Đẩy mạnh nhiều mô hình gắn kết nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Gắn kết cấp hội nông dân và BHXH thành phố
Tại TPHCM, Hội Nông dân Thành phố TPHCM hiện có 10 cơ sở hội với tổng số 57.490 hội viên. Hàng năm, Hội Nông dân Thành phố và Bảo hiểm xã hội Thành phố thường xuyên có các kế hoạch phối hợp về việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân các cấp tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Để triển khai cụ thể, hai bên đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại về BHXH, BHYT; lồng ghép tuyên truyền về BHXH, BHYT trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hội viên và đội ngũ tuyên truyền viên nông dân các cấp; tổ chức các gian hàng tư vấn chính sách BHXH, BHYT, hướng dẫn cài đặt và đăng ký ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số cho người tham gia tại các hội chợ.
![]() |
| Trao biểu trưng số BHXH tự nguyện cho các hội viên nông dân đã đăng ký tham gia (Ảnh: TL). |
Đồng thời đăng tin, bài về hoạt động phối hợp, tuyên truyền giữa Hội nông dân và Bảo hiểm xã hội trên trang thông tin điện tử của hai đơn vị.
Trong năm 2023, hai bên đã tiến hành nhiều hình thức, như: tổ chức các buổi tập huấn, các cuộc hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách, các hội thi và lồng ghép truyền thông trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội... Do đó đã đạt được kết quả khả quan: 100% hội viên tham gia Bảo hiểm y tế; 382 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tham gia BHXH tự nguyện (đạt 20%).
Thống kê qua 10 tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội đã phối hợp tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho 1.221 lượt hội viên và nông dân trên địa bàn. Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội đã kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ 9.897 thẻ BHYT cho các hội viên, nông dân thuộc hộ cận nghèo, mới thoát nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Lập mô hình nông dân tham gia BHXH, BHYT
Ra mắt thành công Mô hình “Hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế” tại xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hoá chương trình phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.
Theo đó, ngày 25/9, Hội nông dân xã Mai Hóa tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế”. Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã thông qua Quyết định thành lập mô hình “Hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế” với 12 thành viên, đồng thời ký cam kết thực hiện mô hình.
![]() |
| Ký kết thực hiện mô hình “Hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế” (Ảnh: TL). |
Mô hình là cơ sở để hội nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT cho hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn. Thông qua các thành viên, công tác tuyên truyền vận động tới hội viên nông dân và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT sẽ được tăng cường hơn, các thành viên mô hình duy trì chế độ thông tin báo cáo và tham gia sinh hoạt mô hình theo quy chế đề ra.
Theo khảo sát của xã, tới tháng 9/2023: 83,4 % người dân tham gia BHYT, trong đó hội viên nông dân đạt 88%. Dịp này, Hội nông dân xã Mai Hóa đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí và trao 44 thẻ BHYT cho 44 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nuôi “heo đất” - tích luỹ tham gia an sinh
Ngày 10/8, Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên phối hợp với BHXH huyện triển khai mô hình “Nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” cho hội viên nông dân các xã: Ngọc Đông, Hòa Tú 2, Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) có 60 hội viên nông dân tham gia.
Mô hình được xem là giải pháp có hiệu quả, giúp hội viên nông dân huyện Mỹ Xuyên được chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu khi về già, thông qua hình thức tiết kiệm hàng ngày.
![]() |
| Ông Lâm Thanh Thiên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh (thứ 6 từ phải sang) trao tặng heo đất cho hội viên nông dân tham gia mô hình (Ảnh: TL). |
Theo ông Quan Văn Hậu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Phú, khi tham gia mô hình, người nông dân sẽ để dành ra - “nuôi heo đất” - 13.000 đồng/ngày cho chi phí BHXH, BHYT, trong đó: 10.000 đồng tham gia BHXH và 3.000 đồng tham gia BHYT.
Với cách thức tham gia đơn giản và tiện lợi, mô hình nuôi heo đất không chỉ giúp hội viên nông dân có ý thức tiết kiệm mà còn yên tâm khi về già sẽ có lương hưu. Đồng thời qua đó, người nông dân được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
Ông Trần Huyền Pho, ấp Phú B, xã Thạnh Phú, cho biết về lơi ích khi có thẻ BHYT: “Tôi tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, bệnh tật, còn tham gia BHXH khi về già được hưởng lương hưu, giảm bớt gánh nặng cho con cháu”.
Việc nhân rộng mô hình này là cần thiết, hướng tới mục tiêu ngày càng có nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT và được hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện.
Theo ông Sử Chí Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên, mô hình “Nuôi heo đất tích lũy tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đã triển khai và có kết quả tốt ở 3 xã: Ngọc Đông, Hoà Tú 2 và Thạnh Phú. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng ra các xã, thị trấn còn lại để chăm lo đời sống tốt hơn cho hội viên.
Tin bài liên quan
Đan Mạch hỗ trợ nông dân 4 xã ở Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển cộng đồng bền vững
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với nông dân
Nghệ An: nông dân góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới
Các tin bài khác
Phát huy vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Trao quyết định cử sĩ quan Công an nhân dân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình
Kết luận 230-KL/TW về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của VCA, VCCI
Đọc nhiều
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








