Trang chủ Hữu nghị Thân gửi Việt Nam
11:11 | 26/08/2025 GMT+7

Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên

aa
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định, hành trình phát triển của Việt Nam trong tám thập kỷ qua đã thể hiện sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
80 năm Quốc khánh: Việt Nam - nguồn cảm hứng toàn cầu
Việt Nam là một quốc gia năng động trong đối ngoại đa phương

- Đại sứ nhìn nhận thế nào về vai trò, ý nghĩa của sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Lào trong suốt tiến trình cách mạng và phát triển hiện nay?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trước hết, xin nhấn mạnh rằng quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Đây là quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế, đã trở thành quy luật phát triển và là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi dân tộc.

Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, nhân dân hai nước chúng ta đã kề vai sát cánh, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng đổ máu hy sinh trên chiến trường để giành độc lập, tự do cho dân tộc mình. Sự gắn bó đó không chỉ thể hiện ở tinh thần quốc tế vô sản trong sáng mà còn bắt nguồn từ tình cảm anh em ruột thịt, từ sự đồng cam cộng khổ và niềm tin vào lý tưởng chung. Việt Nam có câu “giúp bạn là giúp mình” và chính sự đồng lòng, đồng chí ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn, đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn của phóng viên tạp chí Thời Đại. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn của phóng viên tạp chí Thời Đại. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục được phát huy và nâng lên tầm cao mới. Hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ to lớn cả về tinh thần và vật chất, cùng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - kỹ thuật. Việt Nam và Lào đã trở thành chỗ dựa tin cậy, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển.

Đối với thế hệ trẻ hôm nay, điều quan trọng nhất là phải kế thừa và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã để lại. Thanh niên hai nước cần hiểu biết sâu sắc về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, đồng thời tích cực học tập, sáng tạo để đóng góp cho sự phát triển đất nước và tiếp nối di sản quý báu của cha anh.

Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Lào là một mẫu mực, là biểu tượng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Đây không chỉ là sức mạnh giúp hai dân tộc giành thắng lợi trong quá khứ, mà còn là nguồn động lực để chúng ta cùng hướng tới tương lai, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của mỗi nước và cả khu vực.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh tặng bằng khen cho lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý lưu học sinh Lào năm học 2024-2025 và triển khai kế hoạch năm học 2025-2026, tháng 5/2025. (Ảnh: tnue.edu.vn)
Đại sứ Khamphao Ernthavanh tặng bằng khen cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý lưu học sinh Lào năm học 2024-2025 và triển khai kế hoạch năm học 2025-2026, tháng 5/2025. (Ảnh: tnue.edu.vn)

- Đại sứ đánh giá như thế nào về chặng đường phát triển 80 năm qua của Việt Nam và ý nghĩa của sự kiện Quốc khánh lần thứ 80?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Ngày 2/9 là dấu mốc vô cùng quan trọng, là ngày tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dịp để toàn thể dân tộc Việt Nam cùng nhau ghi nhớ công lao của các nhà cách mạng, anh hùng, bộ đội, công an, cán bộ và nhân dân đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người khai sáng và dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam; qua đó khẳng định bước phát triển năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy thử thách: từ cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, đến thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại đất nước trong muôn vàn khó khăn. Đặc biệt, công cuộc Đổi Mới từ năm 1986 đã mở ra bước ngoặt lịch sử, đưa Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, hạ tầng được nâng cấp, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ ngày càng phát triển.

Về đối ngoại, Việt Nam từ chỗ chỉ có quan hệ với một số ít quốc gia đã mở rộng quan hệ với hầu hết các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM… Việt Nam đã đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế, thể hiện bản lĩnh, uy tín và tiếng nói ngày càng có trọng lượng trên trường quốc tế.

Sự kiện 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là thời khắc khẳng định sức sống mãnh liệt, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam; là dịp tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước và nhắc nhở các thế hệ hôm nay, mai sau về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những thành quả đã đạt được.

Với tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, có nền kinh tế xanh, bền vững và sáng tạo. Trên con đường ấy, ngành ngoại giao tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước.

Từ góc nhìn của một người bạn đặc biệt, đối tác gần gũi như Lào, tôi luôn ấn tượng sâu sắc với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự nỗ lực không ngừng của nhân dân Việt Nam. Những thành tựu Việt Nam đạt được trong 80 năm qua không chỉ là niềm tự hào của người Việt, mà còn được bạn bè quốc tế, trong đó có Lào, hoan nghênh và chia sẻ.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị)

- Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, theo Đại sứ, công tác đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Lào cần triển khai ra sao để vừa giữ gìn di sản quý báu của quan hệ đặc biệt hai nước, vừa đáp ứng yêu cầu hợp tác trong giai đoạn mới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong bối cảnh hiện nay, công tác đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Lào càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là cầu nối trực tiếp, bền chặt, gần gũi nhất để nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ và đồng hành cùng nhau.

Thứ nhất, đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò là kênh quan trọng song hành với đối ngoại Đảng và Nhà nước, nhằm giữ gìn, lan tỏa và truyền lại cho các thế hệ mai sau truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, kết nghĩa giữa địa phương, tổ chức quần chúng, hội hữu nghị, thanh niên, phụ nữ… sẽ giúp quan hệ gắn bó này đi sâu vào đời sống hằng ngày của nhân dân.

Thứ hai, cần chú trọng kết nối thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, trao đổi sinh viên, thanh niên, trí thức trẻ; kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; qua đó nuôi dưỡng tình cảm gắn bó từ sớm, giúp thế hệ trẻ có trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản quý báu của cha anh.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên
Ngày hội giao lưu giữa sinh viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai và sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai năm 2024. (Ảnh: doanthanhnien.vn)

Thứ ba, đối ngoại nhân dân phải gắn với yêu cầu phát triển mới: bên cạnh duy trì truyền thống hữu nghị, cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thời đại như chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa sáng tạo, khởi nghiệp… để quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vừa là di sản, vừa là động lực phát triển hiện tại và tương lai.

Có thể khẳng định, đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục là nhịp cầu bền chặt, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

- Nhân dịp này, Đại sứ muốn gửi lời chúc mừng gì tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Nhân dịp trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em những lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất.

Trong suốt 80 năm qua, dân tộc Việt Nam đã đi qua chặng đường lịch sử hào hùng, từ giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến kiến tạo và phát triển đất nước. Việt Nam hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng nhân dân Việt Nam mà còn của những người bạn bè, đối tác thân thiết như chúng tôi.

Tôi xin bày tỏ tình cảm trân trọng và ngưỡng mộ đối với những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được, cũng như sự kiên cường, trí tuệ và đoàn kết của nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố, phát triển sâu sắc, bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Một lần nữa, tôi xin gửi tới nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng, nhân dân luôn được hưởng hòa bình, hạnh phúc và thành công trên con đường phía trước.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Venezuela chúc Việt Nam một tương lai hòa bình, thịnh vượng và giành thêm nhiều thắng lợi Venezuela chúc Việt Nam một tương lai hòa bình, thịnh vượng và giành thêm nhiều thắng lợi
Việt Nam tri ân sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào Việt Nam tri ân sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào
Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Lào gắn kết di sản, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch

Việt Nam - Lào gắn kết di sản, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch

Từ các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật đến hợp tác bảo tồn di sản và phát triển du lịch, Việt Nam và Lào đang tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt, cùng nhau thúc đẩy những giá trị bền vững trong giai đoạn mới.
80 năm Quốc khánh: Việt Nam trong suy nghĩ của những người Cộng sản Canada

80 năm Quốc khánh: Việt Nam trong suy nghĩ của những người Cộng sản Canada

"Việt Nam đã giành được độc lập và giờ đây - dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - người dân đang nắm vận mệnh của chính mình trong giai đoạn mới, giai đoạn vươn mình".

Các tin bài khác

Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân bạn bè quốc tế trang trọng, chu đáo, truyền cảm hứng

Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân bạn bè quốc tế trang trọng, chu đáo, truyền cảm hứng

Các đại biểu quốc tế từ Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… bày tỏ xúc động và ấn tượng mạnh mẽ về quy mô, sự chuyên nghiệp và ý nghĩa sâu sắc của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) cùng cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Bạn bè Trung Quốc chia sẻ kỷ niệm và tình cảm nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Bạn bè Trung Quốc chia sẻ kỷ niệm và tình cảm nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phóng viên Tạp chí Thời Đại đã có dịp trò chuyện với những người bạn Trung Quốc từng gắn bó với Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến và cả trong công tác gìn giữ, phát huy tình hữu nghị hôm nay. Những câu chuyện xúc động và lời chúc chân thành của họ thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa hai dân tộc.
Việt Nam khẳng định bản lĩnh độc lập, cải cách và phát triển vì con người

Việt Nam khẳng định bản lĩnh độc lập, cải cách và phát triển vì con người

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, nhiều học giả, chính khách quốc tế đánh giá Việt Nam đã đi lên từ tinh thần độc lập, tự lực, tự cường; kiên định con đường Đổi mới với sự tham gia thực chất của nhân dân; đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển. Từ tro tàn chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình thành câu chuyện thành công điển hình, năng động và bao trùm, đang tiến bước vững chắc trên hành trình trở thành quốc gia phát triển toàn diện.
Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay

Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay

"Tôi luôn dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt và đánh giá cao thành tựu mà các bạn đạt được". Đó là tinh thần chính trong cuộc trao đổi của ông Alisher Rustamovich Mukhamedov, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam với tạp chí Thời Đại.

Đọc nhiều

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai

30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Cùng hướng tới tương lai

Ngày 02/10 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Thành tựu và Triển vọng”. Đây là sự kiện thứ tư trong chuỗi hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Tỉnh Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước - khẳng định này được ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trọng thể sáng 3/10.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.
Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 2/10, tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân tiếp Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp có thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật và một số cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.
Việt Nam “Tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU”: Vì uy tín của quốc gia

Việt Nam “Tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU”: Vì uy tín của quốc gia

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến ngày 15/11/2025 sẽ chấm dứt tình trạng khai thác IUU; người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ bị xử lý xử lý nếu không thực hiện tốt.
Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Ngày 28/9, tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Trạm ra đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) đã tiếp nhận 5 người dân trên địa bàn đến tránh trú bão tại đơn vị.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tổ hợp nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động