Điện Biên: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng
| Diện tích rừng cần bảo vệ tại tỉnh Điện Biên hiện nay là rất lớn, trong khi lực lượng kiểm lâm vừa mỏng vừa thiếu nên công tác quản lý, bảo vệ rừng được đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt những cánh rừng hiện có, Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã đữa ra nhiều giải pháp khắc phục. |
| Chợ phiên Tủa Chùa vừa được công nhận trở thành điểm du lịch của tỉnh Điện Biên. |
Tỉnh Điện Biên hiện có 423.129,17ha diện tích đất có rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên; tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến hết năm 2023 đạt 44,01%. Để bảo vệ diện tích rừng trước nguy cơ bị giặc lửa tấn công trong mùa khô, tỉnh Điện Biên chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Chỉ đạo các lực lượng kiểm lâm bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy có cháy cao; Chỉ đạo UBND các xã, các chủ rừng kiểm tra, rà soát, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo sát tình hình thực tế.
![]() |
| Hằng năm các địa phương trong tỉnh tổ chức các buổi diễn tập phương án phòng chống cháy rừng |
Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Hằng năm, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng, các cộng đồng dân cư trên địa bàn xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Đồng thời, củng cố, kiện toàn các Tổ (Đội) bảo vệ rừng, (PCCCR) tại cơ sở, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng thành viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 1.231 tổ đội PCCCR cấp thôn, bản với 12.794 thành viên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại địa bàn.
![]() |
| Lực lượng Kiểm lâm cùng các thành viên trong tổ bảo vệ rừng thôn bản phân định danh giới rừng và khu sản xuất để đưa ra phương án tập trung bảo vệ không để người dân xâm hại đến rừng |
Thường xuyên xây dựng và tổ chức lực lượng thực hiện phương án PCCCR trên địa bàn tỉnh đồng thời tiếp tục trang bị dụng cụ PCCCR tại một số huyện, xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để chủ động trong việc chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.
Việc phòng chống cháy rừng phải được thực hiện nghiêm túc, trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, gồm: “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Khi phát hiện cháy rừng, chủ rừng phải báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương để phối hợp ngăn chặn, xử lý, giảm thiểu thiệt hại về rừng.
![]() |
| Nhân dân xã Chà Nưa huyện Nậm Pồ làm đường tuần tra rừng trong mùa khô hanh |
Cũng theo ông Hà Lương Hồng cho biết: Trên địa bàn tỉnh người dân sinh sống tại nông thôn, nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, canh tác, sản xuất chủ yếu theo hình thức làm nương, ruộng nước ít, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, lợi nhuận từ việc mua, bán các loại lâm sản cao; tập quán làm nhà bằng gỗ, sử dụng củi làm chất đốt. Cùng với đó thời tiết có những diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino nắng hạn kéo dài, lượng mưa giảm (đặc biệt vào tháng 3 - 4) lại trùng với mùa đốt nương canh tác nông nghiệp của người dân dẫn đến xảy ra các vụ phá rừng, cháy rừng. Từ đó, tạo áp lực rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Trong thời gian cao điểm của mùa khô hanh tỉnh Điện Biên huy động toàn bộ lực lượng xuống bảo vệ những diện tích rừng hiện có trước nguy cơ bị giặc lửa xâm hại |
Bên cạnh các biện pháp phòng chống thì việc tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa của công tác PCCCR cũng được các cấp, ngành và địa phương trú trọng. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 168 buổi tuyên truyền trực tiếp về công tác PCCCR và các biện pháp đốt nương an toàn cho hơn 9.300 lượt người dân; tổ chức cho hơn 8.000 lượt người ký cam kết bảo vệ rừng, cam kết đốt nương không để cháy lan vào rừng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn, bản, với 168 giờ phát. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra 782 lượt với gần 4.200 lượt người tham gia./.
| Đây là mong muốn của Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi tiếp đoàn thân nhân các cựu cố vấn, chuyên gia Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp vào ngày 9/5 tại Hà Nội. |
| Là địa phương có độ che phủ rừng thấp, do vậy trong những năm qua công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng đang được lực lượng Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thực hiện khá tốt. |
Tin bài liên quan
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Các tin bài khác
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










