Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:13 | 31/03/2025 GMT+7

Đi du lịch Trung Quốc cần chuẩn bị những gì?

aa
Trung Quốc một đất nước xinh đẹp với phong cảnh hữu tình kết hợp với nền văn hóa đa dạng và đặc sắc cùng nhiều địa điểm vui chơi nên luôn là điểm đến được ưa chuộng cho mọi du khách. Vậy đi du lịch Trung Quốc cần những gì để có được một chuyến đi trọn vẹn và thuận lợi hơn.
7 “cảnh tiên” níu chân du khách tại Trung Quốc
Khám phá những địa điểm quay phim đẹp nhất của Trung Quốc

1. Tại sao nên đi du lịch Trung Quốc?

- Lịch sử và văn hóa lâu đời: Trung Quốc có lịch sử hơn 5.000 năm, với các di tích lịch sử như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các lễ hội truyền thống sôi động như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu.

- Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ: từ những dãy núi hùng vĩ như Himalaya, Thiên Sơn, đến các sa mạc mênh mông như Gobi, Taklamakan, hay những vịnh biển thơ mộng như vịnh Tam Á.

Đi du lịch Trung Quốc cần chuẩn bị những gì?

- Ẩm thực phong phú và đa dạng: Mỗi vùng miền Trung Quốc lại có những món ăn đặc trưng riêng, với hương vị và cách chế biến độc đáo như vịt quay Bắc Kinh, lẩu Tứ Xuyên, mì xào Thượng Hải, bánh bao Xiaolongbao...

- Chi phí du lịch hợp lý: So với các quốc gia du lịch nổi tiếng khác, chi phí du lịch Trung Quốc tương đối hợp lý. Chi phí cho một chuyến du lịch Trung Quốc từ 2,5 triệu đồng (đường bộ) và khoảng 12 triệu đồng (đường hàng không) tuỳ vào thời gian và các điểm tham quan trong lịch trình.

- Con người thân thiện và mến khách: Du khách sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

2. Thời điểm đẹp nhất để du lịch Trung Quốc

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Trung Quốc phụ thuộc vào sở thích và mục đích du lịch của bạn. Tuy nhiên, nhìn chung, có thể chia thành các mùa sau:

Mùa xuân (tháng 3 - tháng 5): Tiết trời ấm áp, dễ chịu, hoa lá đua nở rực rỡ, thích hợp cho các hoạt động tham quan ngoài trời và lễ hội truyền thống.

Mùa hè (tháng 6 - tháng 8): Tiết trời nóng bức, nhiều mưa, nhưng cũng là mùa cao điểm du lịch với nhiều hoạt động lễ hội và sự kiện náo nhiệt.

Mùa thu (tháng 9 - tháng 11): Tiết trời mát mẻ, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên đẹp rực rỡ với những tán lá vàng đỏ, thích hợp cho các hoạt động leo núi, ngắm cảnh.

Mùa đông (tháng 12 - tháng 2): Tiết trời lạnh giá, có tuyết rơi ở một số khu vực, thích hợp cho các hoạt động trượt tuyết, tham quan các thành phố cổ kính.

3. Cần chuẩn bị gì để du lịch Trung Quốc?

* Hộ chiếu

Hộ chiếu nguyên vẹn, không bị rách và còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.

Nên chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp thất lạc hành lý: bản photo hộ chiếu (kèm visa), hình chụp hộ chiếu lưu trong điện thoại, email cá nhân.

* Visa Trung Quốc

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin visa Trung Quốc bao gồm:

Hộ chiếu: Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng (Bản gốc).

Bản photo Căn cước công dân: Bản photo CCCD này không công chứng. Khi chụp bạn cần chụp rõ ràng, ngay ngắn và sắp xếp 2 mặt của CCCD trên một mặt giấy A4, không cắt xén mấy góc, không chụp ảnh, không scan). Khi đi làm hồ sơ cần chụp thêm phần mã QR ở góc CCCD.

Ảnh thẻ: 02 ảnh thẻ khổ 3,5 x 4,5 chụp trên nền trắng, chuẩn quốc tế, lưu ý khi chụp ảnh bạn cần ăn mặc gọn gàng, đúng quy định (áo sơ mi hoặc áo có cổ); nếu là nữ thì khi chụp ảnh bạn cần vén tóc/ cột tóc lên và chụp góc chính diện sao cho thấy rõ mặt và 2 bên tai (không chụp che tai)

Xác nhận công việc có đóng dấu công ty: Có thể sử dụng theo mẫu của công ty/ đơn vị đang công tác. Đối với các mẫu theo công ty/đơn vị công tác cung cấp cần thể hiện được đầy đủ 03 thông tin sau: vị trí công tác, thời gian bắt đầu làm việc, ngày xác nhận thông tin (gần với ngày chuẩn bị xuất cảnh). Ngoài ra, nếu sử dụng bất kỳ một trong hai mẫu trên thì bắt buộc bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Việt - Anh.

Sao kê lương: Một bản sao kê lương qua tài khoản ngân hàng từ đủ 06 tháng.

Chứng minh tài chính / Sổ tiết kiệm: Để chắc chắn hơn bạn có thể bổ sung thêm giấy xác nhận số dư tài khoản/ sổ tiết kiệm từ 50.000.000 VND (sổ tiết kiệm cần dùng sổ gốc, sau khi nộp lên Lãnh sự quán dùng để đối chứng lúc thu nhận hồ sơ visa trong ngày nộp lên thì sẽ được gửi trả lại sổ gốc).

Bảo hiểm xã hội: Bản photo công chứng thông tin quá trình đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH).

* Sim du lịch Trung Quốc

- Nếu mua sim tại nhà mạng Trung Quốc thì sẽ cần bật VPN vì Chính phủ Trung Quốc chặn một số trang web và dịch vụ phổ biến như Google, Facebook, YouTube... VPN giúp bạn vượt qua các hạn chế này và truy cập internet một cách tự do.

- Nếu mua sim tại nhà mạng Việt Nam thì không cần bật VPN vẫn có thể truy cập bình thường. Vì vậy đa phần du khách Việt sẽ lựa chọn cách này.

* Tiền tệ Trung Quốc

Đơn vị tiền tệ Trung Quốc, tỉ giá

Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc là Nhân Dân Tệ (NDT), tỉ giá sẽ dao động từ 3400 trở lên. Để biết tỷ giá Trung Quốc thực tế ở thời điểm bạn cần đổi tiền, bạn có thể theo dõi thông tin tại các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Techcombank… hoặc nếu bạn đổi tiền ở tiệm vàng/người chuyên đổi tiền, bạn có thể trao đổi trực tiếp tỉ giá với họ.

Kinh nghiệm đổi tiền, mua sắm

Bạn có thể đổi tiền mặt hoặc mua tệ qua Alipay rồi sử dụng. Tiền mặt vẫn sử dụng bình thường, nên cái này sẽ tuỳ theo nhu cầu của mình. Hầu hết các cửa hàng ở Trung Quốc đều chấp nhận thanh toán qua Alipay hoặc Wechat. Phần thanh toán qua Alipay rất đơn giản, khi đã có sẵn tiền tệ trong tài khoản thì lúc thanh toán bạn chỉ cần đưa mã QR có sẵn trong tài khoản để quét mã và phần thanh toán này cực kỳ nhanh (cách thức sử dụng Alipay cũng tương tự như app Momo). Dùng tệ qua Alipay hay Wechat thì bạn sẽ không mất thời gian đi đổi tiền (Bởi hầu hết khi đổi tiền mặt thì tờ tiền đấy sẽ có mệnh giá là 100 NDT trong khi các món đồ ăn thông thường, quà lưu niệm có giá chỉ vài tệ nên nhiều khi người bán hàng sẽ không có đủ tiền lẻ để trả lại cho bạn).

Nếu có sự cố hoặc vấn đề đột xuất khiến bạn không kịp đổi NDT ở Việt Nam thì bạn có thể dùng thẻ Visa. Du khách nên photo sẵn 1 bản passport để đổi tiền tại các ngân hàng thương mại ở Trung Quốc nếu cần. Tuy nhiên, thẻ này thông thường chỉ dùng được ở cửa hàng lớn và số tiền thanh toán phải trên 100 NDT.

* Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch bảo vệ du khách khỏi những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình đi du lịch, bao gồm:

Tai nạn: Chi trả chi phí y tế, phẫu thuật, thuốc men, nằm viện do tai nạn trong khi đi du lịch.

Ốm đau: Chi trả chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, nằm viện do ốm đau trong khi đi du lịch.

Mất mát hành lý: Bồi thường thiệt hại hoặc mất mát hành lý, tài sản cá nhân trong khi đi du lịch.

Chuyến bay bị hủy hoặc hoãn: Bồi thường chi phí phát sinh do chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, bao gồm chi phí khách sạn, ăn uống, di chuyển.

Tai nạn du lịch: Bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do tai nạn trong khi tham gia các hoạt động du lịch như leo núi, lặn biển, trượt tuyết.

Mất cắp tài sản: Bồi thường thiệt hại do mất cắp tài sản cá nhân trong khi đi du lịch.

Hỗ trợ khẩn cấp: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24/7, bao gồm dịch vụ y tế, dịch vụ thông dịch, dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

4. Các phương tiện công cộng ở Trung Quốc

Đi du lịch Trung Quốc cần chuẩn bị những gì?

Các phương tiện công cộng ở Trung Quốc để di chuyển trong thành phố hoặc từ thành phố này đến thành phố khác:

Taxi: Nếu cần di chuyển nhanh chóng với khoảng cách ngắn, bạn có thể gọi xe trực tiếp taxi ngay trên đường hoặc thông qua app gọi xe phổ biến là DiDi (tượng tự như app Grab của Việt Nam). Giá xe taxi ở Trung Quốc cũng khá hợp lý, chỉ khoảng từ 10 - 12 tệ cho 3km đầu tiên và sẽ giảm hơn cho những kilomet về sau.

Xe đạp: Xe đạp sẽ được sắp xếp để sẵn ở các quảng trường lớn, các địa điểm đông người qua lại… Để thuê được xe đạp bạn cần thanh toán bằng cách quét mã QR, bạn có thể thanh toán trực tiếp trên Alipay.

Ngoài ra có 2 phương tiện mình gợi ý bạn nên thử nếu có dịp là tàu cao tốc và tàu lửa nếu bạn cần di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác hoặc từ điểm này sang địa điểm khác với khoảng cách xa. Trung Quốc là quốc gia có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới với tổng độ dài hơn 4200 km, rất nhiều người dân Trung Quốc thường dùng tàu cao tốc, tàu lửa để di chuyển đi làm, đi du lịch…

5. Những điều không nên làm khi du lịch Trung Quốc

  • Không nên mua thuốc Đông Y ở các cửa hiệu nhỏ lẻ, giá rẻ.
  • Không nên nói chuyện chính trị, biên giới, lịch sử, chiến tranh với những người mới quen.
  • Không nên tặng người Trung Quốc đồng hồ và hạn chế dùng số “4” vì 2 hình ảnh này đều mang ý nghĩa xấu theo quan niệm văn hóa Trung Hoa.
  • Không khạc nhổ, bỏ rác xuống đường hay tại các khu vực du lịch như chùa chiền, đền tưởng niệm.
Trung Quốc giảm lệ phí visa cho khách du lịch Việt NamTrung Quốc giảm lệ phí visa cho khách du lịch Việt Nam
Từ ngày 11/12, Trung Quốc giảm 25% lệ phí visa du lịch cho công dân một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Khoảng 2.000 người đã xuất cảnh sang Trung Quốc trong ngày đầu nghỉ lễKhoảng 2.000 người đã xuất cảnh sang Trung Quốc trong ngày đầu nghỉ lễ
Đó là thông tin do Thiếu tá Bùi Giang Nam, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đưa ra vào sáng ngày 31/8.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Bức tranh du lịch Xuân ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, lan tỏa từ các trung tâm lớn tới nhiều địa phương, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Theo báo điện tử Journal du Net (JDN) của Pháp, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến “vừa túi tiền” bậc nhất toàn cầu, đặc biệt hấp dẫn với người châu Âu tìm kiếm nơi sinh sống hoặc du lịch dài ngày.
Gần 4.200 lượt khách tàu biển “xông đất” Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Gần 4.200 lượt khách tàu biển “xông đất” Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 4.200 du khách châu Âu, Mỹ đến tham quan, tạo không khí sôi động ngay từ đầu năm và mở màn cho một mùa du lịch biển đầy triển vọng.

Các tin bài khác

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động