Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
17:13 | 05/07/2025 GMT+7

Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai cho thanh thiếu niên yếu thế

aa
Bằng cách tiếp cận toàn diện, các dự án của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) đã mang đến cơ hội được định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng, học nghề và sinh kế cho hơn một trăm ngàn thanh thiếu niên của Việt Nam trong hơn 10 qua. Các em được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để tự tin viết tiếp những trang mới cuộc đời tràn đầy hy vọng.
Hành trình 35 năm Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam: Không ngừng thay đổi và phát triển vì trẻ em Việt
Save the Children International (SCI) - Cam kết mạnh mẽ, đổi mới linh hoạt vì trẻ em và cộng đồng

Chắp tay bút, vẽ ước mơ

"Em đã kiếm được số tiền đầu tiên trong đời, một khoản nho nhỏ nhưng thật sự ý nghĩa. Giờ đây em biết rằng, những ai nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ sẽ được đáp đền xứng đáng," Tú chia sẻ với nụ cười đầy tự hào.

Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai cho thanh thiếu niên yếu thế
Lớp học Mỹ thuật Ứng dụng thuộc dự án "Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững". (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Nhìn thoáng qua, ít ai biết Tú đã trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng vất vả. Năm 6 tuổi, Tú mắc bệnh viêm não Nhật Bản và mất hoàn toàn khả năng nghe và nói. Từ một cậu bé khỏe mạnh, em trở thành trẻ câm điếc. "Mỗi lần thấy con cố gắng nói mà không được, tôi lại trào nước mắt," mẹ Tú nghẹn ngào kể lại. Tuy vậy, vượt qua tất cả, Tú đã tự mình viết nên câu chuyện của sự vươn lên mạnh mẽ với sự đồng hành của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

Con đường học tập của Tú bắt đầu muộn hơn các bạn đồng trang lứa. Khi 10 tuổi, em mới được đến trường Chuyên biệt Khiếm thính để học bảng chữ cái và ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ sự tận tâm của thầy cô và nỗ lực bản thân, Tú không chỉ tiếp thu tốt mà còn tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt với mỹ thuật. Từ đó, theo đuổi học vẽ và trở thành họa sĩ đã trở thành ước mơ của chàng trai trẻ.

Bước ngoặt đã đến với Tú khi dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững” của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em được triển khai tại ngôi trường nơi em theo học. Nhận thấy niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật của Tú, dự án đã tạo điều kiện để em tham gia lớp học Mỹ thuật Ứng dụng. Tại đây, Tú được hướng dẫn và sáng tạo trên từng chiếc móc khóa, túi canvas hay bức tranh trang trí. Không chỉ là lớp học, đó còn là nơi Tú khám phá năng lực của chính mình và nuôi dưỡng ước mơ sống bằng nghề thủ công mỹ thuật. Sau hai tháng miệt mài học nghề, Tú đã tự tay hoàn thiện những sản phẩm đầu tiên và mang đi bán. Khi cầm trên tay 2,5 triệu đồng – khoản thu nhập đầu tiên trong đời, Tú mang về khoe với gia đình, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười của em khi thấy cánh cửa tương lai rộng mở trước mắt.

Tú tự tin chia sẻ cảm nghĩ trong các hội thảo do dự án tổ chức.  (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)
Tú tự tin chia sẻ cảm nghĩ trong các hội thảo do dự án tổ chức. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Không chỉ dừng lại ở việc học nghề, Tú còn tự tin tham dự các triển lãm và chia sẻ cảm nghĩ trước hàng trăm người trong các hội thảo do dự án tổ chức. Không thể nào kể xiết niềm vui và hạnh phúc của những gia đình có con là thanh thiếu niên khuyết tật như gia đình Tú khi chứng kiến hành trình đó.

Dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững năm 2022-2024” do Quỹ Citi tài trợ, với đối tác là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua các can thiệp dự án, 369 thanh thiếu niên khuyết tật được trang bị các kiến thức về hướng nghiệp, phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng nghề, kết nối việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng cá nhân.

Mở lối tương lai cho thanh thiếu niên yếu thế

Câu chuyện của Tú là minh chứng cho khả năng vươn xa của những thanh niên khuyết tật khi được trao cơ hội học tập, rèn luyện phù hợp. Với sự kết nối từ dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững”, các bạn trẻ được trang bị kiến thức hướng nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp.

Theo bà Phạm Thị Bích Ngọc, Cố vấn kỹ thuật Giảm nghèo cho trẻ em và thanh thiếu niên của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam, trong quá trình thiết kế dự án này, tổ chức đã tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu của hơn 300 thanh thiếu niên khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham vấn các tổ chức xã hội, mạng lưới người khuyết tật và các cơ sở dạy nghề.

Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai cho thanh thiếu niên yếu thế
Hội thảo "Hỗ trợ việc làm và dạy nghề cho thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức ngày 20/6/2023. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

“Dựa trên kết quả khảo sát và tham vấn với đối tác, thanh thiếu niên và các bên có liên quan, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em xác định phương pháp tiếp cận và xây dựng can thiệp phù hợp, tập trung vào việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho người khuyết tật. Đồng thời, Tổ chức cũng chú trọng hướng dẫn và hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc để giúp trẻ phát triển kỹ năng toàn diện.

Các hoạt động như tham quan thực tế tại doanh nghiệp hay video giới thiệu nghề nghiệp được thiết kế để giúp các em tiếp cận kiến thức và kỹ năng dễ dàng hơn. Những giải pháp này cũng giúp xóa bỏ rào cản và đảm bảo các em có thể tiếp cận và hưởng lợi một cách hiệu quả từ chương trình" - bà Phạm Thị Bích Ngọc chia sẻ.

Đến năm 2024, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã và đang thực hiện trực tiếp 05 dự án trong lĩnh vực dạy nghề và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên khó khăn:

1. Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam năm 2020-2023”; do Liên Minh Châu Âu tài trợ.

2. Dự án “Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững năm 2022-2024” do Quỹ Citi tài trợ với đối tác là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.

3. Dự án “Hỗ trợ Thanh niên và Trẻ em trong ứng phó với COVID-19 năm 2021-2024” do Liên minh châu Âu tài trợ, thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

4. Dự án “Kỹ năng thành công” do tập đoàn Accenture tài trợ.

Giai đoạn 1: năm 2018-2022, thực hiện tại 3 tỉnh: Đồng Nai, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Giai đoạn 2: năm 2023-2026, thực hiện tại 6 tỉnh/thành phố: thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp và Thanh Hóa.

5. Chương trình Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm tại tỉnh Lào Cai.

Từ năm 2020 đến nay, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế trên khắp cả nước, với các nhóm đối tượng đa dạng như thanh niên khuyết tật, dân tộc thiểu số, nhập cư và đa dạng về giới. Các dự án này đều có cách tiếp cận chung là đặt thanh thiếu niên vào trung tâm quá trình can thiệp – từ thiết kế, triển khai đến đánh giá.

Tổ chức đặc biệt chú trọng đến việc giúp thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng sống và kỹ năng nghề phù hợp với hoàn cảnh, đồng thời tạo cơ hội thực hành như học nghề, thực tập hoặc tiếp cận thị trường lao động. Bên cạnh đó, Tổ chức cũng hợp tác với nhiều đối tác địa phương và doanh nghiệp để gia tăng cơ hội việc làm bền vững cho người trẻ.

“Khởi nghiệp hay học nghề không đơn thuần là giải pháp kinh tế mà còn là cách để người trẻ yếu thế tự tin làm chủ tương lai,” bà Phạm Thị Bích Ngọc nhận định. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ các em phát triển kỹ năng sống, kỹ năng nghề thiết thực và đồng hành cùng cha mẹ, nhà trường và các tổ chức xã hội để xây dựng lộ trình nghề nghiệp bền vững và khả thi các em”.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai cho thanh thiếu niên yếu thế
Hỗ trợ các hộ gia đình và trường học tại Cà Mau ứng phó với hạn hán năm 2024 Hỗ trợ các hộ gia đình và trường học tại Cà Mau ứng phó với hạn hán năm 2024
Ngày 11/10, tại Trung tâm văn hoá xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Tổ chức Cứu trợ trẻ em) tổ chức lễ triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho hộ gia đình khó khăn và trường học bị ảnh hưởng sau hạn hán năm 2024 tại huyện U Minh.
Save the Children cùng học sinh Lào Cai “Rung chuông vàng” xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc Save the Children cùng học sinh Lào Cai “Rung chuông vàng” xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc
Ngày 25/11, trường Tiểu học & Trung học cơ sở Cam Cọn (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Trường học an toàn - Hành trang hạnh phúc”.

Thu Phượng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cải thiện sinh kế và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em vùng cao

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cải thiện sinh kế và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em vùng cao

Ngày 17/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản (Save the Children Japan) đã ký kết hợp đồng viện trợ cho dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Đây là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng của dự án, với tổng kinh phí 1,8 triệu USD cho cả ba năm thực hiện (2023-2026).
Giải pháp học tập thân thiện cho trẻ em vùng khó khăn

Giải pháp học tập thân thiện cho trẻ em vùng khó khăn

Với những hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác, phương pháp Tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ em tiểu học (LB) và Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với Đọc viết và Toán (RTL) giúp giờ học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Nhờ đó, trẻ em ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, làm chủ tương lai.
Đánh thức tiềm năng não bộ - Khơi mở hành trình phát triển bền vững cho trẻ thơ

Đánh thức tiềm năng não bộ - Khơi mở hành trình phát triển bền vững cho trẻ thơ

Từ cung cấp kiến thức đến những hướng dẫn thực hành cụ thể, phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ đã được giới thiệu đến các cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, giáo viên, cán bộ y tế tại nhiều địa phương thông qua nhiều hoạt động đa dạng như tập huấn, câu lạc bộ, hội thảo…. Với cách tiếp cận bao trùm, phương pháp này mang đến cho trẻ nhỏ từ 0 – 3 tuổi cơ hội được nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.

Các tin bài khác

WVIV đầu tư hơn 340 tỷ đồng cho chương trình nước sạch giai đoạn 2026-2030 tại Việt Nam

WVIV đầu tư hơn 340 tỷ đồng cho chương trình nước sạch giai đoạn 2026-2030 tại Việt Nam

Ngày 20/11 tại Đà Nẵng, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) chính thức khởi động Chương trình Nước sạch, Vệ sinh cá nhân & Môi trường giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Kết nối dòng chảy xanh”. Chương trình hướng tới mục tiêu đảm bảo các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất được tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh bền vững.
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2543/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Nhiều tổ chức quốc tế viện trợ khẩn cấp cho các địa phương Việt Nam bị thiên tai

Nhiều tổ chức quốc tế viện trợ khẩn cấp cho các địa phương Việt Nam bị thiên tai

Các nguồn lực quốc tế đang được chuyển đến các địa phương Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thủ tướng họp khẩn từ Algeria, chỉ đạo huy động tổng lực cứu nhân dân vùng mưa lũ miền Trung

Thủ tướng họp khẩn từ Algeria, chỉ đạo huy động tổng lực cứu nhân dân vùng mưa lũ miền Trung

Tối 20/11 (giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương về mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung, yêu cầu huy động tổng lực tiếp cận các khu vực bị cô lập, cứu người, cứu trợ dân và khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai.

Đọc nhiều

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Sau hơn 2 thập kỷ triển khai thỏa thuận hợp tác, Hà Nội và Bangkok đều phát triển với vai trò là những trung tâm kinh tế - văn hóa năng động, có nhiều điểm tương đồng về tốc độ đô thị hóa và vị trí chiến lược. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, du lịch và môi trường.
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (ngày 19/11), Bắc Bộ nhiều nơi trời rét, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động