Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:36 | 10/09/2020 GMT+7

Điểm chuẩn dự kiến của gần 20 trường Đại học top đầu năm 2020 cập nhật mới nhất

aa
Điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến: Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cao sẽ kéo theo điểm chuẩn vào các trường đại học tăng, dao động từ 0,5 đến 4 điểm.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM 2020 Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM 2020
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2020 Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2020

Đại học Bách khoa Hà Nội:

Năm 2020, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển khoảng 6.930 thí sinh cho 57 mã ngành đào tạo, không khác nhiều so với năm ngoái. Trường đưa ra mức dự kiến điểm chuẩn từng ngành, cao nhất là ngành Khoa học máy tính với 29 điểm, cụ thể như sau:

Diem chuan du kien cua 18 truong DH top dau nam 2020

Diem chuan du kien cua 18 truong DH top dau nam 2020

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội):

PGS.TS Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, năm nay, phổ điểm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên có xu hướng dịch chuyển sang phải, cao hơn phổ điểm của năm 2019 từ 3 đến 3,5 điểm.

Với phổ điểm như trên, dự báo điểm chuẩn các tổ hợp xét tuyển theo khối Tự nhiên vào trường sẽ tăng. Đặc biệt các nhóm ngành 'hot' có thể tăng từ 2,0 đến 3,0 điểm. Việc điểm tăng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào tình hình thí sinh đăng ký vào từng ngành và từng trường đại học cụ thể.

1811 yiym chuyn dy kiyn cya gyn 20 tryyng yyi hyc top yyu nym 2020
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cao sẽ kéo theo điểm chuẩn vào các trường đại học tăng. Ảnh minh họa

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội):

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông tin số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường cùng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tương đương năm ngoái.

Do điểm thi năm 2020 tăng so với 2019, ông dự đoán điểm chuẩn của các ngành tăng lên 0,5-1 điểm. Một số ngành có lượng hồ sơ lớn có thể tăng nhiều hơn.

Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội): năm nay, khoa xác định điểm sàn 17 cho các ngành tuyển sinh. Điểm chuẩn có thể cao hơn năm ngoái nhưng không chênh lệch nhiều.

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội): điểm sàn các ngành đào tạo giáo viên sẽ theo mức điểm chung do Bộ GD&ĐT xác định. Với các ngành ngôn ngữ, trường dự kiến lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm.

Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng vào (điểm sàn) của trường tăng nhẹ so với năm ngoái. Trong đó, điểm sàn dự kiến cho nhóm ngành Công nghệ thông tin (CN1) là 24 điểm. Các ngành như Máy tính, Robot, Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa, Khoa học máy tính (CN8, CN2, CN11) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 22 điểm. Ngành Điện tử viễn thông, Cơ điện tử chất lượng cao lấy điểm sàn 20 điểm. Các nhóm ngành còn lại lấy điểm sàn 18.

Học viện Tài chính:

Mức điểm chuẩn trong năm 2020 được dự báo sẽ tăng so với năm ngoái. Nhìn chung điểm chuẩn vào Học viện Tài chính dự kiến sẽ tăng dao động từ 0,5 - 3 điểm tùy từng ngành.

Cụ thể, với những ngành năm trước có mức điểm chuẩn là 27 thì năm nay sẽ tăng khoảng 0,5 - 1 điểm. Với những ngành lấy từ 20-22 điểm vào năm ngoái, điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng khoảng 2 điểm. Những ngành có điểm chuẩn những năm trước dưới 20 điểm, năm nay có thể tăng mạnh hơn, khoảng trên 3 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân:

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 5.800 chỉ tiêu với 3 phương thức: Tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Với hai phương thức xét tuyển kết hợp và tuyển thẳng, trường tuyển 40% chỉ tiêu. 60% chỉ tiêu còn lại trường sẽ xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Nói về điểm chuẩn khi xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, đại diện nhà trường dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng từ 1-3 điểm so với năm trước. Nguyên nhân là phổ điểm năm nay tăng hơn năm trước.

Đại học Tài nguyên và Môi trường: năm nay điểm chuẩn các trường theo đó cũng tăng nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm để đảm bảo lựa chọn sinh viên phù hợp (Đại diện trường dự đoán).

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM):

Dự báo điểm chuẩn của trường năm nay có một số ngành tăng so với năm ngoái bao gồm: ngành Công nghệ thông tin tăng từ 2-3 điểm; Hóa học và sinh học tăng từ 1-2,5 điểm; Công nghệ sinh học và công nghệ sinh học tăng ít nhất 2 điểm; Kỹ thuật hạt nhân tăng ít nhất 1 điểm; Kỹ thuật điện tử viễn thông CLC, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Toán học điểm chuẩn tăng ít nhất 0,5-1 điểm. Các ngành Khoa học vật liệu, Địa chất học và hải dương học điểm sẽ tăng rất ít, thậm chí không tăng.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM:

Sau khi công bố điểm sàn, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, dự đoán điểm chuẩn của các ngành sẽ nhỉnh hơn từ 0,5-1 điểm so với ngưỡng nhận hồ sơ.

Trong đó, ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm sàn 26,5 điểm. Nhóm ngành Ôtô, Công nghệ Thông tin, Logistics, Kinh doanh Quốc tế, Sư phạm Tiếng Anh có điểm nhận hồ sơ là 24,5.

Nhóm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Điện - điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, Quản lý công nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị Nhà hàng, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ kỹ thuật Máy tính lấy điểm sàn 23,5.

Các ngành Kỹ thuật Dữ liệu, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ May, Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Y sinh, Hệ thống nhúng &IoT, Thiết kế Thời trang, Kiến trúc, Thiết kế Đồ họa, Năng lượng Tái tạo, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật Công nghiệp, Kế toán nhận hồ sơ xét tuyển từ 22,5 điểm.

Các ngành Công nghệ In, Quản lý Xây dựng, Kỹ nghệ gỗ, Thiết kế Nội thất, Hệ thống Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Vật liệu có điểm sàn xét tuyển là 21,5.

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM):

Điểm chuẩn dự đoán tất cả các tổ hợp cũng sẽ tăng theo điểm thi. Riêng tổ hợp D01 điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều do phổ điểm môn tiếng Anh tăng nhẹ nhất là 0,22. Những ngành "hot" của trường như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Tâm lý, Truyền thông... mọi năm điểm đã cao rồi nên cũng chỉ nhích nhẹ 0,5-1 điểm. Các ngành còn lại không biến động nhiều.

Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM):

Dự kiến điểm chuẩn tất cả các ngành của trường ở phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng so với năm 2019. Cụ thể từ 2-4 điểm cho nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Logistics và Công nghệ thông tin; từ 1-3 điểm cho khối kỹ thuật và chương trình liên kết quốc tế.

Đại học Nông lâm TP HCM: dự kiến phổ điểm chuẩn của trường sẽ rộng (giãn cách cao) vì những ngành "hot" thu hút thí sinh nên điểm chuẩn sẽ tăng từ 1-3 điểm. Các ngành khó tuyển và một số ngành mới có thể tăng ít hơn hoặc tương đương năm ngoái.

Đại học Tài chính - Marketing:

Trường ĐH Tài chính - Marketing vừa công bố điểm sàn xét tuyển cho tất cả các ngành là 18 điểm. Mức điểm này tăng 2,5 điểm so với năm trước. Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tương đương năm 2019, trong khi mặt bằng điểm thi tăng nên dự kiến điểm chuẩn vào trường bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng.

Đại học Mở TP HCM:

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Đại học Mở TP.HCM, năm nay trường dành từ 30-50% chỉ tiêu để xét tuyển học bạ THPT. Tỉ lệ ảo trong phương thức này khá lớn. Sau khi thí sinh nhập học, căn cứ trên tình hình thực tế trường có thể điều chỉnh tăng chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Vì số chỉ tiêu học bạ tăng dẫn đến chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp giảm nên dự kiến điểm sàn, điểm chuẩn các ngành xét điểm thi tốt nghiệp sẽ tăng. Hơn nữa, điểm thi tốt nghiệp năm nay tăng nhiều so với năm trước nên chắc chắn điểm chuẩn sẽ tăng do hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường tương đương các năm trước.

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM):

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng so với năm ngoái. Năm 2019, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là khoa học máy tính 25,75 điểm. Năm ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 18 thuộc chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và đào tạo ở phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre.

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM:

Dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng ở một số ngành "hot" nhưng cũng có nhiều ngành bằng mức điểm trúng tuyển năm 2019. Điểm chuẩn dự kiến các ngành từ 16-20 điểm. Trong đó, các ngành công nghệ thực phẩm và các ngành thuộc khối kinh tế 18-20 điểm, các ngành khác dưới 18 điểm.

Đại học Công nghiệp TP HCM: dự kiến điểm chuẩn của trường khả năng sẽ cao hơn năm trước 1-2 điểm ở một số ngành hút thí sinh như công nghê thông tin, quản trị kinh doanh, du lịch và lữ hành, công nghệ kỹ thuật ôtô... trong khi các ngành còn lại khả năng sẽ không biến động so với mức điểm năm ngoái. Trường dự kiến điểm sàn tương đương năm 2019.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét học bạ năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét học bạ năm 2020
Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020 Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thời gian chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Thời gian chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố sớm hơn mọi năm, vào 8 giờ ngày 16/7 theo văn bản của Bộ GDĐT.
Lễ Thượng Nguyên ở chùa Phật Tích của cộng đồng người Việt tại Lào

Lễ Thượng Nguyên ở chùa Phật Tích của cộng đồng người Việt tại Lào

Sáng 24/2,chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tổ chức Lễ Thượng Nguyên (hay còn gọi là Lễ Nguyên Tiêu, Rằm tháng Giêng) - một trong những truyền thống văn hóa tâm linh không thể thiếu của người Việt ở bất cứ đâu vào những ngày đầu Xuân mới.
Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm

Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm

Được ví như “Sa Pa thu nhỏ của Quảng Ninh,” Bình Liêu ngày càng trở nên thu hút nhiều khách du lịch, đa phần là các bạn trẻ có đam mê xê dịch, thích khám phá và ưa trải nghiệm.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Đọc nhiều

Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài

Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài

Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn dần trở thành nơi sinh sống và làm việc của ngày càng nhiều chuyên gia, lao động và người nước ngoài. Điều gì khiến họ lựa chọn ở lại, gắn bó lâu dài với mảnh đất này?
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngày 16/6/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức thành công Hội thảo với Chủ đề “Việt Nam-Brazil 2026: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, Người còn là người khai mở và phát triển hệ thống tư tưởng đối ngoại nhân dân mang giá trị chiến lược, nhân văn và thời đại sâu sắc. Đến nay, những tư tưởng ấy vẫn là nền tảng lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động