Dàn nhạc Giao hưởng Vienna (Áo) mong muốn sớm biểu diễn tại Việt Nam
Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Dàn nhạc Giao hưởng Vienna, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Daniel Froschauer và các nghệ sĩ trong việc mở rộng hoạt động lưu diễn tại châu Á. Đại sứ nhấn mạnh, việc đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn là cầu nối văn hóa, thúc đẩy giao lưu giữa các quốc gia.
Đại sứ đã giới thiệu về sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống văn hóa, nghệ thuật đang ngày càng sôi động tại Việt Nam. Ông đặc biệt đề cập đến một số dàn nhạc giao hưởng nổi bật như Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, cùng các trung tâm biểu diễn nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế như Nhà hát Hồ Gươm, Nhà hát Lớn Hà Nội và Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ mong muốn Dàn nhạc Giao hưởng Vienna sớm có chuyến lưu diễn tại Việt Nam.
![]() |
| Dàn nhạc Giao hưởng Vienna (Ảnh: Wiener Philharmoniker) |
Chào mừng Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đến thăm Nhà hát và Dàn nhạc, ông Daniel Froschauer giới thiệu Dàn nhạc Giao hưởng Vienna thành lập năm 1842 tại thủ đô Vienna, từng hợp tác với nhiều nhạc trưởng huyền thoại như Hans Richter, Gustav Mahler, Karl Böhm và Herbert von Karajan. Dàn nhạc được coi là biểu tượng âm nhạc quốc gia của Áo. Một trong những chương trình biểu diễn nổi bật nhất của dàn nhạc là Hòa nhạc Năm mới (New Year’s Concert), được truyền hình trực tiếp đến hơn 90 quốc gia mỗi sáng 1/1 từ Phòng hòa nhạc Vàng của Nhà hát Giao hưởng Vienna.
Ông Daniel Froschauer khẳng định âm nhạc luôn mang sứ mệnh cao cả là kết nối con người, vượt qua ranh giới quốc gia để truyền tải thông điệp hòa bình và hữu nghị. Dàn nhạc Giao hưởng Vienna đã có nhiều chuyến lưu diễn tại các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và luôn mong muốn được biểu diễn tại Việt Nam - một quốc gia có truyền thống văn hóa phong phú và công chúng yêu âm nhạc cổ điển.
Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi chặt chẽ để tiến tới kế hoạch tổ chức chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Vienna tại Việt Nam trong thời gian tới.
| Theo báo cáo thường niên của tờ Economist, thủ đô Vienna của Áo đã giành lại danh hiệu "Thành phố đáng sống nhất thế giới" năm 2022. |
| Ngày 4/4 tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ), Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) đã kết thúc. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Áo: hợp tác phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
Quan hệ Việt Nam - Áo: Khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt
Thăng hoa cảm xúc cùng những kiệt tác âm nhạc cổ điển và lãng mạn
Các tin bài khác
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Khai trương đường bay thẳng Tel Aviv - Hà Nội
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Đọc nhiều
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






