Doanh nghiệp Thanh Hóa và Hủa Phăn đề xuất nhiều phương án nâng cao hiệu quả hoạt động
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh hội nghị được tổ chức là một sự kiện quan trọng để hai bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác phát triển thương mại biên giới trong thời gian qua; cùng trao đổi, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hai bên trong quá trình hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường hợp tác đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới giữa hai tỉnh thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.
Trong giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) đạt gần 385 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 349 triệu USD, các mặt hàng chủ lực là vật liệu xây dựng, xăng dầu, máy móc thiết bị và hàng tiêu dùng. Nhập khẩu đạt trên 35 triệu USD, tập trung vào các sản phẩm nông - lâm sản, gỗ và quặng sắt.
![]() |
| Hội nghị có sự tham dự của Sở Công Thương 2 tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp hai bên. (Ảnh: Báo Công thương) |
Hoạt động vận tải và xuất nhập cảnh được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu giao thương, thăm thân giữa nhân dân hai bên. Từ năm 2021 đến nay, có gần 200.000 lượt người và hơn 52.000 lượt phương tiện qua lại cửa khẩu. Hiện có 21 doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hóa đang hoạt động thường xuyên tuyến Việt Nam - Lào. Công tác quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép được các lực lượng chức năng hai tỉnh phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và môi trường giao thương lành mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Thong Súc Sổm Pha Văn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hủa Phăn thông tin: Tỉnh Hủa Phăn có đường biên dài 568km với Việt Nam, trong đó giáp Thanh Hóa qua hai cửa khẩu Na Mèo - Nậm Xôi và Tén Tằn - Sổm Vẳng. Thời gian qua, quan hệ thương mại giữa hai tỉnh diễn ra sôi động. Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp Thanh Hóa ngày càng mở rộng đầu tư sang Hủa Phăn, góp phần thúc đẩy kinh tế và đời sống cư dân biên giới. Năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu của Hủa Phăn đạt 46,76 triệu USD (64,39% kế hoạch), trong đó xuất sang Thanh Hóa chiếm 9,64 triệu USD (20,62%), chủ yếu là nông - lâm, khoáng sản.
Hiện có 158 doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Hủa Phăn, trong đó 59 doanh nghiệp đến từ Thanh Hóa, chiếm hơn 37%, với tổng vốn đầu tư hơn 850 tỷ kíp.
Ông Thong Súc Sổm Pha Văn bày tỏ mong muốn hai Sở Công Thương Thanh Hóa và Hủa Phăn thống nhất phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại biên giới và Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Từ đó, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, trao đổi thương mại, thúc đẩy cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi theo Hiệp định; đẩy mạnh kết nối vận tải, thông quan hàng hóa nhanh chóng. Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chuyên môn và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào qua các hoạt động giao lưu, chúc mừng các sự kiện quan trọng giữa hai địa phương.
"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển hạ tầng biên giới, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư vào khu vực biên giới Lào - Việt", ông cho biết.
Trong phần thảo luận, các doanh nghiệp Thanh Hóa và Hủa Phăn đánh giá cao tiềm năng hợp tác hai chiều, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử xuyên biên giới. Đại diện các doanh nghiệp đề xuất hai tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phát triển các trung tâm logistics tại khu vực cửa khẩu Na Mèo - Nậm Xôi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý biên mậu, đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình kết nối giao thương, hội chợ triển lãm để doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, đối tác; đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian mở văn phòng đại diện; hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục về thuế quan...
Bế mạc hội nghị, ông Trần Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa khẳng định các nội dung đã được thống nhất sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa bằng kế hoạch, hành động của các sở, ngành liên quan; các doanh nghiệp 2 tỉnh tích cực hơn nữa trong việc duy trì kết nối, trao đổi thông tin, hình thành các liên kết đầu tư, sản xuất - tiêu thụ bền vững. Các cấp chính quyền 2 bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng, dịch vụ logistics để thúc đẩy hợp tác thương mại biên giới phát triển lành mạnh, hiệu quả và an toàn. Góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GiGO Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2026
Vinpearl ra mắt Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt
Vingroup kết nối gần 22.000 người tại 4 nước Đông Nam Á chung tay vì tương lai xanh bền vững
Tổng công ty 194: Ba thập kỷ kiến tạo những cung đường huyết mạch và khát vọng vươn tầm
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam





