Đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh
![]() |
| Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang. |
Trong năm 2021, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang tập trung hướng dẫn các Hội Hữu nghị song phương thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động phát triển Hội và hội viên, quan tâm đến phát triển hội viên trẻ, có trình độ. Các Hội Hữu nghị song phương cũng chú trọng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường hiệu quả và tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân để huy động nguồn lực, thu hút, vận động doanh nhân, trí thức, sinh viên, học sinh... tham gia công tác đối ngoại nhân dân.
Thống kê đến cuối năm 2021, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang có 9 Hội Hữu nghị song phương thành viên (có 02 hội mới là Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia hai huyện Lục Nam và Yên Dũng), hơn 80 hội, chi hội thành viên cấp huyện, xã với hơn 6.000 hội viên tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tất cả 10 huyện, thành phố.
Bám sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang và các hội thành viên đã thực hiện tốt công tác tổ chức, triển khai nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đặc biệt là đoàn kết, chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng số tiền vận động gần 2 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, trang thiết bị y tế. Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang cũng thường xuyên kết nối với Hội những người Bắc Giang ở nước ngoài như: Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Ba Lan... kịp thời trao đổi, phản ánh những hoạt động hữu nghị và hợp tác nhân dân.
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại từng bước được đổi mới và nâng cao; trang thông tin điện tử (tại địa chỉ: bgufo.bacgiang.gov.vn) đã chính thức đưa vào hoạt động với nhiều thông tin cập nhật về các hoạt động hòa bình, hữu nghị... Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang cũng tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân đến gần 1.000 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang, các Hội Hữu nghị song phương, hội viên, nhân dân.
Đặc biệt, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã từng bước đổi mới phương pháp hoạt động của các Hội Hữu nghị song phương, gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với các phong trào thi đua yêu nước do cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân ở địa phương... Đáng chú ý Hội Hữu nghị Việt – Trung và Chi hội Hữu nghị Việt – Trung Trường Đại học Nông Lâm Bắc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, hướng dẫn 03 hộ các kỹ thuật trong kỹ thuật trồng, chăm sóc Nho hạ đen tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang; 01 hộ đã triển khai thành công mô hình này...
Khép lại năm 2021, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen, UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua. Đây là điểm tựa quan trọng để trong thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh”; củng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên.
Trong năm 2022, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đổi mới và nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Hội Hữu nghi song phương làm tốt công tác củng cố, phát triển hội, hội viên, đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Giang cũng định hướng đổi mới cách tiếp cận, thường xuyên trao đổi thông tin với Sở Ngoại vụ, các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; vận động tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc… góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh.
Tin bài liên quan
Hyundai Care Day 2025 khởi động thành công tại Bắc Giang
Bắc Giang xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Bắc Giang phát huy vai trò đối ngoại trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







