"Doanh nghiệp cần tự chịu trách nhiệm pháp lý khi yêu cầu hoàn thuế"
-Thưa ông, 2 từ hoàn thuế hiện nay vẫn đang là điểm nóng được dư luận rất quan tâm, vì sao vấn đề này lại tồn tại dai dẳng đến vậy?
-Vì tính chất phức tạp của công tác hoàn thuế thôi, chứ ngành thuế thì luôn lấy tinh thần phục vụ doanh nghiệp (DN) lên làm mục tiêu hàng đầu. Về mặt quản lý chúng tôi hỗ trợ DN tối đa, hỗ trợ về thủ tục, về công nghệ thông tin, về hoàn trước kiểm tra sau, về hướng dẫn nghiệp vụ…Nhìn chung tất cả những gì có thể làm được để phục vụ DN thì ngành thuế đã triển khai quyết liệt và tích cực rồi.
-Có mâu thuẫn không, thưa ông, khi vừa qua có một số DN than phiền họ phải chờ quá lâu cho dù hồ sơ hoàn thuế đã đầy đủ?
-Nhiệm vụ và mục tiêu giải quyết công việc của ngành thuế ở đây rất rõ ràng, đó là luôn đảm bảo công bằng, khách quan, đúng pháp luật. Tất cả mọi trường hợp, dù là hoàn trước kiểm tra sau hay kiểm tra trước hoàn sau, ngành thuế cũng đều thực hiện với tinh thần là làm sao phục vụ DN nhanh nhất, kịp thời nhất và đúng đắn nhất. Trên thực tế, rất nhiều DN đã được hoàn thuế, và tổng số tiền hoàn cũng khá lớn.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định ngành thuế không hề gây khó dễ cho doanh nghiệp |
Tuy nhiên bên cạnh những DN kinh doanh chân chính, đàng hoàng thì cũng có câu chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”. Đó là những DN mua bán hoá đơn để trục lợi ngân sách nhà nước thông qua chính sách hoàn thuế. Vì vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện tốt nhất để DN hoạt động thì ngành thuế cũng phải làm hết sức chặt chẽ, cẩn trọng với từng trường hợp để không thất thoát ngân sách. Thực tế thì ngành thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác quản lý địa bàn để phát hiện yếu tố bất thường, gian dối…Cơ quan thuế đã phát triển công nghệ AI có thể đối chiếu nhiều lớp để phát hiện ra hoá đơn giả và hoá đơn ngụy tạo. Không chỉ có vậy, ngành thuế cũng chú trọng thanh kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm sẽ chuyển cơ quan công an xử lý. Nhìn chung là quản lý rất chặt trên nhiều bình diện, do đó sẽ không có chuyện khi xác minh mà thấy có dấu hiệu đáng ngờ nhưng vẫn cho hoàn.
-Ông có thể ví dụ?
-Ví dụ có trường hợp hồ sơ hoàn thuế nộp lên rất đầy đủ, tuy nhiên khi xác minh với cơ quan chức năng của nước bạn thì phát hiện ra đối tác bên đó không tồn tại. Như vậy thì làm sao mà hoàn thuế được.
-DN có tâm phục khẩu phục không, thưa ông?
-Quan điểm của Bộ Tài chính rất rõ ràng, DN có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn, hoặc kiện ra toà. Tại Nghệ An có DN kiện rồi, tuy nhiên toà cũng ra phán quyết là không hoàn thuế được, mà phán quyết của toà án là cuối cùng rồi.
-Thưa ông, điểm nghẽn hiện nay nằm ở chỗ DN thì lấy hồ sơ “đẹp” ra làm căn cứ yêu cầu hoàn, nhưng ngành thuế thì không thể chấp thuận với những trường hợp khi xác minh phát hiện có dấu hiệu trục lợi. Tuy nhiên, việc muốn chứng minh rõ ràng cũng thiếu khả thi vì thời gian chỉ có 40 ngày, chưa kể nhân lực mỏng rồi sự phối hợp liên ngành không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vậy, để chấm dứt tình trạng căng thẳng trong hoàn thuế, hạn chế những rủi ro pháp lý mà cán bộ thuế có thể gánh chịu thì tới đây Bộ Tài chính sẽ có giải pháp gì?
-Công tác xây dựng pháp luật tới đây sẽ làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế. Tinh thần là đẩy mạnh hoàn trước kiểm tra sau, cơ quan thuế chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ, còn DN phải chịu trách nhiệm về độ trung thực, về tính hợp pháp và tính hợp lý của hồ sơ. Việc này là phải rõ ràng, vì anh tự kê khai nên phải tự chịu trách nhiệm, chứ không có chuyện anh sử dụng hoá đơn giả rồi bắt cán bộ thuế đi tù là không được. Cần phải nói rõ điểm này, và cơ quan thuế chỉ chịu trách nhiệm khi bỏ qua lỗi của DN. Phải làm như vậy mới tách bạch được chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quyền hạn một cách rõ ràng.
-Là Bộ trưởng nên sức ép với ông chắc rất lớn, một mặt từ dư luận khi đòi hỏi phải ủng hộ DN toàn diện, mặt khác từ cán bộ thuế với nỗi lo ngại “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cứ lơ lửng trên đầu. Điều này có tác động gì đến quan điểm điều hành của ông?
-Tôi nghĩ hãy thật sự trách nhiệm và tận tụy, nỗ lực hết sức vì công việc là được.
-Để ngành thuế thật sự được chủ động tối đa trong việc phòng ngừa và xử lý gian lận thuế nói chung, thưa ông, cần thêm điều kiện gì?
-Luật cần cho cơ quan thuế được quyền khởi tố vụ án, giống như lực lượng hải quan hay kiểm lâm. Hiện tại, ví dụ như với hải quan sau khi xác định lô hàng này là hàng lậu thì họ sẽ khởi tố và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an và Viện kiểm sát, sau đó phía công an sẽ tiếp tục xử lý. Còn nếu so sánh trên bình diện quốc gia, ở nước ngoài họ có hẳn cảnh sát thuế và có quyền bắt giam người vi phạm.
-Trân trọng cảm ơn ông!
Tin bài liên quan
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Phải sửa luật để tháo gỡ những vướng mắc
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 tân Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Doanh nghiệp không thể mãi trông chờ vào hỗ trợ thuế
Các tin bài khác
Xử lý nợ xấu: Từ ‘quyền hình thức’ đến ‘hành lang thép’ khơi thông huyết mạch kinh tế
MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026
OPES ra mắt cổng bồi thường số, khách hàng nhận tiền sau 30 phút
MB nhận 9 giải thưởng danh giá từ JCB
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam





