Trang chủ Gia đình Việt
09:20 | 20/02/2019 GMT+7

Điện Biên Đông áp dụng mô hình phòng học 3 cứng giải pháp xóa phòng học tạm

aa
TĐO-Chỉ 50 triệu đồng là có thể xây dựng được một phòng học theo mô hình 3 cứng. Đó là cách làm sáng tạo mà ngành giáo dục huyện Điên Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang triển khai để xóa các phòng học tạm, phòng học tranh tre, lứa lá. Mô hình phòng 3 cứng đã và đang làm thay đổi về cơ sở vật chất nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục của huyện nghèo Điện Biên Đông.

Trong những ngày đầu năm 2019, tôi có dịp đến thăm trường tiểu học xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên – đây là ngôi trường được xây dựng hoàn toàn theo mô hình 3 cứng. Không được khang trang như những ngôi nhà được xây dựng kiên cố nhưng các phòng học, nhà công vụ dành cho giáo viên, nhà hiệu bộ cũng đã được xây dựng bởi các nguyên vật liệu chính như: Tôn, khung sắt khá chắc chắn, …phần nào đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất cho việc dạy và học của thầy và trò nơi đây.

Trao đổi với PV, thầy giáo Đinh Quang Vinh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học Mường Luân được thành lập đến nay đã hơn 10 năm. Vì không có kinh phí xây dựng nên nhà trường phải mượn tạm cơ sở vật chất của trường THPT để hoạt động và đến năm học 2016 – 2017 nhà trường mới có quyết định được di chuyển đến địa điểm mới. Sau khi vận động người dân hiến hơn 3.500 m2 đất, với chủ trương của huyện là xây dựng trường học theo mô hình 3 cứng đó là: Mái cứng, khung cứng và nền cứng. Chi phí về nguyên vật liệu như: Tôn, khung sắt, gạch và xi măng cho mỗi phòng học và phòng làm việc là 50 triệu đồng. Ngoài ra nhà trường đã vận động chính quyền và nhân dân địa phương đóng góp được trên 300 ngày công lao động, 80 m3 cát, sỏi.

dien bien dong ap dung mo hinh phong hoc 3 cung giai phap xoa phong hoc tam

Các thầy cô giáo của trường Tiểu học Mường Luân đã quên những ngày hè ở lại xây dựng trường lớp theo mô hình 3 cứng

“Với tinh thần vì tương lai của con em đồng bào nơi đây, sau nhiều tháng vất vả, quên cả những ngày nghỉ hè của toàn thể các thầy cô giáo, ngôi trường theo mô hình 3 cứng đã được dựng lên với 6 phòng học, 1 phòng hội đồng và 4 phòng chuyên môn, tổng giá trị lên tới 550 triệu đồng và chúng tôi gọi đó là ngôi trường “3 cứng””, thầy giáo Đinh Quang Vinh - Hiệu trưởng trường tiểu học xã Mường Luân nói.

dien bien dong ap dung mo hinh phong hoc 3 cung giai phap xoa phong hoc tam

dien bien dong ap dung mo hinh phong hoc 3 cung giai phap xoa phong hoc tam

Sau những ngày vất vả của người dân và các thầy cô giáo các học sinh trường tiểu học Mường Luân đã được học trong phòng học vững chắc thay thế cho lớp học tạm

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước huyện Điện Biên Đông đã được đầu tư nhiều các công trình phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với điều kiện của một huyện nghèo thì nhu cầu cơ sở vật chất vẫn còn khá lớn. Đặc biệt là cơ sở vất chất phục vụ phát triển giáo dục còn thiếu; nhiều trường các thầy cô giáo, học sinh vẫn còn phải ở, học tập trong những ngôi nhà tạm bợ. Đặc biệt là mỗi khi mưa gió nhiều trường đã phải cho học sinh nghi học vì điều kiện không đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ, chất lượng giáo dục.

dien bien dong ap dung mo hinh phong hoc 3 cung giai phap xoa phong hoc tam

Sau mỗi giờ giảng các thầy giáo lại trở thành những người thợ xây hay anh phụ hồ

Hiện trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có 57 trường, với 20 nghìn học sinh, trong đó học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú chiếm gần 40%. Do đặc điểm địa hình rộng, dân cư sống rải rác, thưa thớt nên để đáp ứng được nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc thì cần phải đầu tư xây dựng nhiều điểm trường lẻ tại các bản. Đa số các lớp học tại các điểm bản còn tạm bợ, nhiều điểm trường còn tình trạng không có phòng học phải học nhờ tại các nhà văn hóa bản hoặc tại nhà dân. Nhiều phòng học cũ đã bị xuống cấp không đảm bảo cho việc dạy và học.Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn huyện Điện Biên Đông còn thiếu hơn 200 phòng học, phòng chuyên môn, nhà công vụ và nhà ở nội trú.

Ông Cù Huy Hoàn-Trưởng phòng GD& ĐT huyện Điện Biên Đông cho PV biết: Để giải bài toán về xóa các phòng học tạm, nhà nội trú tạm, nhà công vụ tạm bợ, từ năm học 2015 -2016 huyện Điện Biên Đông đã xây dựng kế hoạch và giải pháp xóa các phòng, nhà tạm bằng việc xây dựng các phòng học theo mô hình 3 cứng đó là: Mái cứng, khung cứng và nền cứng. Với mức đầu tư cho mỗi phòng không quá 50 triệu đồng.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện bỏ tiền ra mua nguyên vật liệu như: xi măng, tôn, khung sắt và gạch; nhân dân và đội ngũ thầy, cô giáo đóng góp ngày công lao động và cát sỏi.

Với nguồn tiết kiệm chi từ việc hạn chế hội họp, tham quan học tập.v.v. và sự đóng góp công sức của đội ngũ giáo viên, nhân dân, lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước, từ năm 2016 đến nay huyện Điên Biên Đông đã xây dựng được 460 phòng theo mô hình 3 cứng. Trong đó, 194 phòng lớp học, 122 phòng công vụ, 107 phòng nội trú và 27 phòng chức năng.

“Việc hoàn thiện các phòng học theo mô hình 3 cứng đã cơ bản phần nào xóa được các phòng học tạm, trường tạm, giúp cho thầy và trò các trường có được điều kiện học tập tốt và an toàn. Có được phòng học kiên cố các trường có điều kiện đưa thiết bị, máy móc hỗ trợ giảng dạy nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. ông Cù Huy Hoàn- Trưởng phòng GD& ĐT huyện Điện Biên Đông nói”.

dien bien dong ap dung mo hinh phong hoc 3 cung giai phap xoa phong hoc tam

Mô hình phòng học 3 cứng đã xóa được nhiều phòng học tạm bợ

“Mặc dù, đây chưa thật sự là một giải pháp hữu hiệu nhưng việc huyện Điện Biên Đông triển khai xây dựng các phòng học, nhà công vụ, nhà ở nội trú theo mô hình 3 cứng đã góp phần tích cực vào việc cải thiện cơ sở vật chất trường lớp học ở huyện nghèo”, ông Bùi Ngọc Là – Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông nói.

Không chỉ có vậy, nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế thì mô hình 3 cứng cho thấy đây là một cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế mà huyện Điện Biên Đông đã làm để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, từ đó làm nền tảng để xây dựng huyện nghèo ngày một khởi sắc”.

Duy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau

“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau

Ở vùng sông nước Cà Mau, Tết không chỉ là dịp đoàn viên bên mâm cơm gia đình, mà còn là thời khắc thiêng liêng để người dân làm mâm cơm cúng ông, bà, dựng bàn thờ Tổ quốc và “mời Bác về ăn Tết”. Nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo này thể hiện tấm lòng son sắt của người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau mỗi độ Xuân về.
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?

Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?

Theo dân gian, thắp hương là cách kết nối tâm linh, "mời" tổ tiên, thần linh về chứng giám lòng thành. Khói hương (hỏa) và chén nước (thủy) tạo nên sự cân bằng âm dương, hoàn thiện nghi lễ.
Mời ông bà về ăn Tết

Mời ông bà về ăn Tết

“Ra mộ mời ông bà về ăn Tết đi con”. Câu nhắc quen thuộc ấy cứ đến cuối năm lại vang lên trong nhiều gia đình Việt.
Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết

Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, một xu hướng mới đang ngày càng rõ rệt ở giới trẻ Việt Nam: đón Tết theo cách tối giản hơn, tập trung vào trải nghiệm tinh thần, gắn kết gia đình và tiết kiệm chi tiêu...

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động