phần?

Vinamilk đang giữ khoảng 50% thị phần ngành sữa Việt Nam, tiếp theo là TH True Milk và FrieslandCampina. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và niềm tin người tiêu dùng lung lay vì sữa giả, các "ông lớn" buộc phải tăng tốc để giữ vững vị thế.

Đọc nhiều

Thêm 4,58 triệu USD vốn phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Quảng Nam

Thêm 4,58 triệu USD vốn phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Quảng Nam

Đó là nguồn viện trợ được cam kết tại Hội nghị tăng cường hợp tác và vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các đối tác quốc tế do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 16/5 tại Hà Nội.
Ông Lê Hữu Thuần giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Lê Hữu Thuần giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 16/5 tại Thái Bình, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Hữu Thuần, Phó Chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.
Đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả

Đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ và quyết tâm thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững hơn.
​​​​​​​Dự án Compassion House - John Donovan hỗ trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết tại Tiền Giang

​​​​​​​Dự án Compassion House - John Donovan hỗ trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết tại Tiền Giang

Từ ngày 12-14/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Lễ hội Hoa sim biên giới 2025: Sắc tím biên cương - Kết nối di sản

Lễ hội Hoa sim biên giới 2025: Sắc tím biên cương - Kết nối di sản

Lễ hội Hoa sim biên giới 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/5 tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm độc đáo giữa sắc tím biên cương và không gian văn hóa đặc sắc vùng cao.
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Ngày 15/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Vì - Nơi chắp cánh ước mơ cho học trò vùng khó

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Vì - Nơi chắp cánh ước mơ cho học trò vùng khó

Ẩn mình giữa đại ngàn Tây Bắc, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Vì (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) không chỉ là mái trường đơn thuần mà còn là nơi gieo mầm hy vọng, chắp cánh tri thức cho con em đồng bào dân tộc nơi vùng cao biên giới.
infographics viet nam tai dac cu chu tich uy ban ky thuat thuong truc to chuc hai quan the gioi
hon 2700 dai bieu du dai le phat dan vesak lien hop quoc 2025 tai viet nam
infographics ngay quoc te phong chong tieng on 2542025 bien phap giam thieu tac dong cua tieng on
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
infographic 9 dai hoc viet nam vao bang xep hang the gioi theo nhom nganh nam 2025
infographics lua dao lam cong tac vien chot don hang online
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động