Đảm bảo an toàn cho công nhân là giải pháp hữu hiệu để doanh nghiệp FDI ở Vũng Tàu thích ứng với dịch COVID-19
Với quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập vào nhà máy, Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam (Khu công nghiệp B1 Tiến Hùng, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), đã nỗ lực thực hiện mô hình "3 tại chỗ" ngay từ đầu dịch.
Ông Park Sung Gon, Tổng Giám đốc CJ Việt Nam, cho biết công ty xác định nguy cơ lây nhiễm cao ở khâu giao nhận hàng mỗi ngày. Do đó, công ty đã bố trí khu nhà chờ cho tài xế vận chuyển hàng hóa và buồng khử khuẩn dành cho xe tải để đảm bảo không có nguồn lây nhiễm vào trong nhà máy.
Đồng thời, doanh nghiệp FDI này cũng siết phòng dịch ở tất cả các khâu. Nhờ đó, tại thời điểm này, nhiệm vụ kép của công ty là vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất liên tục vẫn đang được thực hiện tốt - ông Park Sung Gon chia sẻ.
Bình quân có khoảng 11.000 lao động của 80 nhà thầu phụ làm việc mỗi ngày, song tại dự án Hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu), nhiều giải pháp đã được chủ đầu tư là Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) triển khai linh hoạt, hiệu quả để dự án được vận hành suôn sẻ, đảm bảo phòng chống dịch.
![]() |
| Buồng khử khuẩn cho xe tải khi vào Công ty THHH CJ Việt Nam (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu_ |
Không chỉ tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, thiết lập Ban phòng chống COVID-19 của công ty, khi dịch bùng phát mạnh, LSP đã chủ động yêu cầu nhân viên Công ty tại TP.HCM làm việc tại nhà; chuyển sang hình thức họp trực tuyến với các đối tác. Nhân viên trước khi vào khu vực làm việc phải khai báo y tế hằng ngày, ghi nhật ký hành trình và việc sử dụng xe di chuyển trong địa bàn tỉnh.
Theo ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng Giám đốc LSP, doanh nghiệp cũng thành lập trạm test COVID-19 ngay tại công trường phục vụ công tác sàng lọc. Tất cả nhân viên, công nhân được test nhanh 2 lần vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Công ty lập hành trình xe đưa đón cho cán bộ, chuyên gia, chuyên viên của công ty theo nguyên tắc "1 cung đường - 2 điểm đến". Người nào làm việc tại công trường thì được cấp thẻ "vùng xanh" để dễ dàng nhận diện, kiểm tra.
Nhờ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ, hiệu quả, tới thời điểm này LSP vẫn bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Hiện tại, công trình trọng điểm quốc gia này đã đạt 85% tiến độ xây dựng.
Tại Công ty TNHH Chan Chun Vina (Cụm Công nghiệp An Ngãi) chuyên sản xuất giày da, có hơn 2.100 lao động đang làm việc. Toàn bộ công nhân đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 47% được tiêm đủ 2 mũi.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Long Điền tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 cho công nhân Công ty TNHH Chan Chun Vina (Cụm Công nghiệp An Ngãi) (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) |
Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, công ty tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho công nhân luân phiên, với khoảng 300 công nhân được xét nghiệm mỗi ngày. Riêng 62 công nhân là người tỉnh Bình Thuận làm việc tại công ty được xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng ngày.
Công ty chủ động tổ chức bố trí 11 xe đưa đón công nhân có nhà ở tại huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bình Thuận, mỗi xe không chở quá 20 người. Định kỳ 2 tuần/ lần, công ty tổ chức phun xịt hóa chất khử khuẩn toàn công ty, xe đưa đón công nhân được khử khuẩn hằng ngày.
Công ty cũng bố trí được 2 phòng cách ly y tế tạm thời với đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho việc cách ly y tế khi công nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 100% công nhân thực hiện khai báo y tế hằng ngày. Công nhân được bố trí thời gian ăn trưa theo ca, đảm bảo giãn cách…
Điểm chung của nhiều doanh nghiệp FDI tại Bà Rịa - Vũng Tàu là phần lớn các doanh nghiệp đã sẵn sàng đối diện với nguy cơ dịch bùng phát bất cứ lúc nào. Để tiếp tục bảo vệ "vùng xanh", các doanh nghiệp này đã chủ động triển khai nhiều giải pháp: Xét nghiệm định kỳ, tổ chức đưa đón công nhân, tăng cường khai báo y tế, đảm bảo giãn cách...
Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những nỗ lực của các doanh nghiệp trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ nỗ lực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất trong điều kiện bình thường mới.
| Phương án "3 tại chỗ'" đã được nhiều doanh nghiệp FDI áp dụng để giữ vững sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, đồng thời cùng với chính quyền địa phương kiểm soát dịch bệnh COVID-19. |
| Qua trao đổi với địa phương, cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất trong giai đoạn bình thường mới. |
| Chia sẻ ý kiến tại hội nghị đối thoại trực tuyến với chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các doanh nghiệp FDI từ Đài Loan, Thái Lan, Nga... đề xuất đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người lao động để đảm bảo sản xuất, kinh doanh. |
Tin cùng chủ đề: Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19
Tin bài liên quan
Nghị quyết 10-NQ/TW và khát vọng vươn tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán
Các tin bài khác
Vinmec “lập hat-trick” tại HR Asia Awards, khẳng định chiến lược lấy con người làm gốc
Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ
Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






