Doanh nghiệp Canada mong muốn triển khai tại thị trường Việt Nam
![]() |
| Các doanh nghiệp Canada tham dự Triển lãm quốc tế ngành thực phẩm tại Việt Nam tháng 11/2023. |
Dự kiến chuyến thăm sẽ diễn ra từ 27 - 29/3/2024 và tập trung vào các lĩnh vực thực phẩm chế biến, y sinh, năng lượng sạch, công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ sáng tạo và công nghệ hàng không...
Chuyến đi này nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada và cũng là để mở rộng sự hiện diện của Canada tại khu vực ASEAN. Chuyến thăm cũng trùng với thời điểm cuộc họp lần hai của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế hai nước tại Việt Nam.
Bộ trưởng Thương mại quốc tế Mary Ng cho biết: Bà mong muốn các doanh nghiệp Canada tham gia đoàn lần này sẽ triển khai hoạt động tại thị trường tiềm năng như Việt Nam và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.
![]() |
| Các doanh nghiệp Canada tham dự Triển lãm quốc tế ngành thực phẩm tại Việt Nam tháng 11/2023. |
Lãnh đạo của các công ty Canada sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác, hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chính sách và các cơ hội tận dụng hiệp định thương mại cũng như cơ chế hiện có giữa hai nước và các cơ hội đầu tư, bán hàng, cung ứng tại Việt Nam.
Đây là đoàn doanh nghiệp thứ hai được Chính phủ Canada tổ chức trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trị giá gần 2 tỷ USD của mình.
Tháng trước, Bộ trưởng Ng từng dẫn phái đoàn gồm trên 160 doanh nghiệp Canada sang Nhật Bản. Trong chiến lược này, Canada đặt ra 5 mục tiêu chính, trong đó có việc mở rộng thương mại, đầu tư và phát triên chuỗi cung ứng trong khu vực này.
Sau 50 thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), quan hệ Việt Nam - Canada đang phát triển ngày một tích cực trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.
![]() |
| Các doanh nghiệp Canada tham dự Triển lãm quốc tế ngành thực phẩm tại Việt Nam tháng 11/2023. |
Việt Nam trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Canada trong ASEAN và ngược lại, Canada là bạn hàng lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Mỹ. Với triển vọng tăng trưởng khả quan, cả Việt Nam và Canada đều có nhu cầu và cơ hội rất lớn từ các tiềm năng hợp tác của đoàn doanh nghiệp Canada vào Việt Nam lần này.
Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp Canada trước đây chưa từng nghĩ đến kinh doanh ngoài khu vực Bắc Mỹ thì nay đã nhận định Việt Nam là cánh cửa để vào thị trường ASEAN. Ngược lại, với lợi thế về công nghệ, tài chính, mạng lưới bạn hàng và logistics ở châu Mỹ, Canada cũng có thể là cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng quy mô, vươn tầm ra thế giới.
Tin bài liên quan
Đưa nông sản Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam
Đà Nẵng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, đối tác Canada
Cần Thơ sẽ trở thành hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







