Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
16:38 | 30/08/2023 GMT+7

Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy

aa
Hướng về ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào H’Mông ở Si Ma Cai (Lào Cai) trang hoàng nhà cửa; dọn dẹp đường thôn ngõ bản phong quang, sạch đẹp; làm thêm điểm dừng chân ở các đồi hoa tam giác mạch độc đáo để mừng tết Độc Lập và đón chào du khách gần xa đến vùng đất cổ nhất Lào Cai, ở thượng nguồn sông Chảy hùng vĩ.
Nhiều hoạt động "Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Độc đáo Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh
Đồng bào dân tộc H'Mông ở Si Ma Cai, thượng nguồn sông Chảy, vui đón Tết Độc Lập 2/9 năm nay. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Đồng bào dân tộc H'Mông ở Si Ma Cai, thượng nguồn sông Chảy, vui đón Tết Độc Lập 2/9 năm nay. (Ảnh: ĐÌNH NAM)

Si Ma Cai được coi là vùng đất cổ nhất Lào Cai, với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, đông nhất là đồng bào dân tộc H’Mông, ở các bản làng trên núi cao chót vót và dọc hai bờ sông Chảy hùng vĩ.

Những năm gần đây, đồng bào tập trung phát triển mạnh du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa bản địa, thu hút du khách trong và ngoài nước, nhất là những kỳ lễ, Tết và Quốc khánh 2/9.

Phóng viên Báo Nhân Dân giới thiệu hình ảnh đồng bào H'Mông ở Si Ma Cai (Lào Cai) đón Tết Độc Lập 2/9 năm nay:

Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy
[Ảnh] Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy
Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy
[Ảnh] Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy
Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy
[Ảnh] Đón tết Độc Lập cùng người H’Mông ở thượng nguồn sông Chảy
Đồi tam giác mạch tím ở Si Ma Cai. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Đồi tam giác mạch tím ở Si Ma Cai. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Đồi tam giác mạch trắng của gia đình anh Cư Seo Trô, ở Phố Thầu, Si Ma Cai là điểm đến ưa thích của du khách kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Đồi tam giác mạch trắng của gia đình anh Cư Seo Trô, ở Phố Thầu, Si Ma Cai là điểm đến ưa thích của du khách kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Cánh hoa mỏng tím lung linh trong nắng thu. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Cánh hoa mỏng tím lung linh trong nắng thu. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Làm đẹp đồi hoa tam giác mạch để đón khách tới thăm. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Làm đẹp đồi hoa tam giác mạch để đón khách tới thăm. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Sửa sang nhà cửa. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Sửa sang nhà cửa. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Chuẩn bị đón khách kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Chuẩn bị đón khách kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Thiếu nữ H'Mông ở Si Ma Cai vui đón ngày Tết Độc Lập 2/9. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Thiếu nữ H'Mông ở Si Ma Cai vui đón ngày Tết Độc Lập 2/9. (Ảnh: ĐÌNH NAM)
Người Nga ở Nha Trang đón Tết Việt Người Nga ở Nha Trang đón Tết Việt
Hiện nay, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 100 người Nga không có việc làm, thu nhập chưa ổn định.
[Ảnh] Bộ ảnh độc đáo về sự kiện đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị (Phần 2) [Ảnh] Bộ ảnh độc đáo về sự kiện đón Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị (Phần 2)
Ảnh hoạt động của Chủ tịch Cuba Fidel Castro và phái đoàn nhân chuyến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại Quảng Trị ngày 15/9/1973.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch Vietjet thăm làng SOS dịp Tết Độc lập 2/9

Chủ tịch Vietjet thăm làng SOS dịp Tết Độc lập 2/9

Ngay trong kỳ nghỉ lễ 2/9, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đồng nghiệp đã dành thời gian thăm, tặng quà và vui Tết Độc lập cùng các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh thiệt thòi tại Làng SOS Nha Trang.
[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

Đối với đồng bào H'Mông ở Lai Châu, bánh dày là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Người H'Mông quan niệm rằng, bánh dày là đại diện cho âm, dương; thứ có thể sinh ra vạn vật. Trong các dịp lễ tết, người H'Mông hay giã bánh dày để ăn và dùng làm lễ vật, làm quà. Tết Độc lập năm nay, giã bánh dày vẫn là phần không thể thiếu của cộng đồng người H'Mông.
[Ảnh] Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9

[Ảnh] Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9

Đường phố Hà Nội những ngày này được tô điểm bởi sắc đỏ của cờ hoa, những tấm pano và áp phích chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023)

Các tin bài khác

Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam

Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam

Tạp chí văn hóa và du lịch uy tín của Nhật Bản TRANSIT vừa công bố ấn phẩm số đặc biệt dành riêng cho Việt Nam với chủ đề “Việt Nam – đi bao nhiêu lần cũng muốn quay lại”, dự kiến phát hành chính thức vào ngày 13/3/2026. Ấn bản thu hút sự chú ý của độc giả quốc tế yêu thích văn hóa, du lịch và trải nghiệm sống tại các điểm đến Đông Nam Á.
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 25/02, tại di tích Điện Kính Thiên thuộc Khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Ngày 20/02 (mùng 4 Tết), hàng ngàn người dân và du khách nô nức trẩy hội tại lễ rước pháo Đồng Kỵ, lễ hội Khán hoa mẫu đơn tại Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và khai hội Chùa Keo (Hưng Yên). Các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, đậm bản sắc văn hóa vùng Kinh Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

Đọc nhiều

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Cộng đồng kiều bào Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia) đã vận động xây dựng điểm trường Huổi Máu, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó, lan tỏa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Australia.
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh

Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền của Campuchia, Lào và Thái Lan, tái hiện sinh động các nghi lễ truyền thống, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực.
Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia

Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia

Tối 12/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia tổ chức cuộc gặp mặt giữa Đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Slovakia với cộng đồng những người Việt Nam yêu mến đất nước, con người Slovakia.
Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa

Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa

Ngày 12/4/2026, tại sân thể thao Đại chủng viện Công giáo Fukuoka đã diễn ra giải bóng đá người Việt khu vực Kyushu FAVIJA AVF KYUSHU CUP 2026.
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026).
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động