Đắk Lắk: Người nông dân có thêm nguồn thu nhập nhờ biết cách tận dụng phụ phẩm lá dứa
Theo các khảo sát, với mỗi trái dứa được thu hoạch, người nông dân thường bỏ đi khoảng 2-3kg lá. Như vậy mỗi năm sẽ có hàng trăm nghìn tấn lá dứa không được sử dụng đến.
Lá dứa thường bị đốt bỏ, hoặc tệ hơn là dùng thuốc cỏ cháy để đẩy nhanh quá trình phân hủy. Và từ đó, lá dứa không chỉ bị coi là “rác thải”, mà còn là “thủ phạm” gây nên hiệu ứng nhà kính, hủy hoại hệ sinh vật trong đất và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm - hệ quả từ việc sử dụng hóa chất. Tất cả vừa tạo tác động xấu tới môi trường nếu không được xử lý đúng cách vừa gây lãng phí một phụ phẩm có giá trị.
Với sự hỗ trợ của Nhóm Sản xuất Sợi dứa trong dự án"Tôi vui gieo", từ phế phẩm nông nghiệp, lá dứa có thể trở thành nguyên liệu vải sinh học độc đáo cùng với quy trình sản xuất tiêu thụ ít nước hơn và đặc biệt là khả năng tự phân huỷ sau quá trình sử dụng.
![]() |
| Nhóm Sản xuất Sợi lá dứa, cam kết sản xuất sợi dứa đúng quy cách chất lượng và Công ty ECOSOL cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm với mức giá ổn định từ bà con nông dân. |
Với quy mô sản xuất 3 máy tách sợi, nhóm nông dân có thể chế biến khoảng 1 tấn lá dứa/ngày theo mô hình này. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp có thể tạo thêm nguồn thu nhập mới lên tới 7 triệu đồng/tháng cho mỗi hộ gia đình.
Mô hình sẽ mở ra một cơ hội mới để nhóm nông dân người dân tộc thiểu số sản xuất quy mô nhỏ tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn.
Ngoài ra việc hỗ trợ nhóm phát triển từ quy mô nhỏ để nhóm thực hành khả năng lãnh đạo, lên kế hoạch kinh doanh và sản xuất sẽ là nền tảng quan trọng cho các ý tưởng lớn hơn trong tương lai của chính người dân địa phương.
![]() |
| Sau khi thu hoạch và chọn lọc, lá dứa sẽ được đem đi tách sợi. |
![]() |
| Sau công đoạn tách sợi, sợi sẽ được ngâm trong nước sạch, giặt, rửa để loại bỏ phần keo xanh và các tạp chất còn sót lại. Sau đó, sợi sẽ được phơi khô một cách tự nhiên. |
Dự án “Tôi vui gieo” được triển khai từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2024, có tổng nguồn vốn gần 7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người canh tác quy mô nhỏ (đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số) có sinh kế an toàn và chống chịu tốt hơn, hướng tới đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng và nước.
Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, dự án dự kiến tác động với quy mô 2.000 người, trong đó phụ nữ chiếm 60%.
Dự án thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững trong một hệ thống canh tác xen canh, luân canh để cải tạo đất, nâng cao chất lượng sản xuất và đa dạng sinh kế cho người sản xuất quy mô nhỏ. Ngoài ra, dự án hướng tới các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp, đào tạo kỹ thuật canh tác nông nghiệp, quản lý tài chính, cũng như thúc đẩy các mối quan hệ giữa các tác nhân trong thị trường.
Tin bài liên quan
[Video] CARE hỗ trợ hơn 8.000 người áp dụng phương pháp canh tác bền vững
CARE hỗ trợ Cà Mau truyền thông nâng cao nhận thức bình đẳng giới
Đắk Lắk: phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng quê hương
Các tin bài khác
VESAF hỗ trợ 166 suất học bổng cho sinh viên và học sinh ở thành phố Huế
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài
24 trẻ bị dị tật ở phía Bắc được phẫu thuật miễn phí
An toàn trên môi trường mạng cho trẻ em: đồng hành từ gia đình đến nhà trường
Đọc nhiều
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









