ĐHĐCĐ Bảo Việt: Đang tiến hành các bước cổ phần hóa công ty con
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.
Sáng nay (26/6), Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với sự tham gia của 26 cổ đông, đại diện cho hơn 675,5 triệu cổ phiếu, tương đương 91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đang tiến hành các bước đầu tiên
Tại Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021-2025, Bảo Việt dự kiến sẽ nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ và chuyển 2 công ty con ngành bảo hiểm (Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ) thành công ty cổ phần.
Theo lãnh đạo của Bảo Việt, việc chuyển đổi Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ trong giai đoạn 2023 - 2025 là một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu tăng vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Trả lời câu hỏi của cổ đông về thời điểm cổ phần hoá công ty con, lãnh đạo Bảo Việt cho biết, tập đoàn đang tiến hành các bước đầu tiên.
Bà Trần Thị Diệu Hằng, Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT Bảo Việt cho biết, sau khi tìm được nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn sẽ báo cáo Bộ Tài chính để được chấp thuận nguyên tắc. Và sau khi có bằng chứng về việc thay đổi vốn thì trình Bộ để cấp phép điều chỉnh theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Các bước sẽ được tiến hành theo trình tự theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Chứng khoán.
“Hiện nay chúng tôi đã tiến hành các bước như thuê tư vấn cũng như tiến hành định giá tài sản. Từ năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành rà soát các thủ tục, hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất của hai tổng công ty. Các cơ sở nhà đất của 2 tổng công ty rất nhiều, các loại hình khác nhau về giấy tờ, tập đoàn đang chờ hướng dẫn chính thức của Nhà nước liên quan đến cổ phần hóa”, bà Hằng cho biết.
Cũng theo lãnh đạo tập đoàn, hiện Bảo Việt đang báo cáo Chính phủ cũng như các cơ quan có thẩm quyền về việc cổ phần hóa doanh nghiệp, về mọi điều kiện sắp xếp cơ sở nhà đất. Sau khi có các hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính thì sẽ tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo.
Liên quan đến các giải pháp xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh của tập đoàn Bảo Việt trong năm tới, ông Nguyễn Đình An, Quyền Tổng giám đốc Bảo Việt cho biết, về nguồn lực về tài chính, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ có phần vốn chi phối của nhà nước (65%) đến hết 2025. Nếu tập đoàn muốn huy động thêm nguồn lực thì sẽ phải phát hành cho cổ đông hiện hữu, để cổ đông góp thêm nguồn tiền.
Theo lãnh đạo Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ là hai đơn vị cốt lõi trong kinh doanh của tập đoàn. Bảo Việt Nhân thọ đang trên đà phục hồi và có thể tăng trưởng trong năm 2024. Đòi hỏi về quy mô vốn của Bảo Việt Nhân thọ trong năm 2024 và các năm tiếp theo là tương đối lớn.
Theo đó, HĐQT có kế hoạch trong năm nay sẽ tăng vốn cho bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo dư địa phát triển.
Lợi nhuận 6 tháng đạt 1.226 tỷ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch của cả năm
Về kế hoạch kinh doanh năm nay, Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu của công ty mẹ là 1.646 tỷ đồng, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 3%.
Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Điều hành Bảo Việt đưa ra 5 giải pháp trọng tâm bao gồm tăng cường năng lực tài chính cho tập đoàn và các đơn vị thành viên; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin; tiếp tục đẩy mạnh đề án Hợp lực giữa các đơn vị trong tập đoàn; tối ưu kênh phân phối đại lý và phát triển kênh số; thực hiện mô hình quản trị tiên tiến.
Cập nhật kết quả mới nhất, ông Nguyễn Đình An cho biết, dù chưa hết 6 tháng đầu năm nhưng tập đoàn đã hoàn thành khoảng trên 50% kế hoạch của năm. Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 810 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 580 tỷ đồng (hoàn thành 50,4% kế hoạch. Bảo hiểm Bảo Việt đạt 5.630 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 363 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 55,7% kế hoạch năm, Bảo Việt Nhân thọ doanh thu đạt 21.725 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 785 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch.
Công ty quản lý quỹ đạt doanh thu 93 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng, đạt 66%, công ty chứng khoán doanh thu 487 tỷ đồng, lợi nhuận 125 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch năm.
Tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 50,1% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 1.226 tỷ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch của cả năm.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Bảo Việt cho biết, kết thúc năm 2023, Bảo Việt ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.116 tỷ đồng. Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2023 là 745 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2022 là 42 triệu đồng.
Bảo Việt dự kiến sẽ dành 745 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10,037%. Phần lợi nhuận còn lại là 54 triệu đồng sẽ dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức năm sau.
Sang năm 2024, với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.150 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ dự kiến là 15,5%. Sau khi trích lập các quỹ tương tự như năm 2023, Bảo Việt dự kiến sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại là 768 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.
|
Từ ngày 1/7, 3 loại tiền lương gồm: lương công chức, lương hưu và lương tối thiểu vùng sẽ đồng loạt tăng. Mức tăng lương cụ thể cho từng đối tượng sẽ phụ thuộc vào vị trí việc làm, hiệu quả công việc…
|
|
Theo đề xuất của Chính phủ, dự kiến từ ngày 1/7/2024 tới đây, mức lương hưu và trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng 15%.
|
Tin bài liên quan
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Điểm tựa của người lao động
OPES lọt Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025 do Vietnam Report công bố
Techcombank muốn thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ
Các tin bài khác
Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026
SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao
Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum
Hãy hiểu cho ngành thuế
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Việt Nam lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế APAIE 2026
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






