Điện Biên tô thắm hữu nghị Việt - Lào
| Ngày 28/9, ngay sau Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V (Liên hoan), đoàn đại biểu hai nước tham dự Liên hoan đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân hai nước. Những ý kiến, bài tham luận của các tỉnh thành đã phản ánh một bức tranh sinh động về sự gắn bó giữa các địa phương hai nước Việt – Lào. |
| Ngày 7/10, chính quyền tỉnh Luang Prabang, Tổng lãnh sự Việt Nam và Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ Lễ diễu hành xe đạp và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc. Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022. |
Nằm tiếp giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Nước CHDCND Lào) bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) hiện có gần 30 hộ dân sinh sống. Được sự hướng dẫn của cán bộ xã chúng tôi tìm đến nhà ông Lò Văn Héo, nguyên là trưởng của bản.
Dẫn PV thăm bản Pa Thơm ông Lò Văn Héo chỉ tay sang bờ sông đối diện, cho biết: "Bên kia sông là bản Na Luông, thuộc cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly, nước bạn Lào. Gần 10 năm trước, thực hiện chủ trương của tỉnh, bản Pa Thơm đã kết nghĩa với bản Na Luông. Từ đó đến nay, người dân 2 bản tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gìn giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc".
Cũng theo trí nhớ của ông Lò Văn Héo về ngày 2 bản tổ chức lễ kết nghĩa. "Đó là ngày 6/6/2013. Trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền 2 huyện: Điện Biên (tỉnh Điện Biên); huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly) và hàng trăm người dân bản Pa Thơm, bản Na Luông, tôi - trưởng bản thời đó cùng ông Xiêng Tha, trưởng bản Na Luông trao cho nhau biên bản ghi nhớ, với các cam kết thắm nghĩa tình. Tại lễ ký kết, chúng tôi đã hứa tiếp tục phát huy tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; cùng nhau góp sức bảo vệ biên giới vững vàng, bình yên".
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm tuyên truyền luật biên giới cho đồng bào dân tộc trong địa bàn xã |
Cũng kể từ khi biên bản được ký kết, nhiều năm nay, cuộc sống, tình cảm của người dân 2 bản: Pa Thơm, Na Luông luôn được gìn giữ trọn vẹn. Bản nào có việc thì tất cả đều xem đây là việc chung.
"Còn nhà nào có việc thì nhân dân hai bên cũng xúm vào giúp đỡ. Không những vậy, được sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), nhiều lần bà con dân bản Pa Thơm đã sang hướng dẫn dân bản Na Luông cách làm ruộng nước, đưa giống lúa mới vào trồng thử nghiệm. Nhờ đó mà lâu nay, nhân dân bản Na Luông đã thành thục kỹ thuật làm cỏ, bón phân chăm lúa nước; biết áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất; đời sống cũng nhờ đó mà được nâng lên so với trước đây. Ông Héo kể lại.
Mối quan hệ thân thiết, mộc mạc giữa nhân dân 2 bản: Pa Thơm, Na Luông giống như bức tranh thu nhỏ về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Là 1 trong 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với các tỉnh Bắc Lào.
![]() |
| Đại diện tỉnh Điện Biên và tỉnh U Đôm Xay (Lào) tổ chức hội đàm. |
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các tỉnh nỗ lực thúc đẩy hợp tác phát triển, thường xuyên gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiêu thụ sản phẩm vào thị trường của nhau thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch. Về giao thông vận tải, các bên thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ các tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế từ Điện Biên đi Mường Khoa, Phoong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Phra Bang, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo. Đến nay, đã cấp 2.437 giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam - Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu, du lịch, thăm quan, hợp tác của nhân dân hai bên.
![]() |
| Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và U Đôm Xay (Lào) chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ quan hệ hữu nghị. |
Nhận thức rõ vai trò của hợp tác giáo dục, đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực và vun đắp quan hệ truyền thống đặc biệt của hai bên, Điện Biên luôn quan tâm, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các tỉnh Bắc Lào, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh nước bạn theo đúng thỏa thuận đã ký.
Nội dung đào tạo cán bộ, học sinh các tỉnh Bắc Lào gồm: Đào tạo tiếng Việt; đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành sư phạm, kinh tế, y tế; đào tạo trung cấp lý luận chính trị; tổ chức tập huấn, thực tế cơ sở cho cán bộ, công chức các tỉnh Bắc Lào tại các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên. Giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ đào tạo 1.422 cán bộ, học sinh Lào; năm học 2021 - 2022, tổng số lưu học sinh Lào đang học tại cơ sở đào tạo của tỉnh Điện Biên 168 người. Chế độ, chính sách đối với các học viên học tập, bồi dưỡng tại tỉnh Điện Biên được đảm bảo theo quy định.
![]() |
| Tỉnh Điện Biên khánh thành và bàn giao công trình trường trung học phổ thông cho huyện Bun Nưa, tỉnh Phong Sa Lỳ. |
Đối với lĩnh vực đầu tư, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Điện Biên hỗ trợ các tỉnh Phoong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Phra Bang trên 65 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống an sinh của người dân. Đặc biệt mới đây, Điện Biên và tỉnh Phoong Sa Ly đã phối hợp triển khai thực hiện tốt Dự án Trường Trung học phổ thông Bun Nưa, tỉnh Phoong Sa Ly với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng; ngày 17/7 vừa qua, hai bên đã tổ chức bàn giao công trình để đưa vào sử dụng.
Có thể nói, những sẻ chia nghĩa tình, sự giúp đỡ về mọi mặt và nhiều hoạt động ý nghĩa nhiều năm qua giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào đã tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt, góp phần tích cực đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.
| Năm 2022, nhiều cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào đã được tổ chức, góp phần lan tỏa lịch sử, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. |
| Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước. |
Tin bài liên quan
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










