Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
21:09 | 04/12/2024 GMT+7

ĐHĐCĐ bất thường HSC: Thông qua kế hoạch tăng vốn, dự báo lợi nhuận năm 2024 tăng 55%

aa
Tại ĐHĐCĐ bất thường bàn về kế hoạch tăng vốn, lãnh đạo CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã đưa ra dự báo lợi nhuận năm 2024 của Công ty có thể đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng 55%.
Chứng khoán HSC công bố tăng vốn tỷ lệ 2:1, giá phát hành gần 1/3 thị giá
Thế tiến thoái lưỡng nan của thị trường chứng khoán
ĐHĐCĐ bất thường HSC: Thông qua kế hoạch tăng vốn, dự báo lợi nhuận năm 2024 tăng 55%

Ngày 4/12, Chứng khoán HSC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bàn về nội dung phát hành tăng vốn trong năm 2025. Đại hội có sự tham gia của 500 cổ đông và đại diện, tương ứng với tỷ lệ tham gia 70,29%.

Chủ tịch HĐQT HSC, ông Johan Nyvene cho biết định hướng của Công ty là quy mô vốn hóa hàng tỷ USD nên cần tiếp tục tăng quy mô vốn tương xứng với quy mô hoạt động và sự phát triển của thị trường. Phương án phát hành đã được công bố trước đại hội, theo đó, Công ty xin ý kiến cổ đông phát hành theo tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán 359,98 triệu cổ phiếu.

ĐHĐCĐ bất thường HSC: Thông qua kế hoạch tăng vốn, dự báo lợi nhuận năm 2024 tăng 55%

Ảnh hưởng pha loãng của đợt phát hành.

Công ty dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng trong đó sẽ phân bố 70:30 cho hoạt động cho vay margin và tự doanh. Cụ thể, sẽ dành khoảng 2.500 tỷ đồng để cho vay, và 1.100 tỷ đồng bổ sung cho tự doanh.

Cập nhật về tình hình kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang dự báo doanh thu năm 2024 của HSC đạt 3.287 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 55% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ bất thường HSC: Thông qua kế hoạch tăng vốn, dự báo lợi nhuận năm 2024 tăng 55%

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024 của Chứng khoán HSC.

Dư nợ cho vay đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng 65%. So với quy mô vốn chủ sở hữu khoảng 10.000 tỷ đồng, ông Giang cho biết tỷ lệ cho vay của HSC đã chạm mức quy định (2 lần vốn chủ sở hữu).

Cùng với đó, Thông tư 68 cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu không cần ký quỹ 100% nên HSC cũng chuẩn bị năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu của vốn ngoại.

Trả lời cổ đông

Nhu cầu tăng vốn của HSC có cấp bách và cấp thiết? Tác động của Thông tư 68 sau khi cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch không cần ký quỹ 100% từ tháng 11/2024.

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc Chứng khoán HSC: Việc tăng vốn của HSC là cần thiết và cấp bách. Thay vì phải chờ tới ĐHĐCĐ tháng 4 sang năm, Công ty kính trình tới đại hội ngay đầu tháng 12/2024.

Có 2 lý do HSC cần phải tăng vốn là dư nợ cho vay đã đạt gần 2 lần vốn chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật. Mặc dù thị trường chứng khoán không mạnh nhưng nhu cầu vay vốn của nhà đầu tư vẫn cao. Nếu thị trường có đợt tăng, Công ty cần phải sẵn sàng và phải tăng vốn càng sớm càng tốt.

Cùng với đó, từ đầu tháng 11/2024, nhà đầu tư nước ngoài đã không cần ký quỹ 100% trước khi giao dịch. Vì vậy cũng cần phải chuẩn bị cho việc này.

Hiện nhà đầu tư nước ngoài chưa có vi phạm thanh toán chậm nhưng Công ty cần sẵn sàng khi phát sinh các giao dịch thanh toán chậm.

Thanh khoản của thị trường chứng khoán đang suy giảm về quanh mức 12.000 tỷ đồng/phiên, ban lãnh đạo đánh giá thế nào về hoạt động cho vay margin và rủi ro đi kèm?

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc Chứng khoán HSC: Dự báo, thanh khoản sẽ giảm do khối ngoại đã bán ròng kỷ lục trong 2024, khoảng 4 tỷ USD. HSC dự báo thanh khoản bình quân năm 2025 sẽ giảm xuống còn 15.000 tỷ đồng/phiên.

Nhu cầu vay margin do đó sẽ yếu hơn so với năm 2024 nhưng vẫn lớn. Kỳ vọng nền kinh tế tăng trưởng tốt cùng với triển vọng được FTSE Russel xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 vẫn còn đó. Dù thị trường yếu hay mạnh, Chứng khoán HSC vẫn cần phải sẵn sàng năng lực tài chính.

Về rủi ro cho vay, chính sách cho vay của Công ty hướng đến các cổ phiếu có cơ bản tốt nên nhu cầu vẫn tăng trưởng tốt.

Các khách hàng của HSC không sợ thị trường sụp đổ giống 10 năm trước vì đều là nhà đầu tư có kinh nghiệm. Kể cả thị trường bất lợi, nhà đầu tư cũng có thể phòng ngừa rủi ro bằng việc mở vị thế short trên thị trường phái sinh. Công ty tự tin có thể mở rộng dư nợ cho vay margin nếu được cổ đông cho phép tăng vốn.

Đợt tăng vốn gần nhất đã giúp cải thiện hoạt động của HSC như thế nào?

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc Chứng khoán HSC: Đợt tăng vốn gần nhất diễn ra vào quý II/2024 đã giúp HSC nâng vốn chủ sở hữu lên 10.000 tỷ đồng. Tính đến nay, thị phần của HSC trên HOSE đã được cải thiện lên trên 7% so với mức 6% cuối quý II. Hiệu quả đã được ghi nhận chỉ sau 4-5 tháng tăng vốn và sẽ tạo đà cho hoạt động môi giới. Công ty có thể cải thiện thị phần và giữ được thị phần hiện nay nếu tiếp tục có đợt tăng vốn mới.

Các đợt tăng vốn trước mất nhiều thời gian, liệu Công ty có còn gặp khó khăn như trước từ cổ đông HFIC?

Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT HSC: Trong COVID-19, Chứng khoán HSC là CTCK đầu tiên nhận thấy cơ hội từ thị trường và phát động tăng vốn để đi trước đón đầu. Công ty đã rút được kinh nghiệm từ những khó khăn không lường trước khi đợt tăng vốn lần đó mất 2 năm.

Sau đó, đợt tăng vốn tiếp chỉ mất 1 năm để hoàn thành. Với những bài học được rút ra khi triển khai 2 đợt tăng vốn trong 4 năm vừa qua, ban lãnh đạo có cơ sở cho rằng đợt tăng vốn mới chỉ cần 6 tháng để triển khai.

Dù cổ đông nhà nước đang có khó khăn trong cơ chế nhưng HSC đã nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo HFIC cho việc phát hành tăng vốn. Theo lộ trình HFIC sẽ thoái vốn khỏi HSC, đây là mục tiêu riêng và ban lãnh đạo tôn trọng kế hoạch của cổ đông.

Công ty còn có có thêm kế hoạch tăng vốn trong năm 2025 nữa hay không?

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT HSC: Nhu cầu vốn của HSC vẫn còn lớn và sẽ có bàn luận để xin ý kiến cổ đông sau.

Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT HSC: Mục tiêu của HSC trong 10 năm tới là định giá vài tỷ USD nên quy mô vốn cũng cần tương xứng vốn với giá trị vốn hóa. Các phương án tăng vốn sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường Việt Nam và xu hướng từ thế giới.

Công ty đang vay nợ đáng kể từ đồng USD và chịu rủi ro lãi suất, quan điểm của ban lãnh đạo là gì?

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc Chứng khoán HSC: Công ty mong muốn tăng dư nợ vay để đảm bảo ROE ở mức 15%, xấp xỉ bình quân toàn thị trường.

Trong khoảng 20.000 tỷ đồng đi vay, có khoảng 20% đến từ các khoản vay nước ngoài, nên Công ty vẫn đang chịu chi lãi cao hơn so với trong nước. Nhưng điều này là cần thiết để duy trì cơ cấu kỳ hạn sẵn sàng cho trường hợp Ngân hàng Nhà nước có các động thái thắt chặt cho vay CTCK, Bất động sản. Nếu được tăng vốn, tỷ lệ cho vay trong nước sẽ được tăng lên 85-90% trong cơ cấu giúp giảm chi phí vay và cho HSC có thể cung cấp lãi suất cạnh tranh để phục vụ cho khách hàng.

ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tán thành của cổ đông đạt 75,64%.
1 công ty chứng khoán vừa được tiền ngoại rót vốn thêm hơn 2.000 tỷ 1 công ty chứng khoán vừa được tiền ngoại rót vốn thêm hơn 2.000 tỷ
Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch gây thất vọng Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch gây thất vọng

Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026

Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026

Chào đón năm mới Bính Ngọ với những kỳ vọng về tốc độ và sự bứt phá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dành tặng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chương trình ưu đãi "SME Fast Track 2026". Đây là chìa khóa cho bài toán vốn, chi phí vận hành và công nghệ tài chính giúp doanh nghiệp SME tăng tốc ngay từ vạch xuất phát.
SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao

SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) ban hành Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược trọng điểm. Theo đó, ông Lê Thanh Hải sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc để chính thức giữ vai trò Giám đốc Ban Chuyển đổi.
Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum

Techcombank ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp Techcombank Visa Business Platinum, sở hữu những đặc quyền dẫn đầu thị trường với thời gian miễn lãi bậc nhất lên đến 86 ngày, hạn mức tín dụng tối đa 10 tỷ đồng, cùng mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh hàng đầu thị trường chỉ 1%.
Hãy hiểu cho ngành thuế

Hãy hiểu cho ngành thuế

Năm 2025, một năm đầy biến động nhưng ngành thuế vẫn đạt mức thu hơn cả mong đợi: 2,3 triệu tỷ đồng. Con số này là niềm vui lớn, điều này thì đã rõ ràng, nhưng với những người làm ngành thuế thì phía sau kỷ lục này không chỉ là nỗ lực mà còn chất chứa cả một gánh nặng suy tư.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động