Điểm tin văn hóa nổi bật trong tuần hai tháng 2
Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Ngày 13/2, tại đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội) trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2016.
|
Lễ hội tại đền thờ Hai Bà Trưng. (Ảnh: TTXVN)
Lễ kỷ niệm được diễn ra long trọng với màn trống hội, chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Còn phần lễ hội có nhiều hoạt động phong phú như: rước kiệu độc đáo, lễ tế cộng đồng theo nghi lễ cổ truyền của các địa phương thờ Hai Bà Trưng, trò chơi dân gian...
Hàng năm, ngày mồng 6 tháng giêng – ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa, huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội đền Hai Bà Trưng để tưởng nhớ, trí ân công lao Hai Bà Trưng, những nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc.
Lễ hội đền Hai Bà Trưng sẽ diễn ra đến hết ngày 17/2.
Hội Đồng Kỵ nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 11/2, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội truyền thống Đồng Kỵ và tổ chức khai hội với nghi lễ rước pháo. Đây là một trong những hội có nhiều nét văn hóa đặc sắc, lưu giữ và bảo tồn nhiều phong tục, tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật và sự kiện xã hội, lịch sử quan trọng của dân tộc.
|
Quả pháo được rước từ đình Đồng Kỵ. (Ảnh: TTXVN)
Lễ hội Đồng Kỵ gắn liền với sự tích về đức thánh Thiên Cương ra quân đánh giặc Xích Quỷ. Hội pháo diễn ra trong 3 ngày (mùng 4–6 tháng giêng âm lịch) nhằm nhắc lại chiến công anh dũng của đức thánh cùng dân làng Đồng Kỵ. Ngoài ra, du khách đến đây có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao như: hát quan họ trên thuyền, đấu vật, cờ tướng, chọi gà…
Trước đây, làng Đồng Kỵ có truyền thống làm pháo. Năm mới, pháo nhà nào càng lớn, nổ càng to thì hứa hẹn một năm nhiều may mắn, tài lộc. Từ khi Nhà nước cấm đốt pháo, người dân giữ truyền thống của tổ tiên thông qua nghi lễ thờ pháo và rước pháo.
Hàng năm, Lễ hội Đồng Kỵ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan. Dân làng tổ chức hội không chỉ tỏ lòng biết ơn với Đức Thánh Thiên Cương mà còn là dịp để người dân cố kết cộng đồng, phản ánh sự sáng tạo của con người, giúp nhau trong cuộc sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế.
Giới trẻ Thủ đô hào hứng với Hội chữ Xuân Bính Thân 2016
Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 diễn ra rại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Năm nay hội chữ có chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, thu hút nhiều người đến tham quan và xin chữ, đặc biệt là các bạn trẻ.
|
Ông đồ tham gia Hội chữ Xuân Bính Thân. (Ảnh: TTXVN)
Ngoài những không gian để các ông đồ viết chữ cho khách tham quan, còn có gian hàng treo những câu đối đỏ viết thơ, ca dao, tục ngữ… Đẹp nhất vẫn là chữ viết trên giấy điệp của Đông Hồ.
Hội chữ là nơi để ông đồ, các bạn trẻ có dịp giao lưu, học hỏi, tìm lại nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Bạn Trần Mạnh Hùng (sinh viên Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn) rất thích thú khi đến xin chữ và được tìm hiểu thêm về thư pháp. Theo Hùng đây là nét đẹp văn hóa giới trẻ nên có ý thức gìn giữ.
Còn bạn Nguyễn Thị Mai Trang (sinh viên Đại học Hà Nội) cho biết, lần đầu tiên đến với Hội chữ Xuân, Trang rất ấn tượng về các gian hàng, được trò chuyện cùng các ông đồ, nghe phân tích từng tứ thơ, ý nghĩa sâu sắc của những câu ca dao, tục ngữ đi vào lòng người.
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016
Từ ngày 12–15/2/2016 diễn ra ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2016 với nhiều hoạt động đặc sắc chào đón năm mới. Đây là sự kiện do Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
|
Ngày hội tái hiện những lễ hội đặc sắc chào đón năm mới, mong muốn sự sinh sôi, nảy nở, phát triển, đoàn kết, mừng Đảng, chào đón nhân dân, du khách đến với “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó còn có chương trình nghệ thuật Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội Lồng tồng (Hội xuống đồng); Lễ hội mừng năm mới của dân tộc Giáy (Lễ hội múa trống); Lễ hội cầu an của dân tộc Thái…
|
Ngoài ra khách tham quan còn được tham gia trò chơi dân gian, hát dân ca, dân vũ, thưởng thức ẩm thực truyền thống, chơi thể thao dân tộc như: múa xòe, cồng chiêng, nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu kiều...
Trưng bày, đấu giá gần 1.000 cổ vật quý tại tỉnh Nam Định
Ngày 14/2, nhân dịp đầu xuân 2016, gần 1.000 cổ vật được trưng bày, đấu giá tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Trong đó chủ yếu gồm cổ vật Việt Nam, phần lớn là đồ gốm, sành, sứ, gỗ, sắt... có niên đại từ đầu Công nguyên đến các triều đại phong kiến Lý, Trần, Lê.
|
Một sỗ đồ cổ được trưng bày, bán đấu giá. (Ảnh: TTXVN)
Đây là hoạt động dành cho những người yêu cổ vật đến từ mọi miền đất nước, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa. Bên cạnh việc đấu giá để quyên góp tiền làm từ thiện, sân chơi này cũng giúp những người yêu cổ vật có thể giao lưu, học hỏi về cách xác định nguồn gốc, xuất xứ, niên đại và kinh nghiệm thẩm định giá trị đồ cổ.
Minh Châu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Concert của siêu sao G-DRAGON thăng hoa giữa đại dương ánh sáng Ocean City
Ocean City "bùng nổ" trước giờ G: Fan Việt và quốc tế cuồng nhiệt đổ về, tạo nên trải nghiệm âm nhạc hiếm có
Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga
Chiếu sáng nghệ thuật chào mừng thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh
Đọc nhiều
Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh lần thứ 171
Biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững cho cộng đồng
Lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva, Thụy Sĩ
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






