Đại sứ Trung Quốc ca ngợi thành tựu và con đường phát triển của Việt Nam
Những thành tựu đáng tự hào của Việt Nam
Mở đầu buổi gặp gỡ, Đại sứ Hà Vĩ đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ông nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945, khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một hành trình mới của dân tộc. Đại sứ nhấn mạnh sự chuyển mình ngoạn mục của Việt Nam trong 80 năm qua: từ một dân tộc anh dũng trong đấu tranh giành độc lập đã vươn lên trở thành một quốc gia phát triển năng động và ngày càng giàu mạnh.
![]() |
| Ảnh minh hoạ: Tối 27/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tiến hành sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Báo Chính phủ) |
Đại sứ Hà Vĩ nhắc lại, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai bên luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước, kết nên mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Ông khẳng định: "Tài sản quý báu này, hai bên phải duy trì tốt, bảo vệ tốt và phát huy tốt."
Theo Đại sứ, thành công của Việt Nam không chỉ thể hiện qua những thành tựu kinh tế - xã hội, mà quan trọng hơn cả là đã tìm ra con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước mình. Ông nhấn mạnh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là "kim chỉ nam", việc kiên định con đường xã hội chủ nghĩa là "nền tảng vững chắc" giúp đất nước thoát nghèo và tăng trưởng vượt bậc. Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào thực tiễn là "động cơ" mạnh mẽ; chính sách tích cực hội nhập quốc tế, đặc biệt là quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, đã giúp Việt Nam mở ra kỷ nguyên phát triển mới.
Đại sứ Hà Vĩ cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là việc ban hành Bốn Nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực then chốt. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.
Thời kỳ vàng trong quan hệ Việt – Trung
Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, quan hệ hai Đảng, hai nước đang bước vào một "thời kỳ vàng" mới, được đánh dấu bằng chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào cuối năm 2023. Quyết định chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược là một nội dung quan trọng, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu.
![]() |
| Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. (Ảnh: Mai Thuỳ) |
Trong thời gian tới, các chuyến thăm cấp cao sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đại sứ thông báo, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường cũng sẽ đến Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng chống phát xít; Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc. Theo Đại sứ, tần suất trao đổi cấp cao dày đặc như vậy là "rất hiếm có trong lịch sử quan hệ hữu nghị song phương", gửi đi một tín hiệu rằng, hai nước sẽ cùng nhau đi tốt con đường xã hội chủ nghĩa, tạo thêm động lực tích cực và sự ổn định cho thế giới.
Ông nhấn mạnh, cơ chế Đối thoại chiến lược "3+3" ngoại giao, quốc phòng, công an Việt Nam - Trung Quốc cấp bộ trưởng, đã thể hiện quyết tâm kiên định của hai nước trong việc bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Hợp tác thực chất giữa hai nước đang được nâng lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất cho nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam, với các sản phẩm như sầu riêng, vải thiều, dừa tươi rất được người tiêu dùng ưa chuộng.
Nhân dịp Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, đặc biệt là với thế hệ trẻ, nhằm xây dựng nền tảng dân ý vững chắc hơn nữa, để con tàu lớn của tình hữu nghị Việt - Trung có thể đi vững, đi xa trên con đường phát triển.
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với định hướng "6 hơn," góp phần mang lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước. |
| Sáng 9/4, sau khi hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã có cuộc gặp gỡ báo chí. |
Tin cùng chủ đề: 80 năm hành trình cùng Việt Nam
Tin bài liên quan
Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”: Chạm vào lịch sử, mở ra tương lai
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ
Các tin bài khác
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Hà Nội dồn lực đầu tư công để bù khoảng cách tăng trưởng
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






