Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:46 | 15/11/2024 GMT+7

Địa phương Việt Nam - Campuchia: cam kết mạnh mẽ trong phát triển đường biên

aa
Năm 2024, rất nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác được kí kết giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương Campuchia. Điều này đã thể hiện ưu tiên, những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và Campuchia trong việc phát triển cũng như xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị.
Những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Dấu ấn Việt trên đồng lúa Campuchia: đổi mới canh tác, nâng cao năng suất

Nhiều thỏa thuận, biên bản hợp tác được kí kết

Trên các huyện biên giới tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng, Campuchia trải dài những cánh đồng mía xanh, bát ngát. Được biết, từ năm 2012 người dân, doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã đầu tư trồng mía bằng hình thức mang vốn, giống cây trồng, phân bón, con người sang canh tác trên các khu vực đất còn trống thuộc tỉnh Svay Rieng. Đến cuối vụ, người dân Tây Ninh đưa phương tiện và nhân công sang Campuchia thu hoạch, vận chuyển mía về Tây Ninh, cung cấp cho các nhà máy sản xuất, chế biến trên địa bàn Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, mỗi niên vụ, doanh nghiệp Tây Ninh hợp tác sản xuất nông sản (mía) tại tỉnh Svay Rieng với tổng diện tích khoảng 3.000 ha. Sản lượng nguyên liệu đã vận chuyển về Tây Ninh cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến đường trên địa bàn tỉnh khoảng 200.000 tấn mía.

Được biết, những năm qua, hợp tác thương mại giữa hai tỉnh Svay Rieng và Tây Ninh không ngừng được mở rộng, chính quyền hai bên luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển. Giai đoạn 2018- 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu giữa Tây Ninh và Svay Rieng đạt 2.654 triệu USD. Tổng trị giá mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới qua các cửa khẩu giáp với tỉnh Svay Rieng – Tây Ninh đạt 99,54 triệu USD.

Đối với tỉnh Prey Veng, Tây Ninh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cao việc xây dựng cửa khẩu Quốc tế Tân Nam – Meun Chey, chính thức đi vào hoạt động chính thức ngày 31/5/2021, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và trao đổi hàng hóa, khai thác lợi thế của hai địa phương, nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Tây Ninh – Prey Veng.

Địa phương Việt Nam - Campuchia: cam kết mạnh mẽ trong phát triển đường biên
Tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2024 -2029.

Ngoài ra, Tây Ninh và hai tỉnh Prey Veng, Svay Rieng còn hợp tác lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; lĩnh vực y tế, làm tốt công tác giám sát bệnh truyền nhiễm, kiểm tra, giám sát phương tiện, hàng hóa nhập khâu và triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân các địa phương. Hàng năm, Tây Ninh tổ chức các đoàn y, bác sĩ tình nguyện phối hợp với hội đoàn thể tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Svay Rieng và Prey Veng.

Để tiếp tục phát triển, vào tháng 6/2024, UBND tỉnh Tây Ninh với Ban hành chính 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đã tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029. Biên bản hợp tác giai đoạn 2024-2029, tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam – Campuchia “Hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029 khẳng định sự quyết tâm của ba tỉnh trong mối quan hệ hợp tác, thông qua các nội dung thỏa thuận sẽ thúc đẩy hợp tác, giao thương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng và phát triển khu vực biên giới hòa bình, ổn định.

Không chỉ Tây Ninh, nhiều tỉnh cũng đã triển khai hợp tác với các địa phương Campuchia. Để tăng cường hợp tác toàn diện vào tháng 7/2024, Ủy ban chính quyền tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và UBND tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri giai đoạn 2024 - 2025. Trong đó, chú trọng thúc đẩy những nội dung hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư, nhằm đưa quan hệ giữa hai tỉnh phát triển lên tầm cao mới.

Địa phương Việt Nam - Campuchia: cam kết mạnh mẽ trong phát triển đường biên
Ủy ban chính quyền tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và UBND tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri giai đoạn 2024 - 2025.

Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với chính quyền huyện Keosima tỉnh Mondulkiri, huyện Sanual tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia ký kết bản ghi nhớ giữa chính quyền vào tháng 8/2024. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục tổ chức giao ban định kỳ, tiếp tục có những chương trình hợp tác hữu nghị cùng phát triển, nhằm đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an toàn trật tự trên tuyến biên giới; giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên tuyến biên giới được giao thương qua lại, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, còn có Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng (Campuchia) giai đoạn 2024 - 2029.

Ưu tiên hàng đầu phát triển đường biên

Là tỉnh giáp biên với Vương quốc Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết Tây Ninh luôn xác định việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Vương quốc Campuchia là một trong những ưu tiên hàng đầu; luôn giữ gìn và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với hai tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tin tưởng rằng, từ kết quả tốt đẹp của Bản ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 -2029 sẽ là điều kiện thuận lợi để ba tỉnh Tây Ninh, Svay Rieng, Prey Veng tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị khẳng định, Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với tỉnh Mondulkiri trên tất cả các lĩnh vực.

Với phương châm đó, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan của Đắk Lắk sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng của tỉnh Mondulkiri để cùng nhau thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ; chú trọng thúc đẩy những nội dung hợp tác mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư, nhằm đưa quan hệ giữa hai tỉnh phát triển lên tầm cao mới.

Tháng 8/2024, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã phát động chương trình huy động “Quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên giới”. Thông báo nêu rõ mục đích thành lập “Quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên giới” nhằm huy động thêm nguồn kinh phí cho hoạt động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng theo tuyến biên giới của đất nước; đồng thời tạo điều kiện cho người dân Campuchia thuộc mọi tầng lớp, cả trong và ngoài nước, có cơ hội tham gia đóng góp trực tiếp cùng Chính phủ Hoàng gia trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc Campuchia.

Tổ chức giải chạy ở 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam Tổ chức giải chạy ở 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam
Tiếng hát lời ca góp phần kết nối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia Tiếng hát lời ca góp phần kết nối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 10/2, Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu tướng Hem Bô Na Rel, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ 2026. Tại đây, hai bên thể hiện quyết tâm trong việc tiếp tục phối hợp hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Dưới đây là toàn văn tuyên bố chung:

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa đóng vai trò then chốt trong chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động