Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:16 | 12/09/2023 GMT+7

Đối ngoại nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Vương Quốc Anh

aa
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Vương quốc Anh diễn ra tối 11/9, tại Hà Nội. Sự kiện do VUFO và Hội Hữu nghị Việt – Anh phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội tổ chức.
Uống trà, làm bánh cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam
Sôi động Lễ hội Vương quốc Anh tại Hà Nội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cho biết, song hành cùng các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, trong nửa thế kỷ vừa qua, nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã và đang được triển khai tích cực bằng nhiều hình thức đa dạng, với nội dung phong phú như các cuộc chia sẻ thông tin, mít-tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Các hoạt động này có sức lan tỏa lớn đối với nhân dân ở cả hai nước. Nhiều chương trình, dự án trong các lĩnh vực khác nhau được các tổ chức phi chính phủ của Vương quốc Anh triển khai có hiệu quả tại Việt Nam.

Đối ngoại nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Vương Quốc Anh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

"Các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước đã góp phần thiết thực trong tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương ngày càng phát triển rực rỡ. Có thể nói rằng, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, có nhiều tiềm năng, dư địa cho các hình thức và nội dung hợp tác mới" - ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Ông Phan Anh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng VUFO, Hội Hữu nghị Việt – Anh và các tổ chức nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp ngày càng hiệu quả với các đối tác của Vương quốc Anh, góp phần thực hiện hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Vương quốc Anh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và cùng nhau đóng góp cho phong trào chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. (Ảnh: Thu Hà)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nêu rõ, quan hệ giữa Việt Nam - Anh bắt đầu từ rất lâu trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Ngay từ thế kỷ XVII, các vương triều phong kiến Việt Nam đã tìm cách thiết lập quan hệ thương mại thông qua nhiều thư từ trao đổi với các quan chức Vương quốc Anh. Một vài thế kỷ sau đó, trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 4 năm sống ở London và trên tuyến phà Newhaven - Dieppe từ năm 1913 đến năm 1917.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, Việt Nam và Vương Quốc Anh phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, hiệu quả, năng động trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước vào năm 2010 và “Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh” năm 2020 đã thể hiện tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hai nước. Vương quốc Anh hiện là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam.

Với những thành quả đã đạt được trong chặng đường 50 năm qua, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam-Anh sẽ ngày càng phát triển, vươn xa hơn trong mọi lĩnh vực.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew phát biểu. (Ảnh: Thu Hà)

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew, đã có nhiều thay đổi kể từ khi hai nước Anh-Việt thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Việt Nam đã qua một hành trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế đầy ấn tượng mà Vương quốc Anh tự hào được đóng góp một phần không nhỏ.

"Quan hệ giữa hai quốc gia, về cơ bản chính là quan hệ về con người. Không chỉ là những cán bộ làm việc cho Chính phủ hai nước, mà còn là những người làm việc cùng nhau trong các lĩnh vực như kinh doanh, y tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và phát triển kỹ năng, và trong nhiều lĩnh vực khác. Hay những người cùng học tập, làm việc và gây dựng mái ấm gia đình ở hai nước chúng ta. Nếu không có những con người này, không có các bạn, mối quan hệ hai nước sẽ không thể trọn vẹn và sâu rộng như hiện tại" - Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh.

Đại sứ Iain Frew cũng cam kết cùng nhân dân hai nước gìn giữ và phát triển sự gắn kết bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam - mối liên kết mãi mãi trường tồn và sẽ ngày càng lớn mạnh theo thời gian.

Đối ngoại nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Vương Quốc Anh
Nhóm Quân nhạc Hoàng gia Anh và nhóm Quân nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng biểu diễn những ca khúc giao thoa giữa âm nhạc truyền thống Anh và Việt Nam. (Ảnh: Thu Hà)

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình hòa nhạc với những tác phẩm âm nhạc dân gian và hiện đại do các nghệ sĩ và dàn nhạc tài năng của hai nước biểu diễn.

Góp mặt tại chương trình, nhóm Quân nhạc Hoàng gia Anh đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, từ các tác phẩm hành khúc đến những tác phẩm mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, các nghệ sĩ còn chơi hai bản nhạc dân ca của Việt Nam là “Lý cây đa” và “Đi cấy” với kèn túi, một loại nhạc cụ Scotland được cố Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị rất yêu thích.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn những tiết mục giao thoa giữa âm nhạc truyền thống Anh và Việt Nam do nhóm Quân nhạc Hoàng gia Anh và nhóm Quân nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hai đội quân nhạc đã mang đến cho khán giả các tiết mục biểu diễn độc đáo, mang lại sức sống mới cho các ca khúc quen thuộc như “Trống cơm”, “Yesterday”…

Đối ngoại nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Vương Quốc Anh
Tiết mục do Dàn nhạc Giao hưởng Sun Symphony Orchestra biểu diễn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thu Hà)

Lễ kỷ niệm cũng mang đến những màn trình diễn lôi cuốn do Dàn nhạc Giao hưởng Sun Symphony Orchestra, Dàn Hợp xướng Gió Xanh và ca sĩ Hà Lê biểu diễn.

Việt Nam - Vương quốc Anh tận dụng hiệu quả cam kết Hiệp định UKVFTA Việt Nam - Vương quốc Anh tận dụng hiệu quả cam kết Hiệp định UKVFTA
Việt Nam - Anh nhất trí tăng cường và đa dạng hóa quan hệ kinh tế Việt Nam - Anh nhất trí tăng cường và đa dạng hóa quan hệ kinh tế
Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington là sự cụ thể hóa một cách nhất quán, quyết liệt các quyết sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam

Theo InterNations - nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là điểm đến có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới 2026. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Thông qua dự án ‘Girls in Tech’ do Plan International Vietnam hỗ trợ, nhiều em học sinh ở các bản làng ở Quảng Trị đã được hỗ trợ và theo đuổi ước mơ của mình.
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 25/02, tại di tích Điện Kính Thiên thuộc Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026.
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử

Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về công tác bầu cử, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, chất lượng, an toàn và sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường kiểm soát tàu cá, mở đợt cao điểm tuần tra trên biển, quyết tâm không để phát sinh vi phạm, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động